"Quân đội có vai trò quan trọng trong phổ biến, giáo dục pháp luật"

VOV.VN - Theo Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Quốc phòng, quân đội có vai trò quan trọng trong phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Sáng 6/6, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng tổ chức Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023” trên Báo Quân đội nhân dân. Đến dự lễ phát động có: Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, Văn phòng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân cùng nhiều đại biểu.

Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân tìm hiểu, nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật; thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Cuộc thi sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, người tham dự là công dân Việt Nam truy cập vào trang http://qdnd.vn, sau đó trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 bài viết phân tích, cảm nhận về một vấn đề pháp luật trong cuộc sống không quá 500 từ.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 6/6/2023 đến 6/12/2023, được chia làm 6 kỳ (mỗi tháng 1 kỳ). Mỗi kỳ sẽ có những giải thưởng hấp dẫn cho những người trả lời xuất sắc nhất. Đồng thời, Ban tổ chức cũng sẽ tổng hợp để trao giải cho những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất trong năm.

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, vừa có tính cấp thiết, vừa có tính chiến lược lâu dài, góp phần vào việc duy trì trật tự, kỷ cương, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN. Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, đóng quân rộng khắp trên địa bàn cả nước, Quân đội ta có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở."

Xuất phát từ yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới và chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1371 phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027".

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tích cực. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt nghiêm túc, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ với những cách làm sáng tạo, thiết thực, bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Cuộc thi là hoạt động nhằm tiếp tục đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật nhanh chóng đi vào cuộc sống của nhân dân./.

Về cơ cấu giải thưởng: Mỗi tháng, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất 5 triệu đồng; 2 giải Nhì, 3 triệu đồng/giải; 3 giải Ba, 2 triệu đồng/giải; 5 giải khuyến khích, 1 triệu đồng/giải). Kết thúc 6 kỳ thi, Ban tổ chức lựa chọn các bài có chất lượng tốt, các bài đã được trao giải thưởng tháng để chấm trao giải thưởng năm.

Đối với giải thưởng năm, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất 10 triệu đồng; 2 giải Nhì, 7 triệu đồng/giải; 3 giải Ba, 5 triệu đồng/giải; 5 giải Khuyến khích, 2 triệu đồng/giải. Trong giải thưởng năm, Ban tổ chức còn trao 1 giải Nhất 15 triệu đồng; 2 giải Nhì, 10 triệu đồng/giải; 3 giải Ba, 7 triệu đồng/giải); 5 giải Khuyến khích, 5 triệu đồng/giải). Bài tự luận đạt giải xuất sắc được đăng trên Báo Quân đội Nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương
Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương vừa ký Quyết định số 32/QĐ-HĐPH ngày 16/5/2023 kiện toàn thành viên Hội đồng này.

Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương vừa ký Quyết định số 32/QĐ-HĐPH ngày 16/5/2023 kiện toàn thành viên Hội đồng này.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp

VOV.VN - Trong 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp

VOV.VN - Trong 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Nâng cao vai trò của truyền thông báo chí trong phổ biến, giáo dục pháp luật
Nâng cao vai trò của truyền thông báo chí trong phổ biến, giáo dục pháp luật

VOV.VN - Nếu không có các cơ quan thông tấn, báo chí, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân sẽ không sâu rộng, đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Nâng cao vai trò của truyền thông báo chí trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao vai trò của truyền thông báo chí trong phổ biến, giáo dục pháp luật

VOV.VN - Nếu không có các cơ quan thông tấn, báo chí, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân sẽ không sâu rộng, đầy đủ, chính xác, kịp thời.