Việt Nam trong tuần:

Đi làm dịp lễ 30/4 và 1/5, lao động hưởng 400% lương

VOV.VN -300% là tiền thưởng và cộng thêm tiền lương của ngày đó, lương người lao động đi làm ngày nghỉ, ngày lễ lên tới 400%.

>> Cách tính lương cho người đi làm dịp lễ 30/4, 1/5

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định, việc đi làm vào ngày nghỉ lễ sẽ được hưởng lương ít nhất 300%, chưa kể lương ngày. Như vậy, nếu cộng thêm lương ngày, người lao động đi làm dịp lễ 30/4 và 1/5 sẽ được hưởng lương 400%.

Cụ thể, Bộ luật Lao động 2012 và Nghị định 05/2015/NĐ-CP  qui định đi làm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, 300% là tiền thưởng và cộng thêm tiền lương của ngày đó, lương người lao động đi làm ngày nghỉ, ngày lễ lên tới 400%.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4/2015, tùy thuộc vào điều kiện thực tế, nhiều doanh nghiệp có lịch làm việc bình thường vào ngày thứ 7. Vì vậy, thay vì nghỉ 2 ngày 30/4 và 1/5 rồi thứ 7 đi làm, xong lại nghỉ ngày Chủ nhật, nhiều doanh nghiệp thấy thời gian nghỉ và đi làm gián đoạn vậy, nên đề nghị người lao động đi làm vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương và được nghỉ liền 4 ngày từ 30/4, 1/5, 2/5 và 3/5.

Tổng Bí thư: Cần đề xuất các giải pháp khắc phục 'tham nhũng vặt'

Chiều 25/4/2015, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 7 về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II.


Chủ trì phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu “thực hiện, thực hiện và thực hiện triệt để, quyết liệt hơn nữa những chương trình, kế hoạch, phương pháp, cơ chế phối hợp mà chúng ta đã có. Không chờ đợi. Việc gì cần làm; làm từ lúc nào; nội dung tập trung vào đâu, lĩnh vực nào, ai làm đã rõ rồi… Ban Chỉ đạo phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thời gian tới Ban Chỉ đạo thường xuyên trao đổi thông tin để giải quyết kịp thời các vướng mắc; tăng cường làm việc với các địa phương. Đặc biệt là tập trung vào các vụ án trọng điểm, các vụ việc phức tạp đang làm; thúc đẩy tiến độ thực hiện ở các khâu còn chậm hoặc còn có vướng mắc như thanh tra, điều tra, giám định tư pháp, truy tố, xét xử.

Tổng Bí thư chỉ rõ phải có biện pháp hiệu quả để thu hồi tài sản tham nhũng vì tới nay tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng mới được 22%. Công việc này liên quan tới cả thi hành án và tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế, chính sách.

Tổng Bí thư cũng đề nghị cần tăng cường kiểm tra các cơ quan chức năng, cấp ủy đảng các địa phương; kiểm tra lại việc thực hiện kết luận của đợt kiểm tra lần trước; Kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt; xử lý các đơn vị các tổ chức, cá nhân chưa làm tốt, làm chậm; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tới nhân dân.

 

Chủ tịch nước tới Indonesia tham dự Hội nghị Cấp cao Á - Phi

>> Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước tại Hội nghị cấp cao Á-Phi
>> Hội nghị Á-Phi: Cơ hội hợp tác vì hòa bình, phát triển thịnh vượng
>Việt Nam tăng cường hợp tác Á-Phi vì hòa bình, phát triển thịnh vượng
>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ kỷ niệm 60 năm Hội nghị Bandung
>> Chủ tịch nước gặp gỡ, tiếp xúc lãnh đạo các nước dự Hội nghị Á -Phi
>> Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Á-Phi thúc đẩy hợp tác kinh tế

>> Cần tăng cường tuân thủ Công ước LHQ về Luật Biển 1982
>> Chủ tịch nước dự lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao Á-Phi
>> Chủ tịch nước gặp gỡ song phương bên lề Hội nghị cấp cao Á-Phi
>> Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Cộng đồng Á- Phi

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị Cấp cao Á-Phi tại Thủ đô Jakarta và Lễ kỷ niệm 60 năm Hội nghị Bandung 1955, 10 năm Quan hệ đối tác chiến lược mới Á - Phi tại thành phố Bandung, Indonesia từ 22 - 24/4.

Tại phiên toàn thể thứ nhất của Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu với thông điệp “Tăng cường kết nối Á-Phi vì hòa bình, thịnh vượng thế giới trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế”, trong đó khẳng định, Hội nghị Bandung năm 1955 đã tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ để nhân dân các nước Á-Phi đứng lên giành độc lập dân tộc và vươn lên phát triển về mọi mặt; ngày nay, vị trí, vai trò của hai châu lục Á-Phi ngày càng tăng trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có các cuộc tiếp xúc, hội kiến các nhà lãnh đạo dự Hội nghị Cấp cao Á- Phi.

Hà Nội chốt phương án tuyển sinh lớp 6

>> Sở GD Hà Nội lý giải việc cấm tuyển sinh vào lớp 6 bằng kiểm tra IQ
>> Hà Nội và TP HCM công bố thời gian xét tuyển vào lớp 6
>> Hà Nội làm rõ xét tuyển lớp 6 dựa vào đánh giá học sinh Tiểu học

Chiều 21/4, Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức công bố hình thức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015 - 2016. Cụ thể, các trường phải chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã hoàn thành kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016 báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 13/5.

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội tại cuộc họp báo

Chậm nhất là ngày 30/5, toàn bộ kế hoạch về công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp (trong đó có tuyển sinh vào lớp 6) của các quận, huyện, thị xã sẽ được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở.

Tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển, tuyệt đối không được tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển vào lớp 6 năm học 2015-2016.

Metro Việt Nam khai khống lỗ, trốn hơn 500 tỷ đồng tiền thuế

>> Tổng cục Thuế nói gì về khoản truy thu 507 tỷ đồng tiền thuế với Metro
>> Từ vụ Metro Việt Nam trốn thuế: Chống chuyển giá và lợi ích quốc gia
>> Nhức nhối gian lận thuế và nỗi lo chuyển giá từ vụ Metro Việt Nam 
>> Metro Việt Nam trốn thuế: Khó xử lý trách nhiệm hình sự

Không còn nghi vấn, bộ mặt thật chuyển giá sau 12 năm báo lỗ liên tục của Metro Cash & Carry đã bị vạch trần.


12 năm kinh doanh, chỉ duy nhất 1 năm Metro báo có lãi nhưng sau khi thanh tra Tổng cục Thuế vào cuộc đã phát hiện doanh nghiệp này có hành vi chuyển giá và bị truy thu thuế 507 tỷ đồng.

Diễn đàn Kinh tế: Kỳ vọng cải thiện môi trường đầu tư

>> Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân 2015: Tăng trưởng vẫn theo kịch bản cũ
>> Hàng trăm tỉ đồng xúc tiến thương mại, hiệu quả vẫn thấp thấp
>> Cổ phần hóa chậm: Vướng bài toán được – mất của lãnh đạo doanh nghiệp?
>> Nợ xấu mới bị “xích” lại, chưa được xử lý theo nguyên tắc thị trường
>> Điều chỉnh tỷ giá thế nào để có lợi cho nền kinh tế?
>> Doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lãi phải chi 1 đồng “bôi trơn“?

Diễn đàn kinh tế mùa xuân đã diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/4 tại Vinh (Nghệ An) đánh giá lại kết quả thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2014, đánh giá hướng đi cho năm 2015. 


Qua Diễn đàn, với nhiều góp ý tâm huyết của các chuyên gia cho thấy, chuyên đề cải thiện môi trường đầu tư được đề cập nhiều. Các đại biểu kỳ vọng vào những phát biểu của các chuyên gia, rất mừng là đã đạt kết quả cao.

Sau các báo cáo tham luận tại Diễn đàn, với các tranh luận, giải đáp, đối thoại, các ý kiến rất đa chiều.

Nhiều đại biểu tham dự diễn đàn còn quan ngại nhiều vấn đề. Trong đó, cần kiên trì nguyên tắc thị trường, xích lại nhiều chuẩn mực của thông lệ quốc tế.

Đồng thời, tái cơ cấu nền kinh tế, cần phải thúc đẩy nhanh hơn, đặc biệt là khu vực DNNN cần có luật cổ phần hóa, chí ít là có nghị quyết của Quốc hội về cổ phần hóa. Tiếp thu tinh thần này, ông Giàu cho biết, sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này.

Nhiều ý kiến lo ngại ngành nông nghiệp, đặc biệt tổ chức lại mô hình sản xuất để hấp thụ được tiến bộ KHCN, tăng sức cạnh tranh cho ngành một cách dài hơi. Đây là vấn đề rất quan trọng.

Về hội nhập, nhiều chuyên gia đã chứng minh Việt Nam đã hội nhập và đạt nhiều chỉ số hội nhập quan trọng, thậm chí cao hơn một số quốc gia khác. Nhưng thực tế “sức khỏe” của doanh nghiệp Việt Nam còn yếu, chưa đủ sức hội nhập một cách tự chủ và hiệu quả.

Công bố cụ bà Việt Nam là cụ bà cao tuổi nhất thế giới

>Cụ bà 122 tuổi của Việt Nam có giành được 1 triệu USD?

Ngày 23/4, tại TP.HCM, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) tổ chức công bố thông báo của Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (World Records Association - WRA) xác nhận cụ Nguyễn Thị Trù, cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam là cụ bà cao tuổi nhất thế giới theo đề cử của Vietkings từ năm 2014. 

Cụ bà tên Nguyễn Thị Trù (sinh năm 1893) cư trú tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tính theo thế kỷ, cụ đã sống qua 3 thế kỷ (19, 20, 21) và năm nay tròn 122 tuổi.

Hỗn loạn ở công viên nước Hồ Tây

>> Công viên nước Hồ Tây: Nhốn nháo cảnh trèo rào để tắm miễn phí 
>> Vượt rào vào Công viên nước Hồ Tây: Tắm miễn phí sao phải khổ đến vậy?
>> Vụ trèo rào vào công viên nước: Con trẻ và tấm gương méo mó
>> Chiếc bikini rách và những nạn nhân im lặng

Trước thông tin được tắm miễn phí sáng 19/4, hàng ngàn người dân đã tập trung tại khu vực Công viên nước hồ Tây (thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội) để được vào tắm.

Do lượng người đến tắm đông trong khi khuôn viên không đáp ứng đủ khiến nhiều người đã bất chấp vượt rào sắt.


Người dân vượt rào đã tạo ra cảnh hỗn loạn ngay tại khu vực gần bể bơi.

Lượng người quá đông, khiến công viên phải tạm đóng cửa, nhưng khá nhiều người vẫn “quyết” vào bằng cách vượt rào… . ....

Bộ trưởng Y tế mạnh tay giảm “thói hư, tật xấu” của y, bác sĩ

>Quyền được chết: Giằng xé về đạo đức của bác sĩ-bệnh nhân

Tại hội nghị trực tuyến “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, lãnh đạo Bộ Y tế nêu rõ: Thời gian qua, đã có rất nhiều người bệnh phàn nàn về thái độ không đúng đắn, ứng xử thiếu văn hóa, thiếu y đức, thậm chí có hành vi tiêu cực của một bộ phận cán bộ ngành y. Đây là "những con sâu làm rầu nồi canh", làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với hơn 400.000 cán bộ y tế và tác động tiêu cực đến hình ảnh của đa số các cán bộ y tế chân chính đang ngày đêm lặng lẽ, quên mình giành giật sự sống cho người bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Theo thống kê của Bộ Y tế, phần lớn các cuộc điện thoại gọi điến đường dây nóng của Bộ đều phàn nàn về về thái độ, tinh thần trách nhiệm của y, bác sĩ đối với người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh. Vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhắc nhở các cán bộ y tế phải coi người bệnh là trung tâm, người bệnh là khách hàng và phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của họ.

>> Vì sao ngành y tế cần thay đổi trang phục?

Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh, sắp tới, Bộ Y tế sẽ ban hành thông tư về thay đổi trang phục y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh theo hướng khác biệt màu sắc để bệnh nhân và người nhà dễ nhận biết các chức danh nghề nghiệp. Dự thảo thông tư quy định về trang phục y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh đang được Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.

Bi hài phép thử tin nhắn “Em yêu anh” của vợ gửi chồng

>> Phép thử nhắn tin “Em yêu anh” của vợ và những kết quả bất ngờ 

Trào lưu nhắn tin Em yêu anh đang được các cô gái, bà mẹ trẻ vui tính "xúi" nhau thực hiện để thử lòng người ấy của mình.

Chỉ là một trò chơi được lan truyền trên mạng, nhưng các chị em đã nhận được những kết quả bất ngờ khi nhắn cho chồng “Em yêu anh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên