Việt Nam trong tuần:

Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa

VOV.VN - Những sự kiện đáng chú ý trong tuần: Thủ tướng Anh thăm Việt Nam; Mưa lũ kinh hoàng ở Quảng Ninh; Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo Hải Phòng, Khánh Hòa...

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Vương quốc Anh David Cameron đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29-30/07. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Vương quốc Anh đương nhiệm tới Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là ưu tiên trong quan hệ song phương và hoan nghênh những tiến bộ đạt được trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), khi Hiệp định được ký kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.


Tại họp báo Chính phủ chiều 31/7, liên quan đến việc bắt giữ ông Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết:“Để bổ nhiệm cán bộ lên đến chức như ông Sơn có cả một quy trình khá chặt chẽ, từng bước, từng khâu cụ thể, có nhận xét đánh giá. Thậm chí, những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện đều được xem xét bằng một quy trình công khai, minh bạch, dân chủ, có lấy ý kiến từng tổ chức, thẩm định của cơ quan có chức năng quản lý cán bộ. Nhưng quá trình đó không phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật hay không thể phát hiện, hay phát hiện mà không có hành động xử lí, cơ quan điều tra sẽ làm rõ”.
Ngày 31/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã có cuộc họp để thảo luận và nghe ý kiến của các ủy viên về đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe của ông Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Trước đó, ngày 29/7, ông Lê Phước Thanh – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam bất ngờ có đơn gửi Bộ Chính trị về việc xin nghỉ hưu trước tuổi. Lý do ông xin nghỉ là do sức khỏe không đảm bảo và đang chờ ý kiến của Bộ Chính trị. Nếu được Bộ Chính trị đồng ý, ông và tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam sẽ tìm người kế vị. (Ảnh: Người lao động)
Trận mưa lũ bất thường suốt tuần qua đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Quảng Ninh. Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, đã có ít nhất 17 người chết, 28 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, gần 6.000 ngôi nhà bị ngập lụt, hàng nghìn ha lúa, hoa màu, nuôi trồng thuỷ sản chìm trong nước, nhiều hầm lò bị ngập, trôi than. Thiệt hại về tài sản vào khoảng 2000 tỷ đồng, trong đó riêng ngành than thiệt hại khoảng 1000 tỷ đồng. 

Đáng thương tâm trong trận mưa lũ này, rạng sáng 28/7, đất đá sạt lở đã vùi lấp 3 căn nhà ở tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng (TP Hạ Long) khiến 8 người trong gia đình thiệt mạng.

Sáng 1/8, tại Quân cảng Lữ đoàn 189, căn cứ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo 636 mang tên 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa. Cùng với 2 tàu ngầm đã đưa vào biên chế của Lữ đoàn 189 trước đó là tàu 182 Hà Nội và 183 Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân có thêm 2 tàu ngầm 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa.

Sáng 31/7, tàu chống ngầm “Đô đốc Pantelev” cùng hơn 480 sĩ quan, thủy thủ đoàn thuộc Hải quân Liên bang Nga cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những tàu chiến hiện đại thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Liên bang Nga; tàu dài 163 m, lượng giãn nước hơn 7.000 tấn. Chuyến thăm này cũng nhằm mục đích tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới.  
Từ ngày 1/8, Hà Nội đã tiến hành trồng thay thế cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh bằng cây lát hoa. Dự kiến, sẽ có 247 cây được thay thế trong đợt này. Toàn bộ chi phí trồng cây thay thế do Công đoàn Công an thành phố Hà Nội đóng góp. Lát hoa là cây gỗ lớn, cao 25-30m, đường kính tới 120-130cm, thân gỗ thẳng, tán rộng, dày, gỗ tốt và ít bị mối mọt, chống chịu được mưa bão.


Từ ngày 1/8, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ và cứ 3 ngày một lần các trường ĐH, CĐ công khai thống kê danh sách thí sinh nộp hồ sơ vào trường mình. Thí sinh tham khảo các thông tin ấy để xem mình có khả năng trúng tuyển hay không, quyết định rút hồ sơ hay để lại trường. Trước đó, chiều 28/7, Bộ GD-ĐT đã công bố ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào ĐH năm nay là 15 điểm và CĐ là 12 điểm cho tất cả các khối thi.
Tối 27/7, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Man City của Anh. Dù chơi đầy nỗ lực nhưng ĐTVN chỉ có 1 bàn thắng danh dự của Văn Quyết ở phút bù giờ và nhận thất bại 1-8 trước Man City. Trận đấu này là một trải nghiệm, cọ xát quý báu để biết được ĐTVN nhỏ bé đến đâu trong bản đồ bóng đá thế giới.
Chiều 31/7, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) đã bắt giữ một lô hàng vũ khí quân dụng lớn nhất từ trước đến nay. 
Số vũ khí này được cất giấu tinh vi gồm: 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn chưa qua sử dụng. Đây là lô súng hiệu CZ P-07 do Cộng hòa Séc sản xuất, có thể sử dụng thiết bị ngắm bắn bằng tia lazer. Dòng này là phiên bản nâng cấp của mẫu CZ 75P-07 Duty nổi tiếng.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên