Việt Nam trong tuần:

Cựu Đại tá công an Dương Tự Trọng và bản án 18 năm tù

VOV.VN -Phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng và đồng phạm, cháy nổ nhà trọ làm 4 sinh viên tử nạn… được nhiều người quan tâm tuần qua

Dương Tự Trọng bị tuyên phạt 18 năm tù giam


Tuần qua, vụ xét xử cựu Đại tá công an Dương Tự Trọng và đồng phạm về tội “Tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài” được dư luận đặc biệt quan  tâm.

Tại phiên tòa, bị cáo Dương Tự Trọng dù không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra hoàn toàn phù hợp với lời khai của nhân chứng và các bị cáo tại tòa, HĐXX đủ căn cứ khẳng định Dương Tự Trọng là nhân vật chính trong vụ án. Việc quy kết theo Điều 275, Bộ Luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Cũng tại tòa, Dương Chí Dũng thừa nhận, đã nhờ các bị cáo đưa trốn khỏi Việt Nam. Căn cứ vào lời khai tại tòa, tại cơ quan điều tra, khẳng định truy tố của Viện Kiểm sát về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” đối với 6 bị cáo là đúng pháp luật.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương Tự Trọng (SN 1961), nguyên Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an): 18 năm.


Các bị cáo tại phiên tòa

 Vũ Tiến Sơn (SN 1966), nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Hải Phòng): 13 năm

Hoàng Văn Thắng (SN 1970), nguyên Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra các tội phạm về môi trường (Công an TP Hải Phòng): 5 năm

Đồng Xuân Phong (SN 1974), nguyên cán bộ Hải quan TP Hải Phòng, đang bỏ trốn, bị truy nã: 7 năm

Trần Văn Dũng (tên thường gọi là Dũng Bắc Kạn, SN 1968), từng bị TAND tỉnh Bắc Thái kết án về tội buôn lậu và tàng trữ trái phép chất ma túy: 8 năm

Nguyễn Trọng Ánh (SN 1985), nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP. Hải Phòng): 6 năm

Phạm Minh Tuấn (SN 1961), nguyên Giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng (Hải Phòng) (bạn thân của Dương Tự Trọng): 5 năm

HĐXX cũng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi: “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

Cháy nổ nhà trọ, 4 sinh viên thiệt mạng


Vụ cháy nổ xảy ra khoảng 14h30 ngày 11/1 tại căn nhà trọ trong hẻm 243 (phường 14, quận 10, TP. HCM) do bà Nguyễn Thị Ngọc (55 tuổi) làm chủ.  


Sinh viên Hạ may mắn thoát chết đang điều trị tại bệnh viện

 Đám cháy được dập tắt sau đó 30 phút, tuy nhiên đã có 4 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Các nạn nhân thiệt mạng gồm: Nguyễn Hoàng Nhân (22 tuổi, quê Sóc Trăng), Bùi Quốc Lợi (21 tuổi, quê Cần Thơ), Ngô Quang Thiện (20 tuổi, quê Gia Lai); Đoàn Trung Hiếu (23 tuổi, quê Đăk Nông). Nạn nhân bị thương là Lê Văn Hạ (20 tuổi quê Gia Lai) đang được cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương trong tình trạng nguy kịch

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân của vụ nổ có thể là do sinh viên Đoàn Trung Hiếu tự mua hoá chất gồm lưu huỳnh, magie và một số hoá chất phụ khác từ chợ Kim Biên (quận 5) về để chế tạo pháo hoa với mục đích khi về quê ăn Tết sẽ đốt.

Hiện chính quyền quận 10, TP HCM hỗ trợ an táng cho mỗi nạn nhân 10 triệu đồng, ĐH Bách Khoa hỗ trợ 10 triệu đồng. Còn nạn nhân bị thương nặng ở bệnh viện sẽ tiếp tục được theo dõi và có những phương án hỗ trợ tiếp theo.

Tiếp tục vụ xử siêu lừa Huyền Như và đồng bọn


 Trong gần 1 tuần qua, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử vụ đại án tham nhũng do bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó Phòng quản lý rủi ro, quyền trưởng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Vietinbank, Chi nhánh TPHCM) cầm đầu cùng 22 bị cáo khác lừa đảo hơn 4.000 tỷ đồng.

Bị cáo Huyền Như tại phiên tòa


Các bị cáo bị truy tố hàng loạt tội danh gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “cho vay nặng lãi”, “vi phạm quy định về hoạt động cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngoài 23 bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa, HĐXX còn triệu tập 15 nguyên đơn dân sự là người bị hại, người bị hại, 80 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Nguyên đơn dân sự của vụ án có 3 ngân hàng TMCP gồm: Á Châu, VIB, Nam Việt... Phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 21/1.

Với hàng loạt tội danh, Huyền Như tự biến mình từ một cán bộ có chức vụ, uy tín trong một ngân hàng lớn trở thành kẻ phạm tội và chắc chắn sẽ chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật.

Tuy vậy, hàng loạt câu hỏi được đặt ra như Huyền Như là ai, có ai giúp đỡ hay không mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách dễ dàng, tinh vi như vậy?. Và quan trọng hơn, lý do, nguyên nhân nào đẩy Huyền Như trở thành một “siêu lừa” như thế?...

Hàng ngàn công nhân tấn công bảo vệ ở Thái Nguyên


 Vụ việc xảy ra ngày 9/1, tại khu vực nhà máy của Tập đoàn Samsung, đóng tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Xuất phát từ việc một số công nhân đang làm việc tại một trong những nhà máy Samsung đang được triển khai xây dựng tại Khu Công nghiệp Yên Bình khi đi làm đã xô xát với lực lượng bảo vệ của nhà máy. 

Nhiều xe máy bị đốt cháy trong vụ xô xát (ảnh: KT)


Hậu quả có 13 người bị thương phải đưa đi bệnh viện (trong đó có 11 nhân viên bảo vệ và 2 chiến sỹ công an); không có trường hợp nào bị thương tích nghiêm trọng; không có trường hợp nào bị tử vong; 22 chiếc xe máy và 3 contener làm lán trại bị những người quá khích đập phá và đốt cháy.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành báo cáo số 06/BC-UBND báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan diễn biến tình hình và cách thức xử lý vụ việc va chạm giữa công nhân của nhà thầu xây dựng và nhân viên bảo vệ tại Nhà máy Samsung Thái Nguyên.

Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã tiến hành khởi tố vụ án, gây thương tích, gây rối trật tự cộng, hủy hoại tài sản tại Nhà máy Samsung.

Điều chỉnh phương án thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa đưa ra Dự thảo điều chỉnh phương án thi và công nhận tốt nghiệp với hai phương án:

Phương án 1, thí sinh thi 4 môn, gồm:  2 môn thi bắt buộc: Toán và Ngữ văn; 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí và Lịch sử.

Học sinh có thể đăng ký thi môn Ngoại ngữ (đề ra theo chương trình 7 năm hiện hành) để được cộng điểm khuyến khích vào điểm xét tốt nghiệp; dự kiến: bài thi môn Ngoại ngữ đạt 9,0 điểm trở lên được cộng 2,0 điểm; đạt 7,0 điểm trở lên được cộng 1,5 điểm; đạt 5,0 điểm trở lên được cộng 1,0 điểm.


Phương án 2, thí sinh thi 5 môn, gồm:  3 môn thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ; 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí và Lịch sử.

Với môn ngoại ngữ, thí sinh GDTX và thí sinh giáo dục THPT không theo học hết chương trình hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy học sẽ được tự chọn một môn thi thay thế trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí và Lịch sử sao cho không trùng với hai môn tự chọn nói trên.  

Về hình thức thi, các môn Toán, Ngữ văn, Địa lí và Lịch sử thi tự luận; các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học thi trắc nghiệm. Môn Ngoại ngữ có 2 phần thi: trắc nghiệm và viết luận.

Dự thảo này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là các nhà quản lý, giáo viên, phụ huynh và bản thân học sinh.

Hàng ngàn người tham gia ngày "Chủ Nhật Đỏ"


 Ngay từ sáng sớm nay hôm nay (12/1), hàng nghìn bạn trẻ ở 10 tỉnh thành trên cả nước đã tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ VI. 

Qua 5 năm tổ chức, Chủ Nhật Đỏ đã nhận được sự hưởng ứng của hàng ngàn thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và người dân trên địa bàn Hà Nội cũng như một số địa phương, với tổng lượng máu đã tiếp nhận được trên 4.000 đơn vị.

Theo ước tính của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương - đơn vị đang cung cấp máu cho hơn 80 bệnh viện tại Hà Nội và 16 tỉnh, thành phố tại khu vực miền Bắc, dịp Tết Nguyên đán 2014, lượng máu điều trị cần tối thiểu 45.000 đơn vị. Trong khi đó, các lịch hiến máu hiện có, tới thời điểm này mới chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu. Tình trạng khan hiếm máu trong dịp Tết sẽ gây khó khăn lớn cho công tác điều trị và dự phòng.

Theo Ban Tổ chức, chỉ riêng trong 3 ngày qua, mới chỉ có ở Hải Phòng, Nam Định và Thái Nguyên nhưng Chủ Nhật Đỏ 2014 đã thu được gần 3.000 đơn vị, đạt chỉ tiêu tối thiểu và chỉ còn kém tổng lượng máu thu được từ 5 Chủ Nhật Đỏ trước 1.000 đơn vị.

Ngô Thanh Vân bất ngờ lọt top 10 phụ nữ đẹp nhất thế giới

Ngày 10/1, trang web World Actuality đã công bố danh sách 50 "Người phụ nữ xinh đẹp nhất 2013". Điều đặc biệt là nữ diên viên, ca sỹ, người mẫu nổi tiếng Việt Nam - Ngô Thanh Vân đã được lựa chọn và xếp ở vị trí thứ 10 trong bảng danh sách.  

Thông tin về Ngô Thanh Vân trên bảng bình chọn của trang web World Actuality - Ảnh: Vnexpress


Trang web này đã miêu tả về Ngô Thanh Vân: “Ngô Thanh Vân là một diễn viên, ca sĩ, người mẫu xinh đẹp. Cô ấy thành công ở mọi lĩnh vực mà mình tham gia. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp thuần khiết".

Đứng đầu bảng danh sách bình chọn là Idda Van Munster (Aid Dapo) – một phụ nữ đến từ Bosnia mang vẻ đẹp quyến rũ, cổ điển và sang trọng. Idda Van Munster được nhận xét, cô là một phụ nữ có nền tảng giáo dục tốt, tài năng và dí dỏm.

Vị trí thứ 2 thuộc về siêu mẫu Irina Shayk, người yêu của cầu thủ Christiano Ronaldo. Còn nữ diên viên, người mẫu có chiều cao 1m80 - Madalina Ghenea là người giữ vị trí thứ 3. Madalina Ghenea hiện đang sống tại Milan – Italia.

 Ngoài ra, top 10 người phụ nữ được trang web này bình chọn còn có: Priyanka Chopra nữ hoàng sắc đẹp của Ấn Độ (thứ 4),  hotgirl Trung Quốc Jin Mei Xi (thứ 5), Nữ diễn viên Megan Fox (vị trí thứ 6), Ada Aimee De La Cruz từng 2 lần dành vương miện Hoa hậu Dominica vào năm 2007 và 2009 (thứ 7), Rim Saidi là người mẫu đến từ Tunisia (thứ 8), Sara Sampaio là người mẫu người Tây Ban Nha (thứ 9).

World Actuality là trang web chuyên về tin tức quốc tế tổng hợp nhiều mảng, vấn đề và thường xuyên tổ chức bình chọn. Tuy nhiên, tiêu chí hoặc cách thức bình chọn lại không được trang web này công bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên