Việt Nam trong tuần: Còn khoảng 1 triệu người nộp thuế TNCN

(VOV) -Chuyện của các doanh nghiệp xăng dầu cùng với nghi vấn về việc "lỗ lớn, lương cao", CPI tháng 11 của các thành phố lớn...

Một tuần trôi qua với nhiều sự kiện thời sự nóng bỏng: Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII bế mạc sau hơn một tháng với các phiên họp và thảo luận của Quốc hội luôn sôi động bởi những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đời sống xã hội;  chuyện của các doanh nghiệp xăng dầu cùng với nghi vấn về việc "lỗ lớn, lương cao", CPI tháng 11 của các thành phố lớn…

Một kỳ họp dân chủ, trách nhiệm

Cuối giờ sáng 23/11, sau khi hoàn thành chương trình làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.

Gần một nửa thời gian là các phiên họp toàn thể tại hội trường, được phát thanh, truyền hình trực tiếp

Hơn một tháng qua, các phiên họp và thảo luận của Quốc hội luôn sôi động bởi những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đời sống xã hội.

Hầu hết nội dung của kỳ họp được tổ chức thảo luận công khai, phát thanh, truyền hình trực tiếp để nhân dân theo dõi, giám sát. Các vị đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các ngành, các cấp và các cơ quan nhà nước hữu quan đã báo cáo trước toàn dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước ngày càng gần dân hơn, công khai hơn, minh bạch hơn.

Nỗi lo và tâm huyết cùng chia sẻ khó khăn chung của đất nước của từng đại biểu Quốc hội thông qua những đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao của  những người đại biểu mà cử tri đã gửi gắm. 

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, thận trọng trong từng bước đi, tại kỳ họp này, công tác xây dựng luật của Quốc hội đã tạo bước chuyển mới cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tiếp tục là Pháp chủ Phật giáo Việt Nam

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII đã tiến hành phiên bế mạc trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trang nghiêm và thắm tình đạo vị vào chiều 24/11.

Lễ suy tôn Đức Pháp chủ (Ảnh: BTC)

Cũng trong chiều 24/11, Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII cử hành nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo đó, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Pháp chủ nhiệm kỳ 6 tiếp tục là Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 7.

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ sinh năm 1917 tại xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Cuối năm 2007, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đảm trách ngôi vị Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo Đức Pháp chủ, đại hội có ý nghĩa quan trọng không chỉ với tăng ni phật tử mà còn có ý nghĩa với cộng đồng người việt trong và ngoài nước. Bởi đại hội này nối tiếp chặng đường sau 30 năm thống nhất Phật giáo, thành lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đức Pháp chủ nhấn mạnh: “Mọi sự thịnh suy, tốt xấu đều phụ thuộc ở chính chúng ta, nên tăng ni phật tử phải tự thân làm tốt trách nhiệm của mình, có làm được như vậy mới xứng với liệt đại tổ sư, các bậc tiền bối đã hy sinh cả cuộc đời mình vì đạo pháp, vì dân tộc…”.

Chuyện lỗ, lãi và lương ở Petrolimex

Báo cáo trước Quốc hội, ông Đinh Tiến Dũng – Tổng Kiểm toán Nhà nước, cho biết, năm 2011, Petrolimex lỗ 1.123 tỷ đồng, riêng khối kinh doanh xăng dầu lỗ 2.358 tỷ, riêng xăng dầu lỗ 2.604 tỷ (xăng lỗ 1.814 tỷ, dầu lỗ 789 tỷ). Lãi của công ty cổ phần, hoạt động kinh doanh khác bù trừ trên báo cáo hợp nhất là 935 tỷ, tổng hợp lại, Petrolimex lỗ 1.423 tỷ

Tiền lương bình quân khoảng trên 6 triệu/tháng. Trong đó, lương ban lãnh đạo, lương Chủ tịch là 58 triệu đồng/tháng, Ủy viên HĐQT là 42 triệu đồng/tháng, Ủy viên HĐQT kiêm trưởng ban kiểm soát 41 triệu đồng/tháng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 40 triệu đồng/tháng.


Sáng năm 2012, sau nhiều tháng kêu lỗ, mới đây trong bản báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2012 lại cho thấy Petrolimex đang có lãi.

Việc mỗi khi có đề xuất tăng giá xăng, Petrolimex lại đưa ra lý do kinh doanh thua lỗ hay giá xăng thế giới tăng để lý giải.

Tuy nhiên cùng thời điểm thông tin Petrolimex lỗ lớn nhưng lương cao được công bố thì  tổng công ty này lại công bố có lãi khiến cho dư luận đặt ra nhiều nghi vấn. 

Tháng 11, CPI cả nước tăng 0,47%

Sau khi tăng cao hồi tháng 9 lên 2,2%, nhờ có nhiều giải pháp điều chỉnh chính sách vĩ mô kịp thời nên từ tháng 10, CPI chỉ tăng 0,85% so với tháng 9 và tháng 11 này chỉ tăng 0,47% so với tháng 10.

Như vậy, so với tháng 11/2011, tăng 7,08%, còn so với tháng 12/2011, CPI tháng 11/2012 tăng 6,52%. Bình quân 11 tháng năm 2012, CPI tăng 9,43% so với cùng kỳ năm 2011.

CPI tháng 11/2012 giảm mạnh nhờ giảm giá một số nhóm hàng thiết yếu, trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng, đó là: nhóm hàng thực phẩm giảm 0,21%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,08% so với tháng 10.

Thuế TNCN: Sẽ còn khoảng 1 triệu người nộp thuế

Với đa số phiếu thuận, đầu phiên họp sáng 22/11, Quốc hội đã thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.


Theo đó, bắt đầu từ 1/7/2013, khi luật có hiệu lực, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 4 triệu đồng/tháng sẽ lên mức 9 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng.

Theo Tờ trình số 244/TTr-CP ngày 22/9/2012 của Chính phủ, cả nước hiện chỉ có khoảng 3,87 triệu người phải nộp thuế TNCN (chỉ chiếm 4,4% dân số cả nước). Việc sửa đổi Luật như trên dẫn đến thu hẹp đối tượng phải nộp thuế, chỉ còn khoảng 1 triệu người.

Trầm lắng thị trường vàng

Tuần qua, giao dịch tại thị trường vàng tương đối trầm lắng, giá vàng không biến động nhiều đi ngang xung quanh mốc 47 triệu đồng/lượng. Chốt phiên cuối tuần (24/11) nhờ phiên tăng điểm mạnh của giá vàng thế giới,  giá vàng trong nước cũng tăng lên khá mạnh, ở vào khoảng 47,4 triệu đồng/lượng.


Theo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII vừa được thông qua, Quốc hội giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tập trung điều hành chính sách tiền tệ.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động ngân hàng, thị trường tiền tệ, thị trường vàng. Làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng; bảo đảm lợi ích của người dân; không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong nền kinh tế.

Đội tuyển Việt Nam vào cuộc “săn vàng”

17h30 ngày 24/11, tuyển Việt Nam bước vào hành trình chinh phục AFF Cup và thử thách đầu tiên của thầy trò Phan Thanh Hùng là Myanmar.

Tuy nhiên, đội Việt Nam đã có một khởi đầu không mong muốn khi để Myanmar cầm hòa.



Trong hiệp thi đấu đầu tiên, các cầu thủ của ĐTVN nắm giữ thế trận và có bàn mở tỷ số sau pha đánh đầu ngược đẹp mắt của Tấn Tài. Tuy nhiên sang tới hiệp 2, Kyi Lyn đã tận dụng rất tốt cơ hội từ quả 11m để ấn định tỷ số hòa 1 - 1.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên