Điểm các sự kiện nổi bật Việt Nam trong tuần:

Hòa U23 Hàn Quốc, U23 VN chưa kịp mừng đã đối mặt 'bão' chấn thương

VOV.VN - Các học trò của HLV Miura có trận đầu ngang ngửa 0-0 trước U23 Hàn Quốc khiến người hâm mộ nức lòng nhưng cũng lo lắng trước "cơn bão" chấn thương.

Một trong những sự kiện nổi bật Việt Nam tuần qua thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận tuần qua là trận đầu giao hữu giữa U23 VN và U23 Hàn Quốc.

 Hòa U23 Hàn Quốc, U23 VN đối diện "bão" chấn thương

Dù không ghi được bàn thắng nào cũng như hòa 0-0 trước U23 Hàn Quốc trên SVĐQG Mỹ Đình trong trận giao hữu ngày 9/5 nhưng có thể thấy các cầu thủ U23 Việt Nam đã có trận đấu thành công, cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu trong suốt 90 phút.

Trước đối thủ trội hơn về thể hình, thể lực và được đánh giá cao hơn về chuyên môn, các học trò của HLV Miura vẫn cho thấy quyết tâm và khao khát giành chiến thắng, đặc biệt là trong suốt 45 phút “bùng nổ” trong hiệp 2.

Phi Sơn dính chấn thương và rời sân bằng cáng ngay cuối hiệp 1 (Ảnh: Trọng Phú)

 Ngay cả trong những phút đầu tiên để đối thủ dồn ép, hàng thủ 4 người với những cầu thủ to cao như Ngọc Hải, Ngọc Thịnh, Tiến Dũng và Minh Tùng cùng khả năng đánh chặn “máu lửa” của tiền vệ trụ Hoàng Thịnh, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ những pha “không chiến” với đối phương thể hình tốt cho tới các tình huống tranh chấp tay đôi hay cắt bóng phòng ngự từ xa.

Không dừng lại ở đó, sau khi Công Phượng vào sân, thế trận tấn công của U23 Việt Nam khởi sắc hơn và tỏ ra vượt trội so với đội khách trong hiệp 2 với hàng loạt những pha đan bóng phản công và số cơ hội ghi bàn vượt trội.

Cầm chân Hàn Quốc là điều đáng khích lệ, nhưng U23 Việt Nam đã chấn thương quá nhiều dù chỉ là một trận giao hữu. Có tới 3 cầu thủ thuộc SLNA đã phải rời sân vì chấn thương, đó là Phi Sơn, Hoàng Thịnh và Ngọc Hải. Rồi đến lượt Mạc Hồng Quân và Minh Tùng phải rời sân. Có tới 5 cầu thủ U23 Việt Nam đã phải rời sân. 

Ông Miura quyết thắng vì “nóng mắt” với “Mourinho châu Á”?

HLV Miura: “Lối chơi quyết liệt là điều cần thiết”

U23 Việt Nam hòa không bàn thắng trước U23 Hàn Quốc


Các sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa nổi bật khác trong tuần: 

Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thành công

Chiều 7/5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thành công tốt đẹp. 

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 4-7/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; về chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

 Toàn cảnh bế mạc hội nghị (Ảnh: Vũ Duy)

Về số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường số lượng Uỷ viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng; chú ý tăng thêm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Về chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành đã được Hội nghị Trung ương 4 khoá XI (tháng 12-2011) đề ra, coi đây là Dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tăng số lượng Uỷ viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn chiến lược

Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị 11: Thảo luận về dự án sân bay Long Thành

Không để lọt vào BCH Trung ương những người xu nịnh, chạy chọt...


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Nga và gặp gỡ Tổng thống Ai Cập

Trong khuôn khổ dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga, chiều 9/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống Nga V. Putin.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại cuộc hội đàm với Tổng thống Putin (Ảnh: Ria Novosti)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn Tổng thống V. Putin về lời mời dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng, khẳng định đây là sự kiện lịch sử mang tính thời đại, góp phần đem lại hòa bình cho toàn thế giới, cổ vũ và là tiền đề quan trọng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc trên các châu lục Á - Phi - Mỹ La tinh, trong đó có nhân dân Việt Nam. 

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính – ngân hàng, hợp tác công nông nghiệp, khai khoáng…

Về quan hệ quốc phòng – an ninh, Lãnh đạo hai nước nhất trí hai bên cần tăng cường phối hợp đưa hợp tác trong lĩnh vực này đi vào chiều sâu, hiệu quả, trước hết tích cực triển khai những lĩnh vực hợp tác truyền thống như đào tạo quân nhân, chuyên gia kỹ thuật.

Cũng trong chiều 9/5, tại Moscow, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi. 

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước đã chúc mừng những thành công của Ai Cập trong công cuộc tái thiết đất nước, ổn định và phát triển kinh tế, khẳng định Việt Nam luôn coi Ai Cập là một đối tác quan trọng tại châu Phi và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt. Tổng thống Abdel Fattah Al-Sisi chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và mong muốn hai nước triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và có thể bổ sung cho nhau./.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Putin

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt cộng đồng người Việt tại Nga


Thi tuyển Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam

Kỳ thi tuyển Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam được tổ chức trong 03 (ba) ngày, từ ngày 09/05/2015 đến ngày 11/05/2015 tại Hội trường tầng 2 nhà D, Bộ Giao thông vận tải, số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Bộ trưởng Đinh La Thăng tặng hoa các thí sinh tham dự kỳ thi.

Các thí sinh sẽ thuyết trình chương trình hành động của mình và trả lời các câu hỏi trực tiếp của Ban Giám khảo.

Theo Quyết định, danh sách người dự thi tuyển Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam gồm 8 cán bộ từ cấp trưởng phòng đến Phó Cục trưởng thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Ban Giám khảo Kỳ thi gồm 15 thành viên, thành lập theo Quyết định số 1328 /QĐ-BGTVT ngày 14/4/2015 do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm Trưởng ban./.

  

Phó Chủ tịch tỉnh nhận trách nhiệm vụ sập cẩu làm chết 3 mẹ con

Sáng 5/5, trên tuyến đường tỉnh 842, tại khu vực phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, xe cần cẩu do Nguyễn Thái Huỳnh (29 tuổi) điều khiển trong khu vực thi công cầu Hồng Ngự 2 bất ngờ đổ sập xuống đường. Ngay lúc này, chị Vân chở 2 con đi ngang qua đã bị cần cẩu đè chết tại chỗ.

Người thân bên ba chiếc quan tài của mẹ con chị Vân. Ảnh: Cửu Long

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường.

"Chưa có kết luận chính thức nhưng theo nhận định ban đầu, có khả năng tài xế xe cẩu vận hành chưa đúng quy trình, làm lệch tâm, xoắn cần cẩu dẫn đến tai nạn", ông nói.

Ông cũng cho biết đã chỉ đạo ngành chức năng nhanh chóng có kết luận, xem xét các dấu hiệu vi phạm để khởi tố vụ án. "Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin lỗi gia đình nạn nhân vì trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trên địa bàn chưa chặt, để xảy ra sự việc đáng tiếc", ông Hùng nói./.

Vụ cần cẩu đè 3 mẹ con: Đồng Tháp yêu cầu khẩn trương tìm nguyên nhân

Vụ cần cẩu đè 3 người tử vong: Dừng thi công công trình

Cần cẩu đổ ngang đường, đè chết 3 mẹ con

 

Người hâm mộ, đồng nghiệp tiếc thương người mẫu Duy Nhân 

Sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác, người mẫu kiêm diễn viên Duy Nhân đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 7/5. Trước đó, ngày 4/5, nam người mẫu đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tình trạng vô cùng nguy kịch sau ca phẫu thuật ghép tủy với em trai hồi cuối tháng 3 tại TP.HCM. Được biết, cơ thể Duy Nhân chỉ phù hợp 50% với tủy của em trai, sau đó bắt đầu đào thải, có hiện tượng xuất huyết mắt.

Duy Nhân ra đi ở tuổi 29, khi đang ở thời điểm sự nghiệp nở rộ. Anh chỉ có vỏn vẹn vài tháng hưởng hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp mới cưới – Kiều Oanh. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót thương cho số phận của nam người mẫu bạc mệnh.

Nam diễn viên, người mẫu Duy Nhân

Người mẫu, diễn viên Duy Nhân qua đời ở tuổi 29

Giới nghệ sĩ bàng hoàng khi Duy Nhân ra đi ở tuổi 29

Gia đình Duy Nhân không nhận tiền phúng viếng từ nghệ sĩ

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên