Giỗ Tổ Hùng Vương – Tự hào truyền thống 4.000 năm

(VOV) - Nhiều hoạt động hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra sôi nổi ở nhiều nơi trong và ngoài nước

Sáng 19/4 (tức ngày 10/3 năm Quý Tỵ), tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng, thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tỉnh Phú Thọ cùng 8 tỉnh đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Lễ dâng hương bắt đầu từ 7h15 trong tiếng nhạc lễ, tiếng chiêng, tiếng trống vang vọng khắp núi Nghĩa Lĩnh. Ðoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung, lên đền Thượng. Ði đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước".  

 

 

Tiếp đó là các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống mang hương, hoa, lễ vật và đội 100 thanh niên, tượng trưng cho trăm người con được sinh từ bọc trăm trứng, tay giương cao cờ hội thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng. Tiếp sau đội nhạc lễ, đội rước kiệu lễ vật là Ðoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương và nhân dân về Giỗ Tổ.

Tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được diễn ra trang trọng. Trước anh linh các Vua Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hoàng Dân Mạc - Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Tỵ 2013 đã đọc Chúc văn bày tỏ lòng tự hào về truyền thống vẻ vang 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; thành kính tưởng nhớ và biết ơn công đức tổ tiên; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.    

Cũng trong dịp này, nhiều hoạt động hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương trong nước, cũng như ở nước ngoài.

Tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm

Diễn biến của bệnh cúm A/H7N9 đang xảy tại Trung Quốc từ cuối tháng 2/2013 đến 14/4/2013 đã có 60 người bị nhiễm cúm A/H7N9 được xác định qua xét nghiệm thuộc hai thành phố: Thượng Hải, Bắc Kinh và 4 tỉnh: Chiết Giang, Giang Tô, An Huy và Hà Nam, trong đó có 13 người chết. Trong nước, tình hình cúm A/H5N1 đang diễn ra phức tạp tại một số địa phương giáp với biên giới Campuchia.  

 

Bắt giữ xe chở lậu gia cầm ở Quảng Ninh

  

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ gửi công điện yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí nhằm thực hiện hiện việc chủ động ngăn chặn xâm nhập và lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số người và gia cầm mắc bệnh và chết do cúm A/H7N9 và A/H5N1.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cần phải thông tin thường xuyên, cập nhật về tác hại của việc buôn lậu, vận chuyển và tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm tới sức khoẻ của bản thân người tham gia vào việc này, sức khoẻ của cộng đồng dân cư nơi họ sinh sống và cả nước.

Hà Nội chưa xử phạt “xe không chính chủ”

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội cho biết, theo Thông tư 11, được Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang ký ngày 1/3, từ ngày 15/4, hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định sẽ bị CSGT xử lý theo quy định. Cụ thể, thông qua công tác đăng ký, cấp biển số; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; nếu công an phát hiện người mua hoặc người bán không làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe theo quy định tại Thông tư của Bộ Công an quy định về đăng ký xe trong thời gian 30 ngày sẽ bị xử phạt 800.000 - 1.200.000 đồng (với mô tô, xe máy) và 6 - 10 triệu đồng (với ô tô).  

 

 

Ngày 15/4, Thông tư 11 của Bộ Công an về "xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ" trong đó có việc xử phạt người mua bán xe chậm làm các thủ tục chuyển nhượng, sang tên đổi chủ phương tiện, chính thức có hiệu lực. Lượng người đến các địa điểm làm thủ tục đăng ký, sang tên đổi chủ phương tiện tăng rất nhiều so với những ngày trước đó.

Tại Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Hà Nội, 1 trong 4 điểm nhận làm thủ tục đăng ký xe của Công an TP Hà Nội, lượng người đến làm thủ tục đăng ký phương tiện và chuyển quyền sở hữu phương tiện ngồi chật kín cả phòng chờ.

Trung tá Đinh Thanh Thảo - Đội trưởng Đội quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết: Mấy ngày gần đây, mỗi ngày Đội quản lý phương tiện tiếp nhận và giải quyết từ 400 đến 500 hồ sơ. Đặc biệt, trong hôm nay, ngày đầu tiên Thông tư 11 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực, lượng người đến làm thủ tục, hỏi thông tin để làm hồ sơ tăng lên đột biến.

Tuy nhiên, theo Trung tá Đinh Thanh Thảo, ngày 15/4, các lực lượng chức năng vẫn chưa xử phạt các trường hợp chậm làm thủ tục, chủ yếu là tuyên truyền, nhắc nhở người dân.

Giá vàng sẽ hồi phục đà tăng trong tuần tới?

Chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco đứng ở mức 1.406,5 USD/oz, tăng 14,4 USD so với giá chốt phiên ngày trước đó. Trên sàn kỳ hạn Comex, giá vàng giao tháng 6 chốt phiên tuần cũng tăng tăng nhẹ 0,2% lên 1.395,6 USD/oz. Trước đó, giá chạm mốc 1.424,7 USD/oz, tăng 7,8% so với mức giá thấp nhất 2 năm ghi nhận hôm 16/4.  

 

 

Sau khi giảm mạnh trong tuần qua, thị trường đang tỏ ra thận trọng về triển vọng của giá vàng trong tuần tới. Đã xuất hiện một tâm lý giằng co căng thẳng đang hình thành trên thị trường vàng, rất dễ có thể dẫn đến một giao dịch biến động. Một số nhà phân tích cho biết, đã có một sự thay đổi trong thái độ của thị trường vàng kể từ khi giá phá vỡ bắt đầu từ ngày 12/4. Về mặt vật lý, đã có một cơn sốt rất lớn trong việc mua vào tại nhiều nước châu Á. 

Trong tuần (từ ngày 15 – 20/3), giá vàng SJC trong nước đã có nhiều phiên biến động  mạnh. Mở cửa tuần giao dịch ngày 15/4, giá vàng SJC trong nước đang trên đà sụt giảm từ chốt phiên cuối tuần trước khi được ghi nhận ở mức giá bán ra là 42,05 triệu đồng/lượng, giá mua vào ở mức 41,85 triệu đồng/lượng. Biên độ giao dịch mua vào – bán ra ở mức thấp 200.000 đồng/lượng.

Đặc biệt, trong tuần qua, giá vàng trong nước đã ghi nhận có thời điểm mức độ chênh lệch biên độ mua vào – bán ra tới 2 triệu đồng/lượng vào lúc 8h56’ ngày 18/4. Giá vàng SJC mua vào lúc đó ở mức 39 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá bán ra đang xấp xỉ ở mức 41 triệu đồng/lượng.

Giá xăng giảm 410 đồng/lít

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã chính thức giảm giá xăng, điêzen, dầu hỏa. Theo đó, giá bán lẻ xăng dầu giảm tối thiểu từ 87-408 đồng/lít, bắt đầu từ 19h00 ngày 18/4. Trước đó, Liên Bộ Tài chính- Công thương đã thống nhất yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trong nước điều chỉnh giảm giá bán lẻ tối thiểu từ 87-408 đồng/lít (đối với các mặt hàng xăng, dầu diezen và dầu hỏa). Riêng mặt hàng dầu ma dút, do mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở không lớn nên yêu cầu giữ ổn định.  

 

  

Theo Bộ Tài chính, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; đồng thời qua theo dõi diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, ngày 18/4/2013, Bộ Tài chính thông tin về tình hình giá xăng dầu và biện pháp điều hành giá xăng dầu trong nước hiện nay như sau: Giá xăng dầu thế giới kể từ sau ngày giảm giá xăng, dầu trong nước gần đây nhất (ngày 9/4/2013) tiếp tục biến động theo xu hướng giảm. Giá xăng dầu thế giới bình quân 30 ngày tính đến ngày 18/4/2013 như sau: giá xăng RON 92 114,67 USD/thùng; dầu điêzen 0,05S: 119,42 USD/thùng; dầu hỏa: 118,90 USD/thùng, dầu madut 180 cst: 625,18 USD/tấn.

BTC sân Vinh chỉ bị cảnh cáo, phạt tiền vì sự cố "vỡ sân"

Trận đấu giữa SLNA và XT Sài Gòn tại vòng 5 V-League diễn ra vào chiều 14/4 chứng kiến nhiều căng thẳng trong và ngoài sân cỏ. Trước hết là việc BTC sân Vinh mở cửa số 6 giành cho người tàn tật, nhằm chia sẻ sức ép với các cửa khác khi lượng khán giả quá đông. Nhưng khi vừa mở cửa, các CĐV đã chen lấn xô đẩy để tràn vào sân khiến lực lượng chức năng không kiểm soát được.  

 

  

Công tác trọng tài trong trận đấu cũng gây nhiều tranh cãi. Đặc biệt là trong quả phạt đền quyết định, trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã bị XT Sài Gòn phản đối kịch liệt. Từ cầu thủ, ban huấn luyện đến BLĐ đội khách đều rất bức xúc. Thậm chí, bầu Thụy còn tuyên bố “nên ngừng V-League để chỉnh đốn công tác trọng tài”.

Sau khi tiếp nhận các tài liệu, báo cáo từ trận đấu, Ban kỷ luật VFF đã có phiên họp vào sáng 17/4. Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết: “Theo như báo cáo trận đấu, chỉ diễn ra tình trạng CĐV chen lấn xô đẩy vào sân. Cho nên, chúng ta không thể gọi là vỡ sân được. Đương nhiên BTC sân có lỗi khi để khán giả chen vào sân. Nhưng chúng tôi cũng sẽ xem xét các tình tiết và mức độ nặng nhẹ mà đưa ra kết luận. Lỗi tới đâu sẽ phạt tới đó. Trong tình huống này, chỉ xử phạt hành chính đối với sân Vinh là đủ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VN trong tuần: Diễn biến những vụ án chấn động dư luận
VN trong tuần: Diễn biến những vụ án chấn động dư luận

(VOV) - Bắt nghị can cuối cùng vụ thảm án giết 5 người tìm trầm, vụ giết chỉ huy trưởng công trình...

VN trong tuần: Diễn biến những vụ án chấn động dư luận

VN trong tuần: Diễn biến những vụ án chấn động dư luận

(VOV) - Bắt nghị can cuối cùng vụ thảm án giết 5 người tìm trầm, vụ giết chỉ huy trưởng công trình...

Việt Nam trong tuần: Bỏ ghi tên cha, mẹ trên CMND
Việt Nam trong tuần: Bỏ ghi tên cha, mẹ trên CMND

(VOV) -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu xây dựng, bổ sung nghị định theo hướng bỏ thông tin họ và tên cha, mẹ trên CMND.

Việt Nam trong tuần: Bỏ ghi tên cha, mẹ trên CMND

Việt Nam trong tuần: Bỏ ghi tên cha, mẹ trên CMND

(VOV) -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu xây dựng, bổ sung nghị định theo hướng bỏ thông tin họ và tên cha, mẹ trên CMND.