Khi nào "Thần chết" mới hết lơ lửng trên đầu người dân?
VOV.VN - Cần có những chấn chỉnh đồng bộ từ cơ sở vật chất đến ý thức con người để những giá trị của cuộc sống được trân quý.
Lại một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra ở Đồng Tháp làm đau nhói lòng người. Một chiếc cần cẩu cao hàng chục mét bất ngờ đổ sập xuống đường. Bà mẹ trẻ cùng hai con bé bỏng trên đường đến trường đã bị đè chết. Vì sự an toàn của cuộc sống, hãy cùng nhau lên tiếng và chung tay góp phần giảm thiểu tai nạn, để con người không phải gánh chịu những cái chết oan.
Lại thêm một lần người ta phải đau xót mà than thở rằng: “Giá như thế này, giá như thế nọ….” để an ủi người bị nạn, cũng là để lý giải cho nguyên nhân tai nạn. Sẽ có người đứng ra xin lỗi, nhận trách nhiệm, thậm chí có người phải lâm vào vòng lao lý. Nhưng tất cả những điều ấy cũng không thể xoa dịu nỗi đau, không thể nào bù lấp khoảng trống vắng trong gia đình những người bị chết oan vì tai nạn.
Đến bao giờ mới có những chấn chỉnh đồng bộ từ cơ sở vật chất đến ý thức con người để những giá trị của cuộc sống được trân quý? Bao giờ mới có những quy trình chuyên nghiệp để không còn những cái chết kiểu trên trời rơi xuống như vậy? Liệu rằng việc kiểm tra, đình chỉ thi công một thời gian các công trình xây dựng có đủ để nâng lên ý thức trách nhiệm của các đơn vị thi công?
Và như vậy, mỗi ngày, người dân vẫn cứ ra đường, vẫn phải đi dưới những giàn giáo, cần cẩu cao hàng chục mét với những khối bê tông hàng tấn mà luôn căng thẳng, lo âu cho tính mạng của mình và người thân.
Năm 2014, cả nước xảy ra trên 6.700 vụ tai nạn lao động, với hơn 6.940 người bị nạn, trong đó, 592 vụ có người tử vong. 80% số vụ tai nạn lao động xảy ra trong lĩnh vực xây dựng. Từ đầu năm đến nay, tuy chưa thống kê, nhưng cũng đã có hàng trăm vụ tai nạn lao động với hàng chục người chết. Mà vụ sập giàn giáo ở công trường xây dựng cầu cảng của dự án Formosa Hà Tĩnh làm 13 người chết và trên 30 người bị thương được xem là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất.
Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chủ sử dụng và người lao động, các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị, công trường xây dựng, xử phạt nghiêm minh những nhà thầu, những đơn vị tắc trách, coi thường tính mạng người lao động để răn đe, ngăn ngừa vi phạm.
Vì cuộc sống của chính mình, mỗi người, mỗi ngành đều có nghĩa vụ lên tiếng và chung tay góp phần giảm thiểu tai nạn, để con người không phải gánh chịu những cái chết oan khiên từ trên trời rơi xuống nữa!./.