Việt Nam trong tuần: Xử các vụ án gây rúng động dư luận

(VOV) - Phiên phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định Nhà nước ở Vinashin, sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Tiềm… được nhiều người quan tâm

 Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2/9

  • Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia mừng Quốc khánh
  • Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan mừng Quốc khánh
  • Cả nước sôi nổi chào mừng Quốc khánh 2/9

    Trong những ngày này, khắp nơi trong và ngoài nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh 2/9.

    Tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh đã diễn ra từ nhiều ngày nay. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tại đây cũng tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim phục vụ nhân dân. 

    Các đại biểu đặt hoa tưởng niệm bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow, Nga

    Không chỉ ở Hà Nội, TP HCM, mà hầu hết các địa phương khác trong cả nước cũng có các hoạt động văn hóa, giải trí chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước, như: trưng bày giới thiệu trại triển lãm; hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc; giới thiệu lễ hội dân gian truyền thống; thi đấu một số môn thể thao dân tộc...

    Đại sứ quán Việt Nam ở nhiều nước như Nga, Trung Quốc, Lào… cũng long trọng tổ chức các hoạt động đầy ý nghĩa chào mừng Quốc khánh Việt Nam 2/9, như lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức giải golf hữu nghị cho bà con kiều bào…

    Rộn ràng mùa Lễ Vu lan báo hiếu

    Lên chùa dự lễ Vu Lan báo hiếu

    Vào dịp Rằm tháng Bảy âm lịch- mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2556, hàng triệu tăng ni, phật tử cả nước đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về báo đáp công ơn trời biển của đấng sinh thành, giáo dục về đạo làm con, tình thương yêu đồng bào, cộng đồng.

    Trong những ngày qua, nhiều hoạt động, sinh hoạt tôn giáo truyền thống của Đại lễ Vu Lan báo hiếu đã diễn ra tại hầu hết các ngôi chùa, tổ đình, tịnh xá lớn nhỏ trong cả nước. 

  • Trong dịp lễ này không khó bắt gặp hình ảnh người dân đốt vàng mã trên vỉa hè 

    Trong thế giới tâm linh của người Việt việc đốt vàng mã, xiêm áo cho người đã khuất trong ngày lễ Vu Lan và Xá tội vong nhân đã trở thành một tập tục không thể xóa bỏ.

    Tục đốt vàng mã biếu vong tuy đã có quy định pháp luật điều chỉnh và dư luận xã hội phê phán nhưng vẫn diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

    Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc đốt vàng mã trong các ngày rằm, ngày mùng 1 và đặc biệt trong lễ Vu Lan đã có từ lâu đời, ăn sâu vào tiềm thức, nếp nghĩ của người Việt Nam thế hiện lòng báo hiếu, thờ cúng tổ tiên, thành kính với người đã khuất.  Tuy nhiên, trong giáo lý nhà Phật không có tục đốt vàng mã cúng tế người đã mất.

    Đạo Phật nhấn mạnh và khuyến khích việc con cháu báo hiếu, chăm sóc chu đáo tới ông bà, cha mẹ khi họ đang còn sống, đó mới là cách báo hiếu đúng nhất.

    62 người dân “bỗng dưng” nhiễm dioxin ở Đà Nẵng

    62 người nhiễm dioxin: Cần xét nghiệm, nghiên cứu kỹ hơn

     

    Vô tư thả lưới, buông câu và hái rau tại những ao hồ quanh sân bay Đà Nẵng

    Dự án khảo sát và giải quyết ô nhiễm dioxin tại Đà Nẵng (DDAMP), Quỹ Ford tài trợ, do các thành viên Công ty Tư vấn Hatfield, Văn phòng 33 của Chính phủ và Bộ Y tế thực hiện tại khu dân cư thuộc hai quận Hải Châu và Thanh Khê từ năm 2006 nhưng đến nay mới công bố kết quả. 
    Kết quả cho thấy, máu 62 người được chọn ngẫu nhiên, (không có trong danh sách các nạn nhân chất độc da cam/dioxin của thành phố), 100% mẫu thử nghiệm đều nhiễm chất độc dioxin. Kết quả xét nghiệm làm nhiều người bàng hoàng.
    Phần lớn những người dân bị nhiễm chất độc dioxin thường sống gần khu vực sân bay Đà Nẵng. Theo người dân cống thoát nước từ sân bay được dẫn ra các đám ruộng ở đây. Vào mùa mưa, nước cống tràn ngập lên ruộng đồng, ao hồ, ngấm cả vào giếng - nguồn nước dùng ăn uống hằng ngày.

    Ngoài ra, nguồn thức ăn chủ yếu từ các loại cá đồng bắt được ở các ao hồ xung quanh, ăn rau muống từ ruộng và uống nước giếng khơi, người dân hoàn toàn không biết nước cống dẫn ra từ sân bay có chứa dioxin hay không. Mãi đến năm 2011, các hộ dân sống ở khu vực này mới ngưng sử dụng nguồn nước ngầm và chuyển sang dùng nước máy.

    Không chỉ với những hộ dân sống gần sân bay Đà Nẵng mới bị nhiễm, mà với những người ở khu vực cách ly hoàn toàn cũng có kết quả xét nghiệm có chất độc nguy hiểm này.

    Vào ngày 6/9 tới, 24 người đầu tiên nhiễm dioxin sẽ được ra Bệnh viện 103 (Hà Nội) để tẩy độc. Đợt điều trị kéo dài khoảng 1 tháng, và đợt 2 sẽ bắt đầu từ tháng 10.

    Y án 20 năm tù với cựu Chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình

  • Vụ Vinashin: Án sơ thẩm tuyên hoàn toàn có căn cứ
  • Vụ án Vinashin: Viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo
  • Bị cáo Bình nhận trách nhiệm về tàu Hoa Sen
  • Bị cáo Phạm Thanh Bình: "Tôi đã hiểu không đúng ý kiến Chính phủ"

    Trong tuần qua, sự kiện cũng được nhiều người quan tâm là phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

    Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã chính thức tuyên án y án sơ thẩm bị cáo Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam- Vinashin 20 năm tù.  

    Cựu tổng giám đốc Phạm Thanh Bình (bên phải) - Ảnh: VTC

    Bị cáo Trần Văn Liêm (nguyên Trưởng ban kiểm soát Vinashin, nguyên Giám đốc Công ty Viễn Dương) lĩnh án 19 năm tù; Trần Quang Vũ (nguyên Tổng giám đốc Vinashin, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Nam Triệu) 11 năm tù.

    Tô Nghiêm (nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Công nghiệp tàu thủy Cái Lân, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà, Quảng Ninh) 18 năm tù.

    Nguyễn Văn Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh) 16 năm tù.

    Trịnh Thị Hậu (nguyên Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy) 14 năm tù.

    Hoàng Gia Hiệp (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV CNTT, giám đốc Công ty cho thuê tài chính CNTT) 13 năm tù.

    Đỗ Đình Côn (nguyên Kế toán trưởng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh) 10 năm tù.

    Các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm bồi thường về dân sự thiệt hại kinh tế do hành vi phạm tội gây ra.

    Cháy lớn ở Hà Nội, hàng chục hộ dân bị thiệt hại nặng nề

  • Khu nhà gỗ ở Chương Dương bị thiêu rụi là do nổ bình gas
  • Cháy nhà tập thể ở Hà Nội: Đau đớn nhìn cảnh mẹ già bị thiêu cháy
  • 36 hộ bị thiệt hại trong vụ cháy tại Hà Nội

    Khoảng 7h45 sáng ngày 26/8 đã xảy ra vụ cháy lớn tại khu nhà tập thể C8 Hàm Tử Quan, đường Hồng Hà – Hà Nội. Vụ cháy đã là một người chết và gần 40 ngôi nhà bị thiêu rụi.

    Nguyên nhân ban đầu do một hộ dân trên tầng 2 dùng bếp gas và ga bị rò rỉ, ngọn lửa bùng phát cháy lan ra các căn hộ bên cạnh. 

    Khu nhà bỗng chốc thành tro tàn

    Hiện nay, tổng thiệt hại về tài sản vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục thống kê, rà soát. UBND phường đã cho người dân kê khai tài sản thiệt hại nhằm có phương án hỗ trợ kịp thời.

    Các gia đình bị thiệt hại hiện cũng đã được thành phố bố trí tạm cư nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống.

    Xăng lại tăng thêm 650 đồng/lít

    Bốn kịch bản cho giá xăng dầu
    Vào lúc 18h30 ngày 28/8, giá xăng dầu lại chính thức tăng giá thêm từ 300 đồng/lít đến 660 đồng/lít tùy loại.

    Mức giá bán lẻ mới được áp dụng tại tất cả hệ thống phân phối trên lãnh thổ Việt Nam, gồm: các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các cửa hàng xăng dầu thuộc đại lý, tổng đại lý của Petrolimex. 

    Giá xăng bán lẻ sẽ lên 23.650 đồng/lít

    Với mức tăng này, giá xăng bán lẻ sẽ lên 23.650 đồng/lít; giá dầu diesel sẽ lên 21.850 đồng/lít; giá dầu hỏa sẽ lên 21.900 đồng/lít;

    Theo Liên Bộ Tài chính Công thương, mức chênh lệch giữa giá cơ sở với giá bán hiện hành của mặt hàng xăng hiện tại lên tới 1.488 đồng/lít và từ hơn 700 đến khoảng 1.088 đồng/lít, kg dầu hỏa, diesel và madut, nhưng Liên Bộ chỉ cho phép các doanh nghiệp đầu mối tăng không quá 50% mức này để chia sẻ với người tiêu dùng.

    Liên Bộ Tài chính - Công thương cũng quyết định tiếp tục giữ nguyên thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu như hiện hành (hiện vẫn đang thấp hơn Barem thuế quy định) và mức trích Quỹ Bình ổn giá như hiện hành là 300 đồng/lít,kg.

    Liên Bộ cũng thống nhất, đồng ý cho các doanh nghiệp sử dụng quỹ bình ổn giá lên 500 đồng/lít xăng (tăng thêm 200 đồng so với lần sử dụng trước) và 300 đồng/lít dầu các loại thay vì không sử dụng trước đó.

    Sát thủ giết chị dâu và cháu nhận án tử hình

  • Hình ảnh Nguyễn Đức Tiềm khóc lớn khi nhận án tử
  • Đề nghị tử hình kẻ cài thuốc nổ giết chị dâu và cháu

    Phiên xét xử sơ thẩm vụ gài chất nổ vào xe máy giết thai phụ và con gái, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án tử hình đối bị cáo Nguyễn Đức Tiềm (SN 1978, quê Hải Dương) với 3 tội danh: giết người, hủy hoại tài sản, làm giả tài liệu cơ quan tổ chức.
    Tiềm mắt đỏ hoe khi ngồi nghe lời nhiếc móc của nhà bị hại

     Đồng thời tòa cũng đã buộc bị cáo bồi thường cho anh Nguyễn Văn Quế 187 triệu đồng và nạn nhân Lê Đức Trung 94 triệu đồng.

     Trước đó, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị án tử hình đối với Tiềm. Ngoài ra, còn buộc Tiềm phải bồi thường tổng số tiền từ 130-140 triệu đồng cho gia đình anh Quế cho tất cả các khoản; trả lại nhiều đồ vật cho gia đình bị hại; bồi thường 47 triệu đồng tiền điều trị chân, mua chân giả cho anh Trung, bồi thường thiệt hại chiếc xe máy của anh Trung.

    Phiên tòa xét xử tên Tiềm đã khép lại. Kẻ có tội đã bị pháp luật trừng phạt thích đáng. Nhưng sau phiên tòa là nỗi đau khôn nguôi của gia đình nạn nhân, và cả sự day dứt của người vợ, người thân của ác thủ Nguyễn Văn Tiềm./.

  • Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên