Cụ thể hóa hợp tác chiến lược với Nga và Belarus

(VOV) -Các chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định sự tin cậy chính trị cao giữa Việt Nam với LB Nga và Belarus

Sáng nay (18/5), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức LB Nga và Cộng hòa Belarus. Chuyến đi này một lần nữa khẳng định sự tin cậy chính trị cao giữa Việt Nam với LB Nga và với Belarus đã, đang và tiếp tục rộng mở cánh cửa để các bên thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực hợp tác chiến lược.

“Ta-va-rít-s” tiếng Nga có nghĩa là “Đồng chí”. Cụm từ này trong suốt những ngày Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở thăm Nga và Belarus được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần trong các cuộc hội kiến, hội đàm với các nhà lãnh đạo cao nhất và trong cả những cuộc trò chuyện với các cựu quân nhân, các chuyên gia của Nga và Belarus. Cả Tổng thống, Thủ tướng và các vị lãnh đạo Quốc hội Nga và Belarus đều trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam với độ tin cậy chính trị ngày càng cao, coi đây là tài sản vô giá, là nền tảng vững chắc, để cùng nhau vượt qua các rào cản, thúc đẩy hợp tác song phương cùng phát triển.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo nhất trí hàng loạt các biện pháp nhằm cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực chiến lược với Belarus.

Nổi bật là Việt Nam và Liên bang Nga sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai ngay trong năm nay các danh mục hợp tác ưu tiên cụ thể trên tất cả các trụ cột, từ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh đến văn hóa, giáo dục-đào tạo và nhân văn… Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ cung cấp tín dụng ưu đãi để xây dựng Trường Đại học Công nghệ Việt-Nga tại Hà Nội nhằm đào tạo tại chỗ nguồn nhân lực cho Việt Nam. Nga cũng cam kết hợp tác chặt chẽ, triển khai đúng tiến độ các dự án hợp tác chiến lược với Việt Nam, nhất là Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với công nghệ hiện đại nhất, bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả cao nhất, đồng thời hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành điện hạt nhân trong tương lai, bao gồm cả xây dựng trung tâm khoa học công nghệ về điện hạt nhân gắn với đào tạo cán bộ, kỹ sư…  

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống LB Nga Putin

  

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: “Trong chuyến đi lần này có 6 hợp đồng và thỏa thuận được ký kết giữa Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam và các tập đoàn dầu khí hàng đầu về dầu khí của LB Nga như Rosnef, Zarubezhneft, Gazprom… Những thỏa thuận hợp tác này không  chỉ mở rộng hợp tác ở thềm lục địa Việt Nam, mà mở rộng sang khai thác ở những vùng mới của LB Nga, thậm chí còn cam kết sẽ mở rộng hợp tác sang khai thác ở nước thứ ba nữa. Một ví dụ rất cụ thể thôi, là khi Thủ tướng ta gặp Tập đoàn Rosnef, bạn trao ngay cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 8 lô dầu khí để xem xét hợp tác liên doanh khai thác ở Nga, với trữ lượng đã xác định khoảng 200 triệu tấn, và trữ lượng dự báo là khoảng nửa tỷ tấn dầu. Bạn nói, chỉ có hợp tác với Việt Nam thì mới có và Tổng thống Putin nói rằng việc hợp tác với Việt Nam là có một không hai trên thế giới”. 

Với phương châm hành động cụ thể và thiết thực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Tổng thống Belarus Lukashenko và Thủ tướng Belarus Myasnikovich đã xác định rõ danh mục ưu tiên hợp tác giữa hai nước, tập trung vào liên doanh, liên kết phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo tại Việt Nam, sản xuất và xuất nhập khẩu các mặt hàng nông-thủy sản, đào tạo kỹ sư và tăng học bổng cho học viên Việt Nam sang học tập tại Belarus. Chính phủ Việt Nam và Belarus cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi để giới doanh nghiệp hai nước cụ thể hóa các cam kết chính trị nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh doanh và đầu tư trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng.

Đại sứ Việt Nam tại Belarus Đỗ Văn Mai cho biết: “Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus sẽ phải triển khai một loạt các nhiệm vụ cụ thể để tháng 9 tới đoàn đoàn doanh nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương dẫn đầu sang đàm phán FTA giữa Việt Nam- Liên minh Hải quan Nga-Belarus và Kazacxtan. Chúng tôi cho rằng thế mạnh của Belarus trong lĩnh vực cơ khí, điện quang, phần mềm máy tính, sữa, phân bón… còn Việt Nam thế mạnh là các sản phẩm nông nghiệp lớn như gạo, café, cao su…”.

Trên cơ sở coi Việt Nam là đối tác tin cậy, cả Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus đều sẵn sàng mở rộng hợp tác kỹ thuật quân sự với Viêt Nam. Riêng đối với Nga đang tích cực bàn giao đúng tiến độ chiếc tầu ngầm lớp Kilô đầu tiên mang tên Hà Nội cho Việt Nam. Đây là một trong 6 chiếc tàu ngầm lớp Ki-lô do Nga sản xuất, đào tạo thủy thủ theo đơn đặt hàng của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đến Kaliningrad để trực tiếp động viên, thăm hỏi các thủy thủ Việt Nam và kiểm tra tiến độ thử nghiệm loại tàu ngầm tối tân này. Nga và Việt Nam cũng tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm nâng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự và đào tạo quân nhân lên tầm cao mới và toàn diện hơn.

Thành công nổi bật nữa qua chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Belarus của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà ngay cả báo chí và các chuyên gia quốc tế đều đánh giá đây “cú huých” để các bên mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại và hợp tác đầu tư. Đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo Nga và Belarus thống nhất lộ trình cụ thể với quyết tâm trong 2 năm sẽ kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do FTA giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga-Belarus- Kazakhstan.  

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Belarus Lucashenko

  

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phân tích: Hiệp định thương mại tự do FTA sẽ mở ra tiềm năng rất to lớn cho quan hệ kinh tế thương mại, nhưng đặc biệt không chỉ là hàng của chúng ta được xuất sang liên minh hải quan, mà ngược lại các bạn cũng tiếp cận được thị trường của Việt Nam cũng như khu vực ĐNÁ và CÁ-TBD. Nhưng quan trọng thứ hai là từ cú hích về thương mại, dự kiến sẽ tăng nhanh sau khi kết thúc, tăng gấp đôi gấp ba trong một thời gian rất ngắn. Đồng thời, từ hợp tác thương mại sang liên doanh, liên kết đầu tư, và như vậy chính là muốn tạo ra làn sóng có thể các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại các nước trong liên minh hải quan và ngược lại, các doanh nghiệp có thế mạnh của các nước trong liên minh  hải quan sẽ vào đầu tư ở Việt Nam, và như vậy tạo ra sự đan xen lợi ích rất chặt chẽ”.

Chương trình thăm chính thức LB Nga và Belarus luôn dầy kín các sự kiện đan xen. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên trong đoàn liên tục phải di chuyển tới nhiều địa điểm, bằng các loại phương tiện và trong nhiều múi giờ khác nhau. Các hoạt động ngoại giao sôi động trong chuyến công du nước ngoài lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không chỉ thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị truyền thống, củng cố vững chắc sự tin cậy chính trị, tình đồng chí-anh em với các nhà lãnh đạo Nga và Belarus, mà còn mở ra nhiều triển vọng và cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh và cũng là mong muốn của tất cả các bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển vọng hợp tác giữa Việt Nam với Nga, Belarus
Triển vọng hợp tác giữa Việt Nam với Nga, Belarus

(VOV) -Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả nổi bật của chuyến thăm

Triển vọng hợp tác giữa Việt Nam với Nga, Belarus

Triển vọng hợp tác giữa Việt Nam với Nga, Belarus

(VOV) -Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả nổi bật của chuyến thăm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Belarus
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Belarus

(VOV) -Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh Việt Nam là đối tác tin cậy, đặc biệt của Belarus.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Belarus

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Belarus

(VOV) -Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh Việt Nam là đối tác tin cậy, đặc biệt của Belarus.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc chuyến thăm Nga, Belarus
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc chuyến thăm Nga, Belarus

(VOV) - Chuyến thăm nhằm củng cố vững chắc quan hệ chính trị tin cậy với các nhà lãnh đạo Nga và Belarus.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc chuyến thăm Nga, Belarus

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc chuyến thăm Nga, Belarus

(VOV) - Chuyến thăm nhằm củng cố vững chắc quan hệ chính trị tin cậy với các nhà lãnh đạo Nga và Belarus.

Toàn văn Thông cáo chung giữa Việt Nam và Belarus
Toàn văn Thông cáo chung giữa Việt Nam và Belarus

(VOV) -Từ ngày 15-17/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus.

Toàn văn Thông cáo chung giữa Việt Nam và Belarus

Toàn văn Thông cáo chung giữa Việt Nam và Belarus

(VOV) -Từ ngày 15-17/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus.