Việt Nam trong tuần: Đề cao trách nhiệm

(VOV) -Một tuần trôi qua với nhiều sự kiện mang tính thời sự cao trong cả nước. Trong đó, tâm điểm dư luận là diễn biến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII...

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIII: Đề cao trách nhiệm

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIII khai mạc tại Hà Nội sáng 22/10 với những nhiệm vụ quan trọng của một kỳ họp cuối năm.

Diễn ra trong bối cảnh kinh tế đất nước khó khăn, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng khó hoàn thành, đời sống nhân dân lao động chưa được cải thiện nhiều, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13 mang một trách nhiệm nặng nề trước sự kỳ vọng của cử tri cả nước về những đánh giá xác đáng hiệu quả công tác điều hành của Chính phủ, làm rõ nguyên nhân để điều chỉnh kịp thời các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước vượt qua thử thách.

 
 Thủ tướng nhận lỗi về những khuyết điểm của Chính phủ trước Quốc hội

 
Nghị trường nóng lên ngay từ ngày đầu, khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận trách nhiệm và thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, điển hình là Vinashin, Vinalines.

Trách nhiệm của Quốc hội tại kỳ họp này cũng sẽ rất nặng nề khi thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Việt Nam-Thái Lan sẽ nâng quan hệ đối tác chiến lược

Thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đồng chủ trì cuộc họp Nội các chung hai nước lần thứ hai vào ngày 27/10/2012 tại Hà Nội.

 

 
Đây là cuộc họp có tầm quan trọng, Chính phủ Việt Nam-Thái Lan cùng khẳng định quyết tâm phấn đấu nâng quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược, đồng thời thống nhất triển khai hàng loạt các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Cuộc họp đã thành công tốt đẹp. Hai bên khẳng định tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế họp Nội các chung hai nước trong thời gian tới nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới và tiến tới quan hệ đối tác chiến lược.

 
Thu nhập 9 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế

Sáng 26/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

 

Theo đó, Chính phủ trình Quốc hội cho phép điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) cho bản thân người nộp thuế từ mức 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng.

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định “mở” để khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% thì Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp với sự biến động của giá cả.

Theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, trong bối cảnh lạm phát ở mức cao, đời sống còn khó khăn, thu nhập của người dân còn thấp thì việc nâng mức giảm trừ gia cảnh thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước với nhân dân.
 
Lùi thời hạn huy động vàng đến 30/6/2013

Ngày 26/10/2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 7019/NHNN-QLNH yêu cầu các tổ chức tín dụng còn số dư huy động và cho vay vốn bằng vàng thực hiện một số nội dung để chấm dứt huy động vốn bằng vàng theo quy định tại Thông tư 12/2012/TT-NHNN.

Văn bản của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, các tổ chức tín dụng được tiếp tục phát hành chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng từ nay đến hết ngày 24/11/2012 theo nguyên tắc thời gian đáo hạn của các chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng được phát hành mới không vượt quá ngày 30/6/2013. Chứng chỉ huy động phát hành mới không được chi trả trước hạn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc các ngân hàng mua vàng thời gian qua là nguyên nhân khiến giá trong nước đắt hơn thế giới hàng triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, điều này chưa đến mức phải can thiệp vì mức chênh lệch này không dẫn tới nhập lậu, không gây ảnh hưởng tới tỷ giá và cũng không tạo cơn sốt mua vàng như những năm trước, nếu có chỉ ảnh hưởng tới các ngân hàng.

Tuần qua, sau khi giảm mạnh xuyên thủng mốc 46 triệu/lượng, đà giảm của giá vàng trong nước trong đã chậm lại hơn so với tuần trước vì xen kẽ giữa những phiên giảm giá là những phiên phục hồi lại khá tốt. Tuy nhiên tính chung cả tuần, giá vàng vẫn giảm 270.000 đồng/lượng, ghi nhận tuần giảm giá thứ 3 liên tiếp.

Xuất hiện vàng SJC nhái số lượng lớn

Lượng vàng nhái giả SJC bị phát hiện khá lớn trong thời gian gần đây khiến người dân lo lắng. Nhiều người ở Hà Nội và các tỉnh đã tới Công ty SJC miền Bắc để kiểm định.

 

 
Tuy nhiên, điều khiến họ bức xúc là nếu phát hiện vàng nhái SJC miếng vàng đó sẽ bị cắt đôi và bán thấp hơn vài triệu đồng so với vàng SJC niêm yết. Hiện nay, Công ty SJC đang trình lên Ngân hàng Nhà nước để có phương án mua lại số vàng nhái này và kết hợp cơ quan công an điều tra làm rõ sự việc.

Đặng Trần Hoài lĩnh án tử hình

Sáng 25/10, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ trọng án xảy ra tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, làm một cháu gái gần 4 tuổi bị chém chết và một cháu gái 8 tuổi bị xâm hại nghiêm trọng.

 
 Đặng Trần Hoài lăn lộn tại phiên tòa. (Ảnh: Phi Long- Lao động)

Bị cáo Đặng Trần Hoài (SN 1986, trú tại xã Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về 3 tội: "Giết người", "Hiếp dâm trẻ em" và "Cướp tài sản". Trong số này có 2 tội áp dụng khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Sau khi tranh tụng và nghị án, nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử tuyên Đặng Trần Hoài tử hình về tội "Giết người", tử hình về tội "Hiếp dâm", 5 năm tù về tội "cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt là tử hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên