Trang sử mới trong quan hệ Việt Nam-Tây Âu

(VOV) -Kết quả của các chuyến thăm tạo dấu mốc mới, động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác.

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy, thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp.

Những kết quả của chuyến thăm đã tăng cường sự hiểu biết, tạo dấu mốc mới và động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác.    

Đây là lần đầu tiên, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành chuyến thăm chính thức tới Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy, thăm chính thức vương quốc Anh và gặp Giáo hoàng Benedict XVI.

Các nước mà Tổng Bí thư tới thăm đã dành cho nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ta sự đón tiếp trọng thị với những nghi thức cao nhất.

Trong một lịch trình làm việc dày đặc với các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc, gặp gỡ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã trao đổi với Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Durão Barroso, Tổng thống Italy Giorgio Napolitano, Thủ tướng Anh David Cameron và nhiều nhà lãnh đạo khác về việc thúc đẩy các mối quan hệ song phương một cách cởi mở, thẳng thắn, thực chất, thiết thực, nhằm tăng cường quan hệ chính trị; thúc đẩy trọng tâm quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư; nhấn mạnh sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.

Quan hệ trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh giữa Việt Nam và các đối tác Tây Âu cũng được các nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng và tăng cường. Điều đó thể hiện rõ sự tin cậy của các nước đối với Việt Nam.

Lãnh đạo các nước đều coi trọng, đánh giá rất cao chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Hạ viện Bỉ Andre Flahaut cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư là một mốc lịch sử mới trong lịch sử quan hệ Bỉ-Việt Nam và cho thấy hai nước “luôn gắn liền với việc tôn trọng các giá trị chung về đoàn kết và tiến bộ xã hội, về sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố phát triển của mỗi cá nhân và phát triển của cả cộng đồng”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định mong muốn của Việt Nam tăng cường và phát triển toàn diện các mối quan hệ với Bỉ nói riêng và Liên minh châu Âu nói chung bởi đây là một trong những trung tâm phát triển kinh tế hàng đầu trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Gioocgio Napolitano

Một điểm nổi bật trong chuyến thăm này là Việt Nam và Italy đã nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược, mở ra một trang mới đầy triển vọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực Italy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, kinh nghiệm quản lý, cơ khí chế tạo, y tế, môi trường, hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Italy về sâu xa là thể hiện sự tin cậy về chính trị, hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ cùng nhau những khó khăn trước mắt, cùng nhau hướng tới tương lai, vì lợi ích của mỗi dân tộc và nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển nói chung”.

Tổng Bí thư cũng thông báo với các nhà lãnh đạo Italy, với tư cách là điều phối viên giữa ASEAN - EU, hiện nay đang đóng vai trò là Tổng Thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-1018, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để Italia có quan hệ tốt hơn, sâu hơn, chất lượng cao hơn với ASEAN và khu vực Đông Nam Á.

Lần đầu tiên Tổng Bí thư đảng ta tới thăm chính thức Vương quốc Anh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thảo luận với Thủ tướng Anh, Thái tử Charles về thúc đẩy mạnh mẽ việc hiện thực hóa các nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Phía Anh khẳng định coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam và sẽ nỗ lực thúc đẩy triển khai các cam kết của Anh với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên.

Trong bối cảnh các nước châu Âu đang thực hiện chuyển dịch trọng tâm sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam được đánh giá là một đối tác và cầu nối quan trọng.

Các bên đều cam kết thực hiện tốt Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) và đàm phán Hiệp định tự do Thương mại (FTA) với Việt Nam.

Việt Nam - Italy tương lai tươi sáng

Các nhà lãnh đạo và các doanh nghiệp hàng đầu của ba nước Bỉ, Italy, Anh và Liên minh châu Âu đều đánh giá cao tiềm năng và triển vọng hợp tác to lớn với Việt Nam- một đất nước đang đổi mới mạnh mẽ, năng động, kinh tế phát triển và ổn định về mọi mặt.

Ông Roger Gifford - Thị trưởng Khu tài chính London của Anh-một trung tâm tài chính của châu Âu bày tỏ mong muốn và sự sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, hợp tác với nhau để thiết lập các cơ chế, cấu trúc đúng để thu hút các kiến thức, các nguồn vốn từ nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

Một sự kiện quan trọng cũng được dư luận rất chú ý là cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Giáo hoàng Benedict XVI theo lời mời của Giáo hoàng.

Tổng Bí thư và Giáo hoàng đã trao đổi nhiều vấn đề cùng quan tâm. Về cuộc gặp này, ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng - Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho biết: Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn và hiểu biết lẫn nhau.

Giáo hoàng cảm ơn Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm, tạo điều kiện để giáo dân hoạt động tôn giáo thuận lợi ở Việt Nam; bày tỏ mong muốn Việt Nam và Vatican cùng chia sẻ quan điểm và nỗ lực vì hòa bình; mong muốn được tham gia vào các hoạt động giáo dục-đào tạo, từ thiện tại Việt Nam.

Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo các nước mà Đoàn đến thăm, lãnh đạo EU cũng đã dành thời gian thỏa đáng để trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Việt Nam nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của các nước, của EU về lập trường giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, trên tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và hướng tới sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên liên quan tại Biển Đông (COC).

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Bỉ, Italy và Anh diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước này.

Đây là khoảng thời gian đủ dài để hiểu nhau, để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đã được thử thách qua nhiều giai đoạn trong lịch sử. Trong chuyến thăm lần này, chúng tôi cảm nhận được những tình cảm hết sức sâu sắc và hữu nghị của những người bạn thân thiết với Việt Nam như ông Chủ tịch Hạ viện Bỉ Andre Flahaut; Nam tước Jo De Grand Ry, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại tỉnh Anvers. Bỉ; ông Len Aldis - Chủ tịch Danh dự Mạng lưới những người bạn của Việt Nam tại Anh.

Nhắc lại kỷ niệm khi lần đầu đầu tới Việt Nam, ông Andre Flahaut còn nhớ mình bị đánh thức bởi những tiếng chuông xe đạp leng keng từ phía ngoài Nhà khách Chính phủ vọng vào.

Kể từ đó tới nay ông đã nhiều lần tới Việt Nam và ông rất ấn tượng về những thành tựu phát triển của Việt Nam, từ một nước nhận viện trợ đến nay, Việt Nam đã là đối tác quan trọng của Bỉ.

Tại London, ông Len Aldis, năm nay đã 83 tuổi nhưng vẫn không quản ngại cái giá lạnh buổi sớm 0 độ C để cùng dự lễ đặt hoa tại biển tưởng niệm Bác Hồ trên bức tường của tòa nhà New Zealand.

Nơi này khi xưa là khách sạn Carlton. Cách đây đúng 100 năm, người thành niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đặt chân đến Anh đã làm việc ở khách sạn này trong quá trình hoạt động cách mạng, tìm đường cứu nước.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Len Aldis cho biết để gắn được tấm biển này, ông và Hội hữu nghị Anh- Việt đã phải đấu tranh, vận động cả năm trời.

Giờ đây, ông Len Aldis và những người yêu quý Việt Nam vẫn cố gắng giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, giúp người dân Việt Nam thông qua hoạt động của tổ chức “Mạng lưới những người bạn của Việt Nam” vừa mới ra mắt trong dịp Tổng Bí thư sang thăm Anh.

Tại Triển lãm ảnh “Tình đoàn kết Việt Nam- Italy trong những năm 1960-1970”, hình ảnh về con tàu hữu nghị Australe rời cảng Genova năm 1973 đã chuyển hàng hóa và đồ dùng thiết yếu của nhân dân Italy gửi tặng nhân dân Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh gian khổ đã là một biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước tuy cách xa nhau về địa lý nhưng luôn có sự giao lưu gần gũi và hiểu biết lẫn nhau.

Tình cảm yêu mến, trân trọng Việt Nam, kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh của những con người như vậy đã trở thành những sợi dây kết nối, tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Bỉ, Italy, Anh.

Chuyến thăm chính thức vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy và thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp với nhiều thỏa thuận, cam kết, hàng loạt văn kiện đã ký kết.

Đây là một chuyến thăm có tính lịch sử và là dấu mốc rất quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy quan hệ toàn diện với các nước ở Tây Âu và EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh coi trọng quan hệ với Việt Nam
Anh coi trọng quan hệ với Việt Nam

(VOV) -Chính phủ Anh sẽ nỗ lực thúc đẩy triển khai các cam kết với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên.

Anh coi trọng quan hệ với Việt Nam

Anh coi trọng quan hệ với Việt Nam

(VOV) -Chính phủ Anh sẽ nỗ lực thúc đẩy triển khai các cam kết với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên.

Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Italia
Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Italia

(VOV) -Việc nâng quan hệ Việt Nam- Italia lên tầm cao đối tác chiến lược sẽ là cơ sở vững chắc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Italia

Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Italia

(VOV) -Việc nâng quan hệ Việt Nam- Italia lên tầm cao đối tác chiến lược sẽ là cơ sở vững chắc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Tổng Bí thư đặt hoa tưởng niệm Bác Hồ tại London
Tổng Bí thư đặt hoa tưởng niệm Bác Hồ tại London

(VOV) -Tấm biển tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh được gắn trên bức tường của Tòa nhà 19 tầng nằm trên phố Haysmarket tấp nập.

Tổng Bí thư đặt hoa tưởng niệm Bác Hồ tại London

Tổng Bí thư đặt hoa tưởng niệm Bác Hồ tại London

(VOV) -Tấm biển tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh được gắn trên bức tường của Tòa nhà 19 tầng nằm trên phố Haysmarket tấp nập.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Anh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Anh

(VOV) - Hai nhà Lãnh đạo đã thảo luận và nhất trí các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Anh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Anh

(VOV) - Hai nhà Lãnh đạo đã thảo luận và nhất trí các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước

Anh là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam
Anh là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

(VOV) -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định điều này trong cuộc gặp gỡ Thái tử  Vương quốc Anh Charles.

Anh là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

Anh là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

(VOV) -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định điều này trong cuộc gặp gỡ Thái tử  Vương quốc Anh Charles.

Tuyên bố chung Việt Nam – Vương quốc Anh
Tuyên bố chung Việt Nam – Vương quốc Anh

(VOV) -Việt Nam – Vương quốc Anh xây dựng các mục tiêu của Kế hoạch hành động Đối tác Chiến lược năm 2013.

Tuyên bố chung Việt Nam – Vương quốc Anh

Tuyên bố chung Việt Nam – Vương quốc Anh

(VOV) -Việt Nam – Vương quốc Anh xây dựng các mục tiêu của Kế hoạch hành động Đối tác Chiến lược năm 2013.