Cử tri kỳ vọng vào “tâm” và “tài” của đại biểu

(VOV) -Mỗi đại biểu Quốc hội phải là một nhà lập pháp chuyên nghiệp, nếu không, Quốc hội sẽ còn nợ cử tri.

Cử tri cả nước đang kỳ vọng vào kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng của đất nước, từ công tác lập pháp đến các giải pháp vực dậy nền kinh tế, bố trí nhân sự… Trong đó, việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn là nội dung được cử tri chú ý nhất. Bởi, đây là việc làm thể hiện rõ vai trò giám sát của Quốc hội, để Quốc hội thực quyền hơn. Tuy nhiên, Quốc hội có đáp ứng được sự kỳ vọng ấy hay không, lại phụ thuộc vào tâm, tài của đại biểu.

Diễn ra trong bối cảnh kinh tế đất nước vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng, mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5%  trong năm nay theo tờ trình của Chính phủ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp thứ 18 đánh giá là khó thực hiện, vì vậy, kỳ họp thứ 5 được kỳ vọng sẽ là dịp Quốc hội khóa 13 dành nhiều tâm huyết để phân tích, chỉ rõ những khó khăn hạn chế để trên cơ sở đó, Chính phủ điều chỉnh kịp thời những tồn tại trong điều hành để bộ máy hành pháp vận hành trơn tru hơn, chất lượng hơn. Trước hết là hài hòa mục tiêu kiềm chế lạm phát với tăng trưởng tín dụng, đưa tiền ra khỏi ngân hàng, “tiếp máu” cho nền kinh tế, giải quyết nợ xấu và hàng hóa tồn kho, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét và thông qua nhiều dự án luật cũng như các vấn đề kinh tế - xã hội, hoạt động giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đất nước trên đà đổi mới, trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, một Quốc hội chuyên nghiệp đủ sức đảm nhận chức năng lập pháp là yêu cầu không thể trì hoãn. Mỗi đại biểu Quốc hội, cần phải đặt ra cho mình một lộ trình cụ thể để không chỉ là đại biểu Quốc hội mà phải là một nhà lập pháp chuyên nghiệp. Không làm được điều này, Quốc hội sẽ còn nợ cử tri.

Một nội dung quan trọng đang được cử tri quan tâm là tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với  những chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, các phó Thủ tướng, người đứng đầu các ủy ban của Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước và các thành viên khác của Chính phủ.

Đây là cách làm mới nhằm nâng cao thực quyền của Quốc hội trong vai trò giám sát việc thực thi nhiệm vụ của những cán bộ lãnh đạo do mình bầu ra, nhằm loại bỏ những cán bộ thiếu tâm, thiếu tầm, đặc biệt là sa sút về phẩm chất đạo đức. Còn đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm cũng ý thức hơn về thước đo sự hài lòng của dân đối với mình mà không ngừng rèn luyện, phấn đấu làm tốt chức trách được giao.

Đổi mới bao giờ cũng là một quá trình, có va vấp đụng chạm, nhưng rồi mọi người sẽ quen. Vì đổi mới bao giờ cũng hướng đến sự tiến bộ, văn minh. Cử tri và nhân dân cả nước đang kỳ vọng ở bản lĩnh của các đại biểu Quốc hội để mỗi lá phiếu tín nhiệm là một sự đánh giá chính xác uy tín, năng lực những cán bộ chủ chốt do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nhằm xây dựng bộ máy nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh; để có một Quốc hội thực quyền hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội Hà Nội lấy ý kiến vào các dự thảo luật
Đại biểu Quốc hội Hà Nội lấy ý kiến vào các dự thảo luật

(VOV) - Các đại biểu đá góp ý về dự thảo luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc làm.

Đại biểu Quốc hội Hà Nội lấy ý kiến vào các dự thảo luật

Đại biểu Quốc hội Hà Nội lấy ý kiến vào các dự thảo luật

(VOV) - Các đại biểu đá góp ý về dự thảo luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc làm.

 VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội
VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Việc xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội thuộc VOV là phù hợp.

 VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội

VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Việc xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội thuộc VOV là phù hợp.

Hà Nội họp về nhiều nội dung trước kỳ họp Quốc hội
Hà Nội họp về nhiều nội dung trước kỳ họp Quốc hội

(VOV) -Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội làm việc với HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13.

Hà Nội họp về nhiều nội dung trước kỳ họp Quốc hội

Hà Nội họp về nhiều nội dung trước kỳ họp Quốc hội

(VOV) -Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội làm việc với HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13.

Bế mạc phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV) - Chiều 16/5, phiên họp thứ 18 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Nhiều nội dung được thảo luận cho ý kiến.

Bế mạc phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV) - Chiều 16/5, phiên họp thứ 18 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Nhiều nội dung được thảo luận cho ý kiến.