Việt Nam trong tuần: Công an vào cuộc vụ hai luật sư bị đánh ở Hà Nội

VOV.VN -Ông Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; 2 luật sư bị hành hung ở Hà Nội;  4 người trong gia đình chết bất thường ở Thanh Hóa… được nhiều người quan tâm trong tuần

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 5-6/11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

chu tich nuoc hoi dam voi chu tich trung quoc tap can binh hinh 0
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc trong 9 năm qua; và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cao nhất trong ban lãnh đạo thế hệ thứ 5 của Trung Quốc tới Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; trong bối cảnh thời gian gần đây đã có nhiều cuộc thăm viếng, tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, với những nhận thức chung quan trọng về các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam tiếp tục thể hiện quan điểm nhận thức chung của hai bên duy trì hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác, thảo luận giải quyết tồn tại, hóa giải bất đồng, kiểm soát xung đột.

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm sai phạm tại 8B Lê Trực

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án tại số 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

sai pham tai 8b le truc la nghiem trong, thu tuong yeu cau xu nghiem hinh 0
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định về quản lý trật tự đô thị.

Thông báo kết luận nêu rõ, việc vi phạm các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị tại số 8B phố Lê Trực là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Chủ đầu tư đã bất chấp pháp luật, không thực hiện đúng các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo giấy phép xây dựng, đồng thời không thực hiện các yêu cầu của các cơ quan quản lý trật tự xây dựng đô thị. Vụ việc này là biểu hiện yếu kém về hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị. Yêu cầu phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các sai phạm của Chủ đầu tư Dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định về quản lý trật tự đô thị.

Giá xăng giảm gần 800 đồng/lít

Trong tuần, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã có công văn hỏa tốc gửi các doanh nghiệp, yêu cầu điều chỉnh giá bán lẻ. 
gia xang giam sau hiem co tu 15h chieu nay hinh 0
Giá xăng RON 92 giảm còn17.232 đồng/lít (Ảnh minh họa: KT)
Theo công văn này, từ 3/11, giá bán lẻ xăng RON 92 không được cao hơn mức cơ sở - 17.232 đồng/lít, xăng E5 không vượt quá 16.737 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng được yêu cầu giảm 316-481 đồng/lít, kg, theo diễn biến của giá cơ sở.

Sau điều chỉnh này, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như sau: Giá xăng RON 92 giảm còn 17.232 đồng/lít (mức giảm ), Xăng E5 còn 16.737 đồng/lít, Dầu diesel 0,05S giá còn 13.513 đồng/lít, Dầu madút 9.571 đồng/lít, Dầu hỏa 12.523 đồng/lít.

Như vậy, so với mức giá cũ, hiện giá xăng A92 giảm 771 đồng/lít, xăng E5 giảm 881 đồng/lít, dầu diesel giảm 432 đồng/lít, dầu hỏa giảm 481 đồng/lít, dầu mazut giảm 316 đồng.

Rúng động vụ 4 người chết bất thường ở Thanh Hóa

Ngày 1/11, gia đình và người thân của anh Ngô Lê Hà (chủ cửa hàng điện máy Hà Nhung, ở tại số nhà 218, Trần Phú, TP. Thanh Hóa) không thấy mở cửa bán hàng như thường lệ và không liên lạc được.

ket qua dieu tra ban dau vu 4 nguoi chet bat thuong o thanh hoa hinh 0
Hiện trường ngồi nhà số 218 đường Trần Phú, nơi xảy ra vụ việc

Đến 21h30’ người thân và hàng xóm phá cửa tầng 2 vào nhà thì phát hiện anh Hà chết trong tư thế treo cổ ở tầng 1, vợ anh Hà và 2 con trai mỗi người chết ở 1 phòng khác nhau tại gác lửng, tầng 2 và tầng 3.

Tại hiện trường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ được nhiều vỏ thuốc tân dược, thư tuyệt mệnh, file ghi âm tuyệt mệnh và nhiều giấy tờ thể hiện việc vay nợ của anh Hà trong hoạt động kinh doanh.

Sáng 3/11, tại cuộc họp báo thường kỳ do Sở TT&TT Thanh Hóa tổ chức, Phòng PA83 Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông báo nội dung báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa về vụ 4 người trong gia đình tử vong ngày 1/11.

Theo tài liệu điều tra sơ bộ ban đầu của cơ quan công an, anh Hà do nợ nần trong hoạt động kinh doanh với số tiền lớn nên túng quẫn, đã đầu độc vợ và 2 con trai chết bằng thuốc tân dược (thời gian chết từ 03h-04h sáng 1/11/2015), sau đó khoảng 4h15’ cùng ngày anh Hà đã treo cổ tự tử tại tầng 1.

Đặc biệt, trong thư tuyệt mệnh dài 7 trang được cho là ông Hà viết để lại, nội dung ngoài việc nợ nần, túng quẫn còn nhắc nhiều đến người tên là V.T.D.

Giữa ông Hà và ông D. có quan hệ tiền bạc với nhau, ông Hà tỏ ra ân hận vì đã thiếu tỉnh táo trong quan hệ, làm ăn dẫn tới nợ nần chồng chất, làm khổ gia đình, anh em, dòng họ. Có 6 trang liên lục nhắc đến tên ông V.T.D, mà ông  Hà gọi là “kẻ lừa đảo” đã đẩy ra đình ông lâm vào bi kịch.

Ông Hà quen ông V.T.D vào năm 2011, sau đó ông D. đã chủ động tìm gặp ông Hà khoe có nhiều mối quan hệ ở các bộ, ngành TƯ và tỉnh Thanh Hóa nên có thể giúp ông Hà “chạy” các dự án. Thấy ông Hà quan hệ với D., bà Trần Thị Nhung (vợ ông Hà) đã nhiều lần cảnh báo ông không được quan hệ làm ăn với V.T.D., nhưng ông đã không nghe.

Sáng 4/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập ông V.T.D (44 tuổi, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), người được nhắc tên trong thư tuyệt mệnh dài 7 trang của ông Ngô Lê Hà để lại trong vụ 4 người chết tại Thanh Hóa. Hiện nội dung buổi làm việc giữa Công an với ông D. chưa được tiết lộ.

 Công an Hà Nội vào cuộc vụ 2 luật sư bị hành hung

Chiều 3/11, 2 luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân có buổi làm việc với bà Đỗ Thị Mai tại thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội liên quan việc Đỗ Đăng Dư bị đánh chết tại trại tạm giam. Sau khi làm việc xong và ra khỏi nhà bà Đỗ Thị Mai, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị một nhóm người lạ mặt hành hung gây thương tích.

cong an ha noi khan truong dieu tra vu 2 luat su bi hanh hung hinh 0
Hai luật sư Lê Văn Luân và Trần Thu Nam.

Sáng 6/11, Người phát ngôn Công an Hà Nội Đại tá Nguyễn Văn Viện cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ 2 luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị hành hung tại địa bàn xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Ông Viện cho biết, vụ việc cũng được lãnh đạo TP Hà Nội quan tâm, chỉ đạo sát sao. Hiện lãnh đạo Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ tích cực điều tra phá án.

Trước thông tin nói rằng, 2 luật sư bị va quẹt giao thông, luật sư Lê Văn Luân (đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, đó là thông tin hoàn toàn bịa đặt.

Luật sư Lê Văn Luân khẳng định, trong suốt quá trình di chuyển từ Hà Nội đến Chương Mỹ, 2 luật sư không va chạm giao thông với bất kỳ phương tiện nào. “Chúng tôi sau khi bị 8 kẻ hành hung ở giữa đường, cách nhà bà Đỗ Thị Mai vài trăm mét, đã đi ra quốc lộ 6 và luật sư Trần Thu Nam đã không thể tiếp tục lái xe nên dừng lại bên lề đường và táp vào trước cửa nhà một người dân nhờ trợ giúp bông, băng và rửa vết thương”.

Luật sư Lê Văn Luân cho biết, 2 luật sư đã nhờ người dân gọi Cảnh sát 113, công an huyện Chương Mỹ. Sau hơn 1 tiếng thì các cơ quan chức năng đến nơi và yêu cầu 2 luật sư về trụ sở công an huyện Chương Mỹ hoặc công an xã Đông Phương Yên làm việc.

Ngày 4/11 Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đề nghị xem xét, kiểm tra diễn biến sự việc, có ý kiến chỉ đạo khởi tố vụ án, làm rõ các đối tượng hành hung gây thương tích và cướp tài sản của 2 luật sư này.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đề nghị Giám đốc Công an Hà Nội xem xét giải quyết yêu cầu cấp Giấy chứng nhận cho các luật sư Nguyễn Hà Luân, Ngô Ngọc Trai, Lê Văn Luân và Trần Thu Nam là người bảo vệ quyền lợi cho gia đình người bị hại là Đỗ Đăng Dư theo công văn đề nghị ngày 26/10/2015 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Chiều 4/11, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi vụ việc xảy ra đã chỉ đạo Công an huyện Chương Mỹ điều tra nghiêm túc và thẩm quyền điều tra hiện nay là Công an huyện Chương Mỹ.

Tai nạn kinh hoàng tại Bình Phước: 3 người chết, 4 người trọng thương

Ngày 31/10, trên tuyến Quốc lộ 14, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Phước, hướng từ Đắk Lắk về thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết, 4 người bị thương nặng.        

 

tai nan kinh hoang tai binh phuoc: 3 nguoi chet, 4 nguoi trong thuong hinh 0
Nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ (chưa rõ người điều khiển) chạy với vận tốc cao. Khi đến đoạn thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng đã không làm chủ tay lái nên tông thẳng vào xe máy do anh Nguyễn Quốc Hoàng điều khiển, chở phía sau anh Huỳnh Tấn Định (cả hai cùng sinh năm 1990, ngụ tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

 Cú tông mạnh khiến người và chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe; sau đó ô tô tiếp tục nhào lộn nhiều vòng rồi tông thẳng vào quán nước vỉa hè, đâm thẳng vào  một người phụ nữ cùng chiếc xe máy mới dừng lại hẳn.

Vụ tai nạn khiến anh Hoàng và Định tử vong tại chỗ, người phụ nữ tại quán nước bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Với xe ô tô, người dân đã phải phá cửa xe để đưa các nạn nhân cấp cứu, nhưng một nạn nhân tên Phạm Thanh Minh (sinh năm 1988) đã tử vong tại bệnh viện, 3 người còn lại trong xe đều bị thương nặng. Vụ tai nạn khiến 2 chiếc xe máy hư hỏng hoàn toàn, chiếc ô tô 7 chỗ bẹp dúm, biến dạng.

Thúy Vân giành ngôi Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015

Trong ba tuần tại Nhật Bản, đại diện của hơn 70 quốc gia đã thể hiện bản thân qua nhiều hoạt động cộng đồng, thuyết trình. Trong đó, đại diện Việt Nam là Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015 Thúy Vân là một trong những thí sinh nổi bật nhất nhờ khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, giao tiếp tốt và phong thái rất tự tin.

Bước vào đêm chung kết ngày 5/11, bất ngờ đã xảy ra khi đại diện Việt Nam là thí sinh được xướng tên cuối cùng trong danh sách top 10 cùng các người đẹp đến từ Brazil, Honduras, Kenya, Mexico, Philippines, Thái Lan, Anh, Mỹ và Venezuela.
nguoi dep viet nam thuy van gianh ngoi a hau 3 hoa hau quoc te 2015 hinh 0
Thúy Vân xúc động trong giây phút được vinh danh

Với câu hỏi “Bạn sẽ làm gì nếu đăng quang Hoa hậu Quốc tế?”, Thúy Vân trả lời: “Tôi thật sự cảm thấy biết ơn vì đã được có mặt ở đây suốt những ngày qua. Quãng thời gian ở đất nước xinh đẹp này đã cho tôi một giấc mơ rằng mọi đất nước đều có thể trở nên phát triển như Nhật Bản. Nên nếu đăng quang Hoa hậu Quốc tế, tôi muốn sử dụng tiếng nói, khả năng của mình để lan tỏa đi những điều tốt đẹp, mang đến một thế giới không có đói nghèo và tràn ngập hạnh phúc”. 

Với phần thể hiện hoàn hảo trong suốt đêm chung kết, Thúy Vân đã được xướng tên ở vị trí Á hậu 3 của cuộc thi, xếp trên hoa hậu Mỹ. Ngôi hoa hậu thuộc về người đẹp Venezuela./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên