Phản đối kỷ luật Hiệu trưởng vụ học sinh bị chết do tai nạn

(VOV) -Nhà trường có chủ trương cấm, nhưng bên ngoài vẫn còn nhiều kẻ hở, các em vẫn phớt lờ thì nhà trường cũng chịu.

Sau vụ tai nạn thương tâm khiến 4 nữ sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Hạ Long – Quảng Ninh) thiệt mạng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ thị sẽ kỷ luật hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm để học sinh đi xe máy, mô tô đến trường.

Theo chỉ thị này, nếu trường nào còn xảy ra hiện tượng trên thì hiệu trưởng, giáo viên của trường có học sinh vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật thích hợp, đảm bảo giáo dục răn đe với học sinh.

Sau khi VOV online đăng tải thông tin này, một số bạn đọc đã bày tỏ thái độ đồng tình, cho rằng nên có hình thức kỷ luật những người có trách nhiệm tại ngôi trường có học sinh đi xe máy đến trường. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến cho rằng, việc kỷ luật hiệu trưởng hay giáo viên chủ nhiệm là không thỏa đáng và cần xem lại.

Theo bạn thuyvanhuongduong@yahoo.com: Tại sao lại kỷ luật hiệu trưởng trong khi cả bốn em thiệt mạng không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe?.

Bạn Nguyễn Việt Đức (vietduccity343@gmail.com) nhấn mạnh: Đành rằng nhà trường có trách nhiệm liên đới trong vụ tai nạn này, song tôi được biết, trước khi xảy ra tai nạn ít hôm, cả bốn em cùng đến trường ký cam kết lần 2, tức là các em đã được nhà trường giáo dục, tuyên truyền. Nhưng tôi nghĩ do tính bốc đồng của tuổi mới lớn, các em vẫn phớt lờ những cam kết đó và điều đáng tiếc đã xảy ra. Nếu trường Nguyễn Bỉnh Khiêm không tổ chức tuyên truyền cho các em thì kỷ luật hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm là hoàn toàn có cơ sở.

Độc giả Lý Lan (lanthanhhoahnnh@yahoo.com) chia sẻ: Nhìn hình ảnh ông bố bên tấm di hài con gái mà tôi không cầm được nước mắt. Rõ ràng nỗi đau của người thân là không thể đong đếm. Giá như họ ngăn chặn con gái từ đầu, không cho các cháu đến trường bằng xe máy thì đâu đến nỗi này.

Bên cạnh đó, các anh cảnh sát giao thông cũng chưa hoàn thành trách nhiệm, bởi họ biết rõ hơn ai hết những cháu nào hàng ngày đi xe máy đến trường, thế nhưng lực lượng này cũng không có biện pháp mạnh để ngăn ngừa. Gia đình, cảnh sát giao thông cũng phải chịu trách nhiệm trong việc này chứ không phải cứ kỷ luật hiệu trưởng là xong.

Bạn Hà Thanh Thanh (hathanhthanhnc@yahoo.com) cho rằng: Tôi ở Hà Nội và hàng ngày vẫn chứng kiến cảnh các em học sinh cấp 3 đèo nhau phóng xe máy vù vù trên đường. Đến các trạm có cảnh sát giao thông, các em lạng lách thật nhanh. Theo tôi, qua vụ việc ở Quảng Ninh, các gia đình có con học cấp 3 phải tuyệt đối cấm các em đi xe máy đến trường, không giao chìa khóa thì các em phải đi xe đạp, xe buýt. Nếu cha mẹ đưa con đi học được thì càng tốt. Tôi không đồng tình với việc kỷ luật hiệu trưởng.

Bạn viettranpv@gmail.com đề xuất: Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh ra chỉ thị sau vụ việc đau lòng này là đúng, nhưng chưa đến mức kỷ luật giáo viên. Theo tôi, ngoài việc tuyên truyền, ký cam kết thì lực lượng chức năng cũng cần dẹp các địa điểm trông xe gần trường học, bởi chính nơi này đã tiếp tay cho tình trạng đi xe máy đến trường.

Ở phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội), tôi thấy rất nhiều nơi trông xe ở vỉa hè. Các em học sinh trường Việt Đức gần đó cứ việc gửi xe thoải mái, vì những chủ bãi xe này biết nhà trường không cho các em gửi xe trong trường. Nhà trường có chủ trương cấm các em đi xe máy đến trường, nhưng bên ngoài vẫn còn nhiều kẻ hở thì nhà trường chắc cũng bó tay.

Bạn Trung Dũng ở Thọ Xuân, Thanh Hóa chia sẻ: Ở quê tôi, các cháu chỉ đến trường bằng xe đạp. Còn ở thành phố, nhiều gia đình có điều kiện thì quá nuông chiều con nên các cháu muốn gì được nấy, thậm chí có ông bố hứa thưởng cho con hẳn chiếc xe máy xịn nếu con được vào trường chuyên. Chuyện ở Quảng Ninh thật đau lòng, cho dù các cháu chết là do vi phạm luật giao thông, nhưng đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho các gia đình. Như tôi là cấm hẳn luôn, khi nào con tôi đủ tuổi, được cấp bằng theo luật thì mới cho con đi xe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh đi xe máy, không nên đổ hết lỗi cho nhà trường
Học sinh đi xe máy, không nên đổ hết lỗi cho nhà trường

(VOV) -Nếu gia đình và cơ quan chức năng vẫn làm ngơ, nhà trường có nỗ lực cũng phải bó tay.

Học sinh đi xe máy, không nên đổ hết lỗi cho nhà trường

Học sinh đi xe máy, không nên đổ hết lỗi cho nhà trường

(VOV) -Nếu gia đình và cơ quan chức năng vẫn làm ngơ, nhà trường có nỗ lực cũng phải bó tay.

Xe tải cán chết 4 nữ sinh tại Quảng Ninh
Xe tải cán chết 4 nữ sinh tại Quảng Ninh

Bốn nữ sinh đèo nhau trên một xe máy, đến khu vực đoạn tổ 1, khu 5, phường Đại Yên -TP Hạ Long bất ngờ gặp nạn.

Xe tải cán chết 4 nữ sinh tại Quảng Ninh

Xe tải cán chết 4 nữ sinh tại Quảng Ninh

Bốn nữ sinh đèo nhau trên một xe máy, đến khu vực đoạn tổ 1, khu 5, phường Đại Yên -TP Hạ Long bất ngờ gặp nạn.

Vụ 4 nữ sinh tử nạn: Kỷ luật hiệu trưởng
Vụ 4 nữ sinh tử nạn: Kỷ luật hiệu trưởng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ thị sẽ kỷ luật hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm để học sinh đi xe máy, mô tô đến trường.

Vụ 4 nữ sinh tử nạn: Kỷ luật hiệu trưởng

Vụ 4 nữ sinh tử nạn: Kỷ luật hiệu trưởng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ thị sẽ kỷ luật hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm để học sinh đi xe máy, mô tô đến trường.