Hội nghị TƯ 7, khoá XI: Nhìn lại mình để bước tới

(VOV)- Lấy gương để soi mình có thể sửa được đầu tóc, trang phục, lấy lịch sử để soi mình thì có thể học những bài học lớn cho phát triển

Cả nước đang hướng về Hội nghị trung ương 7 với nhiều kỳ vọng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội nghị thẳng thắn nhìn lại những việc làm được và chưa được thời gian qua để có ý kiến xác đáng về các vấn đề lớn mà Hội nghị lần này đặt ra, nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược…

Có lẽ bây giờ, việc người dân chăm chú dõi theo những kỳ Hội nghị trung ương không còn là chuyện lạ. Bởi, ai cũng hiểu rằng, con tàu sẽ không về đến đích nếu người cầm lái lơ là, mỗi nghị quyết của Đảng ra đời là kết tinh của trí tuệ tập thể những cán bộ lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm cao với đất nước. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị trung ương 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện các vấn đề liên quan đến việc quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, chỉ ra mặt được và chưa được, phân tích nguyên nhân, đề xuất quan điểm, chủ trương và biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Hay nói cách khác là hãy nhìn lại mình để vững tin hơn khi bước về phía trước. Bởi không thẳng thắn nhìn lại mình, sẽ không thể xác định đúng nguyên nhân vì sao ở một số nơi vai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức Đảng chưa được phát huy đầy đủ, hiệu lực quản lý nhà nước chưa cao, cải cách hành chính chưa đạt kết quả như mong muốn, bộ máy hành chính càng hô hào giảm lại càng phình to, tình trạng "tách ra nhập vào” ở các cơ quan hành chính vẫn là căn bệnh khó chữa.

Không thẳng thắn nhìn lại mình, chúng ta sẽ không thể tìm ra biện pháp khắc phục hạn chế tồn tại để tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân, để Đảng thực sự xứng đáng là người lãnh đạo và là công bộc trung thành của nhân dân. Bởi xưa nay, nói thì dễ, làm thì khó, khi có cán bộ đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu cơ quan, đơ vị còn lơ là nhiệm vụ, suy thoái tư tưởng đạo đức, tiêu cực…

Cả nước đang dõi theo Hội nghị trung ương 7, kỳ vọng Hội nghị sẽ phân tích, đánh giá thỏa đáng kết quả bước đầu sau 1 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Điều mọi người mong muốn không dừng lại ở chỗ có bao nhiêu cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, mà là chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm gì để Nghị quyết Trung ương 4 thực sự là làn gió mới, tạo chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng Đảng, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân về một Đảng cầm quyền, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp đổi mới của đất nước đi đến bến bờ vinh quang.

Nhìn lại mình để thấy được những hạn chế yếu kém, bất cập trong lãnh đạo điều hành là một thái độ đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Vượt qua khó khăn, thách thức để tìm ra cho mình con đường đi đến đích là cái tài, cái tâm của người lãnh đạo. “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”- bài học sâu sắc trong phương sách lãnh đạo của các bậc tiền bối lúc đất nước lâm nguy bởi thù trong giặc ngoài vẫn còn nguyên giá trị, để chúng ta hôm nay đủ tỉnh táo, kiên định con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Tỉnh táo để trước một vấn đề hệ trọng như sửa đổi Hiến pháp năm 1992, chúng ta biết chân thành, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, kiên trì những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước ta là một yêu cầu cần thiết; hay một vấn đề rất mới là lựa chọn, giới thiệu người vào Qui hoạch cán bộ cấp chiến lược của Đảng, làm sao đảm bảo khách quan vô tư, đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức của những người lãnh đạo đất nước trong tương lai. 

Người xưa từng nói, lấy gương để soi mình có thể sửa được đầu tóc, trang phục nhưng lấy lịch sử để soi mình thì có thể học được những bài học lớn cho phát triển. Cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước đang kỳ vọng Hội nghị Trung ương lần thứ 7 sẽ thẳng thắn nhìn lại mình để có những quyết sách đưa đất nước tự tin bước tiếp về phía trước. Dẫu biết rằng, con đường ấy vẫn còn không ít chông gai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)
Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

(VOV) -Nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị Trung ương lần này là phải bàn bạc thấu đáo để có những chủ trương, phương hướng đúng đắn, kịp thời.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

(VOV) -Nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị Trung ương lần này là phải bàn bạc thấu đáo để có những chủ trương, phương hướng đúng đắn, kịp thời.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị TW 7
Bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị TW 7

(VOV) -Đảng ta chủ trương phải lấy đổi mới kinh tế là trọng tâm, đồng thời đổi mới hệ thống chính trị từng bước vững chắc.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị TW 7

Bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị TW 7

(VOV) -Đảng ta chủ trương phải lấy đổi mới kinh tế là trọng tâm, đồng thời đổi mới hệ thống chính trị từng bước vững chắc.