Việt Nam trong tuần: Tiếp tục lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp, phê duyệt đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, chưa điều chỉnh tỷ giá...là những sự kiện nổi bật.

Tiếp tục lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992

Ngày 19/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đại biểu trong ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các thời kỳ, Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của UB Trung ương MTTQ Việt Nam vào Dự  thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tại Hội nghị, các đại biểu đều đánh giá bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có nhiều điểm mới, đồng thời các đại biểu đã có những đóng góp quan trọng cho bản Dự thảo, trong đó một số ý kiến tập trung vào quyền con người, vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong tuần, đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân...cũng tiếp tục tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.


Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây

Sáng 18/2, tức mùng 9 Tết Quý Tỵ, Bộ NN-PTNT và tỉnh Bắc Giang đã phối hợp tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2013, tại Khu di tích đồn Hố Chuối, xã Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - nơi từng diễn diễn ra cuộc khởi nghĩa Yên Thế vô cùng oanh liệt chống thực dân Pháp trước đây. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự và phát động Tết trồng cây tại buổi lễ.

Phát biểu phát động Tết trồng cây xuân Quý Tỵ 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày, càng xuân”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Ngày nay trước tác động của biến khí hậu toàn cầu đe dọa cuộc sống của chúng ta, bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế bền vững đã trở thành yêu cầu sống còn đối với mọi quốc gia, trồng cây, trồng rừng ngày càng có ý nghĩa hết sức quan trọng”.

(ảnh: TCLN)

Thủ tướng đánh giá tình hình Tết Quý Tỵ

Chiều 19/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp giữa thường trực Chính phủ với các bộ, ngành Trung ương nhằm đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của các bộ, ngành và các địa phương nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Trung ương đã cơ bản thực hiện tốt yêu cầu tổ chức Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm.

Đối với 2 vấn đề nổi lên trong dịp Tết Quý Tỵ là tai nạn giao thông tăng nhẹ và một số địa phương vẫn để xảy ra đốt pháo nổ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Trên 90% các vụ tai nạn xe máy là có uống rượu bia. Chúng ta phải tập trung xử lý ngay, xử  lý thật nghiêm, thật nặng việc uống rượu, xử mạnh việc không đội mũ bảo hiểm, chấn chỉnh lại vấn đề chất lượng mũ bảo hiểm. Tôi cũng đồng ý việc phải phê bình các vị lãnh đạo một số tỉnh để xảy ra đốt pháo”.

Phê duyệt đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 339/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể  tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020.

Theo đó, mục tiêu của Đề án là nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập hệ thống đòn bẩy khuyến khích hợp lý, ổn định và dài hạn, nhất là ưu đãi về thuế và các biện pháp khuyến khích đầu tư khác, thúc đẩy phân bố và sử dụng nguồn lực xã hội chủ yếu theo cơ chế thị trường vào các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động, năng suất các yếu tố tổng hợp và năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, từng bước củng cố nội lực của nền kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế và củng cố vị thế quốc gia trên trường quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Ngân hàng Nhà nước bơm ngoại tệ, chưa tăng tỉ giá

Thời gian qua, thị trường ngoại tệ và tỷ giá diễn biến ổn định, cung cầu ngoại tệ cân bằng, các nhu cầu hợp pháp, hợp lý được đáp ứng đầy đủ thông qua hệ thống tổ chức tín dụng, dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng mạnh. Đặc biệt, trong ngày 21/02/2013, đã có những tin đồn thất thiệt gây tâm lý hoang mang, làm xáo trộn trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá biến động.

Trên cơ sở đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô, định hướng điều hành chính sách tiền tệ, diễn biến cung cầu trên thị trường ngoại tệ và các yếu tố liên quan, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định và sẵn sàng can thiệp để bình ổn thị trường ngoại tệ.

NHNN đang phối hợp với Bộ Công an để làm rõ nguồn gốc tin đồn, có biện pháp xử lý thích hợp và phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái phép trên thị trường ngoại tệ tự do. Người dân và doanh nghiệp cần thận trọng và tỉnh táo trước các tin đồn thất thiệt để tránh những thiệt hại không đáng có.


Cháy rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, Gia Lai

Từ ngày 19 - 21/2 đã xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai khiến hơn 270 ha rừng thông trồng năm 2003 và 2010 bị thiêu trụi. Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ cháy bước đầu được xác định là do có người đã cố ý phóng hỏa. Huyện Chư Păh đã chỉ đạo công an và các ngành liên quan vào cuộc điều tra để xử lý theo pháp luật.

Còn ông Nguyễn Đức - Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ thì cho rằng, khu vực rừng bị cháy có nhiều cây đót (dùng làm chổi). Rất có thể người dân đốt đót để mùa sau cây lên tốt hơn, nên đã gây cháy rừng.

Điều khó hiểu là rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ luôn có nguy cơ cháy cao, với lớp thảm khô dày và nhiều cây bụi dưới tán rừng, thế nhưng chủ rừng (Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ) không thực hiện biện pháp đốt kỹ thuật. Điều này khiến rừng liên tục bị cháy trong những năm qua.

Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đang cháy (ảnh: Công Bắc)

Làm rõ việc người Trung Quốc thuê đất trồng lúa ở Long An

Sau khi có thông tin về việc người Trung Quốc thuê đất trồng lúa ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An, Sở NN&PTNT Long An đã tích cực phối hợp với các cơ quan, cá nhân có liên quan để xử lý.

Chiều 22/2, ông Lê Minh Đức - Giám đốc Sở NN&PTNT Long An cho biết, sở đã làm việc với các đương sự và thống nhất xử phạt hành chính đối với ông Trần Minh Nhu (chuyên viên Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam - người đứng tên trên bản hợp đồng thuê đất trồng lúa lai Trung Quốc) về hai hành vi: Không có giấy phép kinh doanh và không công bố hợp quy. Theo đó, tổng số tiền phạt hai hành vi này là hơn 10 triệu đồng. Quyết định được công bố vào sáng 23/2.

Đỗ Đại học vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư liên tịch số 13 sửa đổi, bổ sung một số điều về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 7/3 năm nay, trong đó quy định: trường hợp công dân nhận được Lệnh gọi nhập ngũ và Giấy gọi nhập học cùng một thời điểm thì phải chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ. Đây là nội dung đang khiến nhiều học sinh THPT, cũng như các bậc phụ huynh băn khoăn lo lắng, bởi việc chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ sẽ liên quan trực tiếp đến quyền lợi thiết thực của học sinh sau khi tốt nghiệp THPT và thi đỗ vào đại học.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ thiêng liêng của thanh niên

Trả lời phỏng vấn về vấn đề này,  Đại tá - Tiến sỹ Nguyễn Thiện Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ GD- ĐT cho biết: “Sự thay đổi của Thông tư này rất phù hợp. Bởi vì công dân theo Luật Nghĩa vụ quân sự phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng và bao giờ cũng quan trọng nhất. Còn đối với cơ hội học tập của các em là học tập suốt đời. Sau 2 năm phục vụ quân ngũ và các em quay trở lại nhà trường tôi nghĩ bản lĩnh, năng lực học tập của các em có lẽ còn tốt hơn”.

Lộn xộn lễ hội đầu Xuân: lỗi do ai?

Chen chúc, ngột ngạt, nhiều hình ảnh phản cảm…là tình trạng vẫn tiếp diễn tại nhiều lễ hội đang diễn ra trong tháng Giêng này. Điển hình là lễ hội chùa Hương và chùa Bái Đính đã được phản ánh nhiều trên các phương tiện truyền thông. Tại lễ hội chùa Hương vẫn có cảnh thú rừng bị xẻ thịt treo đầy các quán. Còn tại chùa Bái Đính du khách bắc thang vượt tường, chui qua cổng để rút ngắn đường đi. Cảnh tắc nghẽn giao thông, chen lấn là tình trạng chung của các lễ hội những ngày cao điểm.

Những lộn xộn, phản cảm tại các lễ hội là do cả ý thức của du khách lẫn sự quản lý chưa hiệu quả của những người có trách nhiệm.

Cảnh  bày bán thịt "thú rừng" như này vẫn diễn ra ngang nhiên ở chùa Hương (ảnh: Tuổi Trẻ)


Bản quyền ngoại hạng Anh sẽ về tay K+?

Trước rất nhiều thông tin được đăng tải trên báo chí cho rằng dịch vụ truyền hình vệ tinh K+ đã được tập đoàn Canal Plus chuyển giao quyền kinh doanh bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh, trong đó có cả gói độc quyền ngày chủ nhật trong 3 mùa giải 2013-2016, ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, đến ngày 21/2, VTV mới được Canal Plus, đơn vị chiếm 49% cổ phần trong Công ty cổ phần truyền hình số vệ tinh VSTV thông báo về việc đã mua được gói bản quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh EPL.

Ảnh minh họa

Cũng theo ông Nguyễn Thành Lương, đối tác Canal Plus cũng chưa thông báo chi tiết cho VTV về mức giá mà đã đàm phán để sở hữu bản quyền truyền hình giải bóng đá Ngoại hạng Anh ở Việt Nam. Vì thế, ông Lương không thể bình luận về con số mà 40 triệu USD mà báo chí đã đăng.  

Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Thành Lương, với việc sở hữu 49% cổ phần VSTV thì có thể hiểu Canal Plus sẽ chuyển giao gói bản quyền EPL cho VSTV trong thời gian tới đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên