Việt Nam trong tuần: Mừng Quốc khánh, vững niềm tin

VOV- Kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không khí chào mừng ngày hội lớn rộn ràng trên cả nước.

Không khí mừng Quốc khánh tưng bừng trên cả nước

Mừng ngày hội lớn của đất nước, trên khắp nẻo đường ngập tràn cờ hoa với nhiều hoạt động văn hóa, gợi nhớ không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử năm xưa. 

Nhân kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài viết với tựa đề “Tương lai đang thúc giục chúng ta viết nên những trang sử mới”, khẳng định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ, quật cường của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bài viết thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức, khuyết điểm trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước từ những ngày đầu đến nay; qua đó khẳng định, bằng những bài học kinh nghiệm trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn cùng đi trên một con thuyền, cùng cập bến và vượt qua thử thách. Bài viết cũng nêu bật, vấn đề đoàn kết - hòa hợp - thống nhất cần được giữ gìn, phát huy, tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp đất nước vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay và mai sau…

Tưng bừng khai giảng năm học mới

Trường chuyên có vai trò phát hiện nhân lực chất lượng cao

Sáng 5/9, trên cả nước khai giảng năm học mới. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2012-2013, cả nước có khoảng 22 triệu học sinh các bậc học, trong đó bậc giáo dục mầm non là trên 4 triệu học sinh, giáo dục phổ thông là 15 triệu học sinh, đại học là trên 1,4 triệu em. 

Khoảng 22 triệu học sinh bước vào năm học mới

Nhân dịp năm học mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên trong cả nước.

Trong thư, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Năm học 2011-2012 vừa qua, Ngành Giáo dục đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Và cần phấn đấu hơn nữa trong năm học 2012-2013, là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020.

Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả của ngành Giáo dục, nhất là đội ngũ các thầy giáo, cô giáo tâm huyết, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “trồng người”, các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã vượt khó vươn lên trong học tập.

Chủ tịch nước tham dự các hoạt động APEC

Chủ tịch nước có bài phát biểu quan trọng tại APEC
Thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Chiều 8/9, tại thành phố cảng Vladivostok của nước Nga, Hội nghị lần thứ 20 của các nhà Lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) đã chính thức khai mạc trọng thể. Tổng thống Liên bang Nga V.

Đoàn đại biểu cấp cao nước ta do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn dầu đã tham dự Hội nghị. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh tính cấp thiết của nhu cầu gia tăng hợp tác và liên kết kinh tế khu vực, coi đó là "chìa khóa" để duy trì đà tăng trưởng của từng thành viên và sự năng động kinh tế của khu vực.  

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị lần thứ APEC 20

Trong bối cảnh trao đổi thương mại giữa các nền kinh tế thành viên APEC không ngừng mở rộng và gia tăng mạnh mẽ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề xuất APEC ưu tiên hơn nữa việc thiết lập các chuỗi cung ứng đáng tin cậy, bảo đảm nguồn cung ứng bền vững về năng lượng, nguồn nhiên liệu và lương thực.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cùng các nhà Lãnh đạo APEC tham dự Cuộc đối thoại với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (APEC Business Advisory Council - ABAC), là hoạt động quan trọng được tổ chức thường niên trong các dịp Hội nghị Cấp cao.

Cũng trong khuôn khổ APEC 20, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều nguyên thủ các nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Austraulia và Trưởng đoàn Hoa Kỳ…

Bắt nguyên Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng

Ngày 5/9, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm thuộc Bộ Công an cho biết đã bắt được bị can Dương Chí Dũng (55 tuổi, trú tại phường Thành Công, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT Vinanlines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Bị can Dương Chí Dũng, đã bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165, Bộ luật hình sự xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.  

Ông Dương Chí Dũng

Sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, trước khi cơ quan điều tra triển khai thi hành lệnh bắt, khám xét, chiều 17/5/2012 Dương Chí Dũng đã bỏ trốn.

Ngày 18/5/2012, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt số 01/C48-P2 trong toàn quốc, đồng thời phối hợp với tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Dương Chí Dũng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, sau một thời gian khẩn trương tiến hành các biện pháp truy bắt, ngày 4/9/2012, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã bắt giữ được Dương Chí Dũng.  Hiện nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra Bộ Công an kêu gọi, những ai có hành vi che giấu, tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, nếu ra tự thú sẽ được hưởng khoan hồng.

Liên tiếp xảy ra động đất tại Quảng Nam

Gần nhất, vào lúc 9h27 sáng 7/9, tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lại xảy ra một trận động đất mạnh. Theo cảm nhận của người dân thì đây là đợt rung chấn mạnh nhất từ trước tới nay.

Liên tiếp xảy ra động đất khiến người dân thị trấn Trà My, cũng như các xã phía dưới thân đập và nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 như Trà Tân, Trà Đốc, Trà Sơn, rất hoang mang lo lắng. Nhiều người còn gửi con cái cho người bà con, nội ngoại ở vùng khác, thậm chí dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tinh thần sơ tán. Một số người còn không dám ở trong nhà xây mà dọn đồ sang nhà gỗ cũ để ở, nhằm tránh sập nhà.  

Vai trái bờ đập thủy điện bị sụt trượt, vừa được xây kè chắn

Trả lời phỏng vấn Đài TNVN, Tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện vật lý địa cầu cho biết, động đất vẫn có thể tiếp tục diễn ra, còn cường độ thể chưa thể biết chính xác được.

Ngày 8/9, các nhà khoa học Viện Vật lý Địa cầu cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến kiểm tra, khảo sát, nghiên cứu động đất tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và huyện Bắc Trà My đề nghị đoàn chuyên gia cần làm rõ nguyên nhân động đất xảy ra liên tiếp và cường độ ngày càng mạnh; đồng thời lý giải nguyên nhân động đất không chỉ xảy ra ở huyện Bắc Trà My mà còn ảnh hưởng đến một số huyện lân cận.

Sạt lở núi ở Yên Bái làm 17 người chết

Đến chiều tối 8/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 1 thi thể trong vụ sạt lở núi ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xảy ra 1 ngày trước đó, nâng tổng số thi thể nạn nhân được tìm thấy lên con số 17. Hiện vẫn còn 1 nạn nhân mất tích.

Ngoài hơn 150 người thuộc lực lượng cứu hộ của tỉnh và huyện Mù Cang Chải, còn có nhiều bà con xã La Pán Tẩn và một số xã lân cận tham gia tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Mặc dù lượng đất đá không lớn, nhưng hiện trường có nhiều phiến đá to nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.  

Đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ sạt lở (Ảnh:Tin Tức)

Tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ 4,5 triệu đồng và 1 tạ gạo cho các gia đình tổ chức an táng nạn nhân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng quyết định hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi nạn nhân thiệt mạng; 3 triệu đồng cho người bị thương. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng đã quyên góp được gần 100 triệu đồng giúp các gia đình có người bị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên