Việt Nam trong tuần: Chung tay chăm lo Tết cho hộ nghèo

(VOV)-Từ trước đây cả tháng, nhiều địa phương trong cả nước đã có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo...

Tại Lai Châu, tỉnh đang có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với phương châm không để hộ nào không có tết, UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các huyện, thị xã chỉ đạo các xã rà soát thống kê các hộ thiếu đói để có sự hỗ trợ kịp thời. Toàn tỉnh có  hơn 3.700 hộ nghèo với hơn 15.000 khẩu được hỗ trợ gạo và 120.000 đồng/người để ăn tết.

Tặng quà Tết cho hộ nghèo (ảnh: KT)
Chung tay chăm lo tết cho các hộ nghèo tỉnh Lai Châu, các nhà hảo tâm, các cấp, ngành đã hỗ trợ gần 2000 xuất quà gồm gạo nếp, chăn và áo ấm....

Tại Đà Nẵng, MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã trích 2 tỷ đồng từ nguồn Quỹ “Ngày vì người nghèo” để tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn trên địa bàn, mỗi suất trị giá từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Tại Kon Tum, từ trước Tết Nguyên đán, chính quyền và đoàn thể các cấp ở Kon Tum, đặc biệt là những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đến từng làng, kiểm tra từng hộ, lên danh sách những gia đình cần hỗ trợ, giúp đỡ.

Cùng với sự chăm lo của chính quyền và đoàn thể các cấp, Tết năm nay, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo ở các huyện, như Đắc Hà, Kon Plông, Tu Mơ Rông… có thể chủ động được lương thực cho gia đình bằng việc vay tạm tại các Ngân hàng lương thực cộng đồng.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sự sẻ chia của các tổ chức đoàn thể các hộ nghèo tại các địa phương sẽ đón Tết thật ấm cúng.

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị Tết

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có Công điện đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đảm bảo nguồn cung hàng hóa; chất lượng an toàn thực phẩm; đảm bảo trật tự an ninh… trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.


Thủ tướng yêu cầu kiên quyết không để thiếu hàng, sốt giá tại bất kỳ địa phương nào
Công điện nêu rõ, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung rà soát, kiểm tra kịp thời việc thực hiện các kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hóa trước, trong và sau Tết; thường xuyên nắm chắc diễn biến cung cầu hàng hóa trên địa bàn, chủ động có biện pháp bảo đảm lưu thông hàng hóa luôn thông suốt; xử lý nghiêm việc lợi dụng dịp Tết để tăng giá bất hợp lý.

Kiên quyết không để thiếu hàng, sốt giá tại bất kỳ địa phương nào, nhất là các hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân và tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đôn đốc, kiểm tra bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách trên địa bàn. Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ thêm cho những người khó khăn trong cộng đồng được đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi.

Ban Nội chính Trung ương chính thức hoạt động

Một sự kiện được nhiều người quan tâm trong tuần qua là với hơn 80 nhân sự, Ban Nội chính chính thức hoạt động, đầu tiên là với chức năng cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh
Cùng thời gian, Ban Kinh tế Trung ương cũng nhận chuyển giao tổ chức, bộ máy, con người từ Vụ Kinh tế và Vụ Xã hội (thuộc Văn phòng Trung ương Đảng), tổng cộng hơn 30 người, để bắt đầu thực hiện chức năng là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Trước đó, để có thể xúc tiến các công việc, thủ tục hành chính chuẩn bị bước đầu về nhân sự, bộ máy cho hai ban này trong lúc hai tân trưởng ban đều đang kiêm nhiệm chức vụ khác (Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh đang giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đang kiêm chức Bộ trưởng Tài chính), Ban Bí thư đã bổ nhiệm hai phó ban.

Thanh Hóa từng bước hợp thức hóa việc dùng “bùi nhùi”

Từ thực tiễn đấu tranh với các đối tượng sử dụng xe máy để cướp giật, đua xe trái phép trên địa bàn, Công an TP Thanh Hóa phải dùng "bùi nhùi" lưới đánh cá – một loại lưới cước mắt nhỏ để làm công cụ vây bắt các “quái xế”. 

Biện pháp ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép bằng bùi nhùi của Công an Thanh Hóa thực tế đã và đang mang lại hiệu quả (Ảnh: VNE)
Khi phát hiện đối tượng đua xe trái phép, có biểu hiện chống đối, lạng lách, bỏ chạy, công an sẽ ném lưới vào bánh xe máy để khống chế phương tiện vi phạm. Sau một năm triển khai, Thanh Hóa đã hạn chế được tình trạng đua xe trái phép. Hiện tỉnh này đang nghiên cứu sản xuất thiết bị gọi là ống phóng bùi nhùi để hỗ trợ cho cảnh sát giao thông.

Biện pháp ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép bằng bùi nhùi của Công an Thanh Hóa thực tế đã và đang mang lại hiệu quả và đang dần được xã hội chấp nhận. Chính vì thế, tại buổi làm việc với Hà Nội về công tác đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội trong dịp Tết Nguyên đán, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Hà Nội  học tập cách làm này của Thanh Hóa để ngăn chặn tình trạng đua xe ở Thủ đô.

ATM phải đủ tiền trong dịp Tết

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chỉ đạo các NHTM phải khẩn trương kiểm tra, rà soát lại mạng lưới ATM của mình theo từng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đảm bảo tuân thủ các quy định tại Thông tư 36; Đồng thời, có kế hoạch cụ thể bố trí cán bộ thường xuyên trực theo dõi hoạt động của hệ thống ATM để kịp thời thực hiện công tác tiếp quỹ, giải quyết các sự cố, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, đảm bảo hệ thống ATM hoạt động thông suốt, an toàn, ổn định, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ cũng như sau khi Thông tư 35, 36 có hiệu lực thi hành.

Tranh cãi về quán quân Vietnam Idol 2012

Kết quả của cuộc thi Vietnam Idol 2012 gây tranh cãi cho nhiều khán giả khi Ya Suy lên ngôi quán quân. Có 2 luồng ý kiến, người ủng hộ Ya Suy thì tỏ ra hân hoan, vui mừng cho đây là một "cái kết đẹp", người lại cảm thấy không hài lòng với kết quả vì lo ngại Ya Suy không đủ “tố chất” để đạt được giải cao nhất.

Phút đăng quang của Ya Suy bên BGK và Top 10 Vietnam Idol 2012

Trong hai mùa giải trở lại đây người đạt được vị trí quán quân đều là người hát “chạm đến cảm xúc người nghe”. Nếu như mùa giải trước, Uyên Linh vượt qua được cô gái trẻ Văn Mai Hương bằng giọng hát đầy cảm xúc thì mùa giải năm nay, Ya Suy lại một lần nữa chứng minh điều này.

Nhìn thẳng vào các chương trình truyền hình thực tế nói chung và Vietnam Idol nói riêng, đây không chỉ là cuộc thi của các thí sinh mà còn là cuộc chơi của khán giả.

Việc thí sinh đạt quán quân của cuộc thi mới chỉ là bước khởi đầu cho con đường ca hát chứ không phải một bước thành “sao”. Muốn tiếp tục ở lại trong tim khán giả, tiếp tục chinh phục khán giả, Ya Suy còn phải học hỏi nhiều, nỗ lực nhiều hơn ngoài sự chân thành, mộc mạc đang có./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên