Việt Nam trong tuần:

Đảng và quyết tâm chống tham nhũng

(VOV) -Tinh thần Hội nghị trung ương 6 và các cuộc tiếp xúc cử tri của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thể hiện rõ điều này.

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị trung ương 6 khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ rõ: Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nhiều khoá nay có một số khuyết điểm lớn, đặc biệt là chưa ngăn chặn và khắc phục được tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Việc một số cán bộ cao cấp (cả đương chức và nguyên chức) có lúc, có việc còn biểu hiện chưa gương mẫu về đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình, nói không đi đôi với làm, đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bản thân các đồng chí đó…

Tổng Bí thư cũng cho biết: Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều hết sức thấm thía, day dứt trước những thiếu sót, khuyết điểm, tự nhận thấy phải nghiêm khắc với mình hơn, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ hiểu biết, đổi mới lề lối làm việc; gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống; đoàn kết, gắn bó hơn trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Và trên thực tế, nhiều đồng chí đã tự giác xem xét, nhìn lại mình, bước đầu có tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh một số hành vi trong công tác và cuộc sống hằng ngày của mình, của gia đình, vợ con và người thân. 

Nhiều đảng viên, cán bộ hưu trí, các tầng lớp nhân dân cho rằng: Kết luận của hội nghị phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Nhân dân càng tin tưởng tuyệt đối vào sự đổi mới lãnh đạo của Đảng, sẽ tiếp tục đưa đất nước đi lên với mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh.

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang nói như bộc bạch tâm sự tự đáy lòng: “Các đồng chí bầu tôi, tôi biết phải làm gì. Khi thấy mình nhu nhược thì tôi sẽ làm đơn xin nghỉ. Thậm chí khi về quê, tôi sẽ trả lại nhà cho Đảng. Nhà tôi nhỏ thôi, 51m2, khi về hưu dứt khoát tôi không lấy một mét vuông đất nào. Bữa nay tôi nói dứt khoát như vậy”.


Lời nói của Chủ tịch Nước làm xúc động lòng người. Dân biết rất rõ những lời nói thật và việc làm thật, nên rất chia sẻ tấm lòng của người đứng đầu nhà nước. Dân biết rõ cán bộ lãnh đạo nào thanh liêm, ai là người vun vén cho cá nhân, nên có niềm tin chân thành vào người chính trực. Cho nên, trên báo chí, cộng đồng mạng, dân chúng bày tỏ niềm vui, cảm xúc bằng những lời giản dị nhưng hết sức chân thành. 

Không bố trí được nguồn tăng lương năm 2013?

Theo lộ trình cải cách tiền lương thì từ 1/5/2013, lương tối thiểu dự kiến sẽ tăng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do tình hình thu ngân sách năm 2012 rất khó khăn và tiếp tục khó trong năm tới, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước nên Chính phủ không bố trí nguồn thực hiện chi cải cách tiền lương theo lộ trình vào năm 2013.

Thông tin này ngay lập tức gây ra các phản ứng trái chiều. Có ý kiến cho rằng nên tiếp tục thực hiện một phần lộ trình tăng lương tối thiểu. Đó là thực hiện mức tăng từ 1,05 triệu lên 1,15 triệu đồng, phụ cấp công vụ nâng từ 25% lên 30%. Lộ trình thực hiện nên bắt đầu từ 1/5/2013.

Một số ý kiến lại nhất trí với phương án của Chính phủ vì cho rằng việc tăng mức lương tối thiểu đã được thực hiện 8 lần từ năm 2003 đến nay. Mấy năm gần đây mức tăng cũng khá cao (từ 100 - 200 ngàn đồng), góp phần giải quyết thu nhập, đời sống của người lao động.

Do vậy, trong bối cảnh cân đối ngân sách năm tới gặp nhiều khó khăn, thu ngân sách tăng thấp, nhiều khoản chi chỉ được thu xếp ở mức tối thiểu, thậm chí thiếu, thì UB Tài chính - Ngân sách hoàn toàn tán thành chưa nên bố trí ngân sách cho cải cách lương.

Một chuyên gia lâu năm về tiền lương cho rằng, lúc này đây hãy tập trung vào việc nâng cao chất lượng thi hành công vụ cho tương xứng với việc nâng lương. Điều này được thể hiện trong một Đề án cải cách tiền lương có tính khoa học, khả thi. Nếu không, chúng ta cứ nâng lương theo định kỳ là một sự lãng phí.

Giải trình về dự án thủy điện Sông Tranh 2

Trước sự quan tâm đặc biệt của dư luận và cử tri, hôm nay (20/10), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình về an toàn dự án thủy điện Sông Tranh 2 và một số vấn đề liên quan.

Tại phiên giải trình, đại diện các Bộ: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Viện Khoa học và Công nghệ cùng các nhà khoa học, chuyên môn đã làm rõ những vấn đề về: Chất lượng phương án chống thấm đập; báo cáo đánh giá tác động môi trường, hướng dẫn, điều chỉnh quy trình điều tiết, vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; đánh giá tác động của động đất kích thích; kiến tạo địa chất tại khu vực Sông Tranh 2 đến an toàn đập Thủy điện sông Tranh 2.

Kết thúc phiên giải trình, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị các cơ quan hữu quan theo trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn thể dự án, làm rõ nguyên nhân, đưa ra giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình và để người dân trong khu vực yên tâm về tính mạng của mình, về sinh hoạt, sản xuất; tiếp thu nghiêm túc những ý kiến xác đáng của các chuyên gia, tiếp tục nghiên cứu, rút ra những bài học sâu sắc, không để xảy ra những sự cố tương tự.

Nói tiếp về sự cố vỡ đập thủy điện Đakrông 3

10 ngày sau tiếng nổ lớn - đập thủy điện Đakrông 3 bị vỡ! Vẫn còn đó dòng nước xối xả, đục ngầu chảy về hạ du cuốn theo lúa-mì-bắp-rẫy của dân bản Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị; không chỉ đe dọa những công trình thủy điện Đakrông 2, Đăkrông 4 đang thi công ở các bậc thang phía dưới mà còn gây hoang mang, lo lắng cho hàng triệu người dân ở những nơi đã và đang chuẩn bị xây dựng những công trình thủy điện lớn, nhỏ trên cả nước.

Vậy là một hồ thủy điện đã bị vỡ, cho dù đã được cảnh báo từ trước, ít nhất cũng là hơn nửa năm - kể từ khi báo chí phát hiện những khe nước chảy mạnh ra từ thân đập thủy điện Sông Tranh 2 ở huyện Bắc Trà My (hồi trung tuần tháng 3/2012).

Đáng lưu ý là hồ thủy điện Đakrông 3 bị vỡ khi chưa làm xong đã vội tích nước. Nguy hiểm hơn, việc tích nước lại được chủ đầu tư thực hiện ngay trong mùa mưa lũ, trong khi chưa đền bù, di dời 13 hộ dân sống trong lòng hồ là một sự tắc trách, coi thường tính mạng dân sinh - chưa cần xét đến lý lẽ, quy định của pháp luật hay đi sâu vào điều tra chất lượng của công trình.

Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Một tin vui được đưa ra tại tổ chức tọa đàm cấp cao bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Việt Nam: Kết quả thực hiện bình đẳng giới của Việt Nam được xếp hạng cao hơn so với nhiều quốc gia có cùng trình độ phát triển và thu nhập; đồng thời được công nhận là quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua ở khu vực Đông Nam Á…

Các nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam trong một buổi giao lưu (ảnh na.gov.vn)

Kỷ niệm 82 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), tối 19/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2012, kỷ niệm 10 năm Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và trao tặng bằng khen cho các nữ thủ khoa trong kỳ thi vào các trường đại học năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên