Việt Nam trong tuần:

Đợt 1 kỳ thi ĐH-CĐ 2013: Đề thi vừa sức thí sinh

(VOV) -Hội nghị Bộ trưởng ASEAN, thi ĐH-CĐ đợt 1 năm 2013, lấy phiếu tín nhiệm chức danh… là những sự kiện đáng chú ý trong tuần

Sáng 5/7, Bộ GD-ĐT có báo cáo nhanh sau khi kết thúc đợt 1 kỳ thi ĐH năm 2013. Theo đó, cả 3 buổi thi của đợt 1 gồm 3 khối A, A1 và V, toàn quốc có 134 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 19; cảnh cáo: 4; đình chỉ: 111). Trong số 111 thí sinh bị đình chỉ thi, có 1 trường hợp thi hộ, còn lại chủ yếu mang điện thoại di động vào phòng thi. Đợt thi này có 7 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 5; đình chỉ: 2).

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong đợt 1 có tất cả 650.420 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 77,09 % (cao hơn so với năm 2012 xấp xỉ 1,00%). Số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh gồm 69.468 người. Đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; không có sai sót.

Theo đánh giá chung ban đầu, đề thi các môn thi đại học đợt I khối A, A1 và V vừa sức, nội dung chủ yếu nằm trong chương trình THPT lớp 12, đặc biệt đề thi có tính phân loại cao, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi tuyển chọn và có một số câu hỏi mang tính ứng dụng, gắn với thực tiễn.

Hội đồng tuyển sinh các trường thực hiện nghiêm túc quy định của Quy chế thi tuyển sinh; không khí trường thi trật tự, an toàn. Các vi phạm Quy chế tuyển sinh được phát hiện, xử lý nghiêm túc, kịp thời.

Biển Đông là mối quan tâm chung của các nước ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị liên quan ngày 2/7 đã chính thức khép lại sau 3 ngày họp với các hoạt động sôi động. Việt Nam đã tham dự các Hội nghị này và có những đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN với các bên đối thoại, khuôn khổ hợp tác Mekong.  

 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn phóng viên VOV

  

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết: Kết quả nổi bật nhất của Hội nghị lần này là ASEAN tiếp tục duy trì, củng cố đoàn kết và thống nhất lập trường về tất cả các vấn đề liên quan đến nội khối và quan hệ đối ngoại của ASEAN, cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực,

Biển Đông là vấn đề được tất cả các nước quan tâm và dành nhiều thời gian để trao đổi tại các Hội nghị lần này. Các nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của hoà bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông; trước tình hình Biển Đông còn nhiều phức tạp, hầu hết các nước đều cho rằng các bên cần kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh bằng biện pháp hoà bình, cùng thực hiện đầy đủ các cam kết đã có, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật biển 1982, thực hiện đầy đủ DOC. Đặc biệt là các nước, cả trong và ngoài khu vực, đều nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Hà Nội và một số địa phương lấy phiếu tín nhiệm các chức danh

Chiều 4/7, ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh HĐND thành phố Hà Nội bầu.

Theo kết quả biên bản kiểm phiếu đối với người giữ chức vụ do HDND TP bầu, bà Ngô Thị Doãn Thanh – Chủ tịch HĐND TP dẫn đầu về số phiếu tín nhiệm cao 87 phiếu. Xếp thứ hai là ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đạt 68 phiếu tín nhiệm cao.  

 

  

Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện thận trọng đúng với tinh thần Nghị quyết số 35 của Quốc hội và hướng dẫn số 561 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm thể hiện quá trình chuẩn bị chu đáo của các cơ quan và cá nhân tham gia vào quá trình lấy phiếu tín nhiệm.

** Trong 3 ngày, từ ngày 1 đến 3/7, HĐND tỉnh Kon Tum tổ chức kỳ họp lần thứ 6, khóa X. Một trong những nội dung được cử tri địa phương trông đợi là việc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 chức danh.

Kết quả, trong 14 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu được lấy phiếu tín nhiệm, có 2 người số phiếu tín nhiệm cao đạt gần 84%; 9 người đạt từ 50% trở lên và 3 người tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao đạt dưới 50%.

** Kỳ họp lần thứ 6 của HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá VIII diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 3 – 5/7), trong đó có nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Ông Lê Hoàng Đức, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp cho rằng: “Việc lấy phiếu tín nhiệm giúp cho người được lấy phiếu hiểu rõ sự tín nhiệm của đại biểu.Nếu tín nhiệm cao thì cần phát huy , còn nếu thấp thì phải phấn đấu để làm việc tốt hơn và hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao hơn”.

Để chuẩn bị cho kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đã tiếp xúc với cử tri tại 98 điểm, có trên 7.700 cử tri tham dự và đóng góp hơn 740 lượt ý kiến.

Hội Nông dân Việt Nam có ban chấp hành khóa mới

Sau 4 ngày làm việc, sáng 3/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam đã họp phiên cuối cùng và tiến hành lễ bế mạc.  

 

  

Tại phiên họp này, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại Tổ; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thi đua chủ yếu nhiệm kỳ 2013-2018; biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Hội nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung…

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã nhất trí với nhân sự Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI với 1 Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 5, tiếp tục được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa VI. Các đồng chí Nguyễn Duy Lượng, Lại Xuân Môn, Lều Vũ Điều, Nguyễn Hồng Lý được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch. Vị trí Phó Chủ tịch còn khuyết sẽ được bầu bổ sung vào thời điểm thích hợp.

Đại hội đã thông qua 11 chỉ tiêu và 7 nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2013-2018. Nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả “Đề án Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới…

Giá vàng trong nước có ổn định trước giá thế giới?

Sau khi sụt giảm bất ngờ trong 2 ngày cuối tuần trước, sang tuần này, giá vàng trong nước đã lấy lại sự ổn định và có những mức tăng từ mức trên 37 triệu đồng/lượng đến mức trên 38 triệu đồng/lượng.  

 

 

Trong tuần, giá vàng trong nước ở mức thấp nhất được ghi nhận ở thời điểm ngày 2/7 khi giá vàng mua vào - bán ra được niêm yết ở 36,3 - 37,1 triệu đồng/lượng. Giá cũng đạt mức cao nhất vào cuối giờ sáng ngày 4/7 khi đạt mức 37,95 - 38,45 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Không khí giao dịch trên thị trường vàng đã không còn sôi động như cuối tuần trước khi người dân tiếp tục theo dõi và nghe ngóng tín hiệu biến động từ thị trường vàng.

Trong tuần qua, NHNN đã tiếp tục tiến hành thành công 3 phiên đấu thầu vàng miếng cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng. Tổng số vàng chào thầu của cả 3 phiên là 120.000 lượng vàng với mức trúng thầu đạt 119.900/120.000 lượng vàng SJC.

NHNN cũng có văn bản yêu cầu các NHTM tạm ngưng cung cấp dịch vụ giữ hộ vàng cho người dân để chờ hướng dẫn cụ thể. Cũng theo văn bản này, những NHTM có nhu cầu cung cấp dịch vụ giữ hộ vàng cho người dân sẽ phải xin cấp phép của NHNN. Đây được cho là một bước đi tiếp theo của NHNN nhằm kiểm soát thị trường vàng.

Cá chép, cá trắm nuôi bằng đậu tằm trở thành cá giòn?

Thời gian gần đây, một món ăn được khá nhiều người yêu thích tại các nhà hàng, quán ăn là cá chép, cá trắm giòn. Giá cả không rẻ nhưng cũng không quá cao, lại có vị ngon và lạ nên nhiều người sẵn sàng bỏ tiền túi ra để được “thưởng thức”. Tuy nhiên, đây là loại cá được nuôi bằng một loại thức ăn “đặc biệt” và đến nay, vẫn chưa có một nghiên cứu nào cho thấy: ăn cá này có tốt cho sức khỏe hay không? Bởi vậy, dư luận vẫn đang chờ sự lên tiếng chính thức của các nhà khoa học.  

 

  

Điều đáng nói chính là ở công nghệ nuôi loại cá này: khoảng 3 - 5 tháng trước khi thu hoạch, cá được cho ăn một loại đậu có tên là đậu tằm hay còn gọi là đậu ván đỏ - một loại đậu nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhờ vậy, da thịt cá trở nên săn chắc và khi ăn có độ giòn và hương vị đặc biệt như vừa nêu.

Theo ý kiến của các chuyên gia: đậu tằm chỉ có tác dụng hỗ trợ men tiêu hóa cho cá, chứ không thể làm cho thịt cá giòn và dai hơn. Vậy vì sao từ một loại cá  chép, cá trắm bình thường, sau khi cho ăn đậu tằm lại trở thành cá giòn như vậy? Câu hỏi này được đem đi hỏi nhiều nhà khoa học. Nhưng câu trả lời hầu hết đều là: chúng tôi đã được “thưởng thức” loại cá giòn này, nhưng vì sao thì phải đợi các kết quả nghiên cứu.

Ban đầu, đây là loại cá giòn được nhập khẩu từ Liên bang Nga và Hungary. Sau đó, một số hộ chăn nuôi đã sáng tạo bằng cách lai tại giống cá giòn nhập khẩu từ châu Âu với cá trắm Việt Nam và hiện nay, sự sáng tạo lên đến độ tài tình là cho cá chép và cá trắm Việt Nam ăn đậu tằm để trở thành “cá giòn”.

Thực hư chuyện giá lúa chỉ bằng… giá rơm

Giá lúa chỉ bằng… giá rơm - thông tin trên báo chí khiến người đọc thấy chua xót cho người nông dân đồng bằng sông Cửu Long.

Phóng viên thường trú VOV tại ĐBSCL cho biết, tình hình không đến nỗi như vậy, nhưng nông dân ĐBSCL như ngồi trên lửa khi giá lúa tươi nhiều nơi chỉ còn 3.500 đồng/kg.  

 

 

Thời điểm này, giá lúa tại các địa phương trong khu vực ĐBSCL vẫn chưa nhích lên sau hơn nửa tháng tiến hành đợt thu mua tạm trữ lúa gạo. Ở nhiều khu vực, giá lúa thậm chí còn giảm nhẹ so với trước khi tiến hành thu mua tạm trữ bởi thời tiết bất lợi, mưa dầm kéo dài, lúa bị đổ ngã, giảm năng suất. Chính sách thu mua tạm trữ vụ hè thu năm 2013 chưa mang lại hiệu quả cho người nông dân “vựa lúa”quốc gia.

Tại một số địa phương  tỉnh Đồng Tháp, lúa loại thường ở thời điểm gần cuối tháng 6 chỉ thu mua ở mức từ 3.600 đồng đến 3.700 đồng/kg; hạt dài có giá từ 4.200 - 4.400 đồng/kg. Mức giá này chỉ từ bằng đến thấp hơn so với thời điểm trước khi có chính sách thu mua tạm trữ. Tuy nhiên, lúc này lúa thì đầy bồ mà thương lái chẳng thấy đâu.

Ngăn tai nạn giao thông phải có biện pháp mạnh

Trước tình hình tai nạn giao thông có diễn biến phức tạp trong những tháng gần đây, sáng 6/7, tại Trụ sở Chính phủ đã diễn a Hội nghị trực tuyến với lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai Chỉ thị số 12/CT- TTG ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng tuyến đường bộ trong thời gian tới.  

 

 

6 tháng đầu năm 2013, số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương giảm, nhưng số người chết lại tăng 244 người, bằng 5,23% so với cùng kỳ năm trước. Một trong những nguyên nhân trực tiếp đến tai nạn giao thông là có sự buông lỏng trong công tác quản lý Nhà nước về vận tải, cũng như những hạn chế về hiệu lực và hiệu quả của công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải; thậm chí có nơi, có chỗ còn có dấu hiệu đỡ đầu, dung túng, bao che cho những vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải cũng như các quy định an toàn giao thông  trong hoạt động vận tải.

Kế hoạch hành động của Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia triển khai thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Công an và Trưởng ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố.

Trong đó đặc biệt tăng cường rà soát, tập trung chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý thực hiện các điều kiện kinh doanh vận tải; hoạt động đăng kiểm phương tiện vận tải hành khách, hàng hoá; hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; thanh tra Bộ tập trung thanh tra ngay những trung tâm đăng kiểm, trung tâm sát hạch cấp Giấy phép lái xe mà có lái xe gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng từ đầu năm 2013 đến nay.

Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn tại AIMAG4

Cùng với thành công của cờ chớp đồng đội hỗn hợp, đoàn Việt Nam đã có 8 HCV, 7 HCB và 11 HCĐ để vươn lên bằng số HCV với Thái Lan, nhưng hơn xa số HCB và giành hạng ba toàn đoàn. Đây là một kết quả hết sức ấn tượng của Việt Nam tại Đại hội lần này.  

 

Nguyễn Thị Tuyết Mai nhận HCV với một bên mắt bị thương

 

Trong ngày thi đấu 6/7, thể thao Việt Nam bất ngờ thu hoạch 4 tấm HCV, trong đó có 3 tấm HCV của môn kick boxing (Nguyễn Thị Tuyết Mai, hạng cân 56kg nữ; Nguyễn Văn Sử, hạng cân 74kg nam; Nguyễn Thị Tuyết Dung (hạng dưới 56kg nữ). Tấm HCV thứ 4 trong ngày thi đấu này thuộc về nội dung cờ chớp đồng đội. Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc trong trận chung kết với tỷ số 3-1 để giành tấm HCV quý giá.

Không có chuyện mua giải Hoa hậu dân tộc 2013

Đây là khẳng định của Cục Nghệ thuật Biểu diễn về những thông tin mua giải và cặp kè của Tân Hoa hậu dân tộc 2013. Cục này khẳng định, những thông tin về việc mua giải, tân Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Anh cặp kè với con trai Chủ tịch HĐQT Công ty CIAT là "thiếu căn cứ, thiếu cơ sở; gây ảnh hưởng rất lớn đến danh dự, uy tín của một số tổ chức, cá nhân".  

 

 

Trước đó, ngày 4/7, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch) đã có công văn số 524, đề nghị xác minh những thông tin mà các báo mạng đăng tải về cuộc thi. Ngoài ra, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, BTC cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013, Công ty CIAT có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh trước pháp luật việc đưa tin không có căn cứ, gây ảnh hưởng, thiệt hại cho các tổ chức, các nhân có liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng
Sẽ lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng

(VOV) -Tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư nói: ‘Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tiến hành ở cả trong Đảng, từ Tổng Bí thư trở xuống'

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng

(VOV) -Tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư nói: ‘Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tiến hành ở cả trong Đảng, từ Tổng Bí thư trở xuống'

Việt Nam –Trung Quốc nâng cao hợp tác trong tình hình mới
Việt Nam –Trung Quốc nâng cao hợp tác trong tình hình mới

(VOV) - Sự kiện được quan tâm nhất trong tuần là chuyến thăm cấp Nhà nước CHND Trung Hoa của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Việt Nam –Trung Quốc nâng cao hợp tác trong tình hình mới

Việt Nam –Trung Quốc nâng cao hợp tác trong tình hình mới

(VOV) - Sự kiện được quan tâm nhất trong tuần là chuyến thăm cấp Nhà nước CHND Trung Hoa của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.