Việt Nam trong tuần: Xử nghiêm đối tượng gây rối ở Bình Dương, Hà Tĩnh

VOV.VN -Những đối tượng cầm đầu, chỉ huy các vụ gây rối tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh… sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Tình hình tại các địa phương được kiểm soát

Vừa qua người dân Việt Nam trong cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển Việt Nam. Lợi dụng điều này, tại một số địa phương, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Tĩnh… có một số kẻ xấu có hành vi quá khích, vi phạm pháp luật, đập phá công trình, nhà xưởng, thiết bị, nhà máy, trong đó có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài, chống lại người thi hành công vụ.

Ông Đặng Minh Khôi, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (đứng): Việt Nam sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cơ quan, người nước ngoài

Ông Đặng Minh Khôi, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, vụ việc xảy ra là rất nghiêm trọng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì nhiều cuộc họp với các bộ ngành và địa phương liên quan, trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Chính phủ Việt Nam kiên quyết, không cho phép các hành vi phá hoại nhằm vào các doanh nghiệp, công dân nước ngoài và sẽ xử lý nghiêm minh, trừng trị thích đáng những kẻ gây rối; đồng thời đảm bảo những sự cố đáng tiếc như vừa qua sẽ không tái diễn.

Lãnh đạo các tỉnh nơi xảy ra vụ việc đã đi thăm hỏi và động viên các doanh nghiệp bị thiệt hại; đồng thời phối hợp với các bộ ngành liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.

Huyện Hoàng Sa mời góp ý kiến về biểu tượng Hoàng Sa

Sáng 17/5, UBND huyện Hoàng Sa cho đăng tải mẫu biểu tượng Hoàng Sa lên trang web của huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng để mời bạn đọc góp ý kiến.

Ảnh: hoangsa.danang.gov.vn

Trên logo này, biểu tượng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam được thể hiện với hình chữ "S" màu đỏ thắm, tượng trưng cho hình hài đất nước Việt Nam thân yêu, cùng với ngôi sao vàng tượng trưng cho Tổ quốc Việt Nam.

Trên nền cờ đỏ sao vàng ấy có hình cột mốc, được mô phỏng theo cột mốc chủ quyền của Việt Nam, được cắm trên quần đảo Hoàng Sa từ năm 1938, là hình ảnh thể hiện mạnh mẽ nhất về ý chí và việc thực thi chủ quyền của người Việt trên quần đảo Hoàng Sa. 

Mẫu logo sau khi lấy ý kiến sẽ được hoàn chỉnh để đăng ký bản quyền.

Không xét tuyển đặc cách viên chức vào cơ quan công lập

Ngày 16/5, Bộ Nội vụ ban hành Công văn yêu cầu các cơ quan, tổ chức đơn vị thực hiện nghiêm túc và dúng quy định của Luật và Nghị định, các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức.

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, việc tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện thông qua phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển.

Các Bộ, ngành địa phương không áp dụng quy định về các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, xét tuyển đặc cách đối với viên chức hoặc chỉ ký hợp đồng lao động để thay hoàn toàn cho việc tuyển dụng thông qua phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển.

Kỷ niệm 55 ngày mở đường Hồ Chí Minh huyền thoại

Sáng 16/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống của bộ đội Trường Sơn, đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh và trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Binh đoàn 12, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn.

Binh đoàn 12-Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đón nhận 
Huân chương Quân công hạng Nhất. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Sức ảnh hưởng của di tích vẫn có giá trị nhiều mặt trong công cuộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sự hy sinh vô bờ bến, tinh thần chiến đấu dũng cảm, trí thông minh sáng tạo của bộ đội thanh niên xung phong và đồng bào các dân tộc trên đường Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi thêm sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh cho Binh đoàn 12 và 11 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kom Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước.

8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á 2014 đều đoạt giải

8 học sinh dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2014 tại Singapore đều đoạt giải, trong đó gồm 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen (giải Khuyến khích).

Học sinh đoạt Huy chương Vàng là em Cao Ngọc Thái, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

Dự kiến, đoàn cán bộ, học sinh Việt Nam tham gia Olympic Vật lí châu Á sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào chiều mai (19/5).

Động đất 4,7 độ richter ở Thừa Thiên Huế

Vào lúc 19h34 phút tối 15/5 tại Thừa Thiên Huế đã có động đất mạnh 4,7 độ richter tại tọa độ 16,32 độ Vĩ Bắc- 107,37 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km, thuộc địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, gây nên rung động cấp 5, cấp 6 (thuộc thang MSK).

Trận động đất diễn ra khoảng 3-5 giây, làm nhiều đồ đạc của người dân rơi xuống nền nhà, có nhà còn bị đổ cả tivi. Các xã vùng thấp ở huyện A Lưới như Hồng Thượng, Hồng Kim và thị trấn A Lưới, huyện A Lưới cảm nhận rõ nhất động đất, khiến người dân hoang mang. Các xã phường thuộc nội thành Huế, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cũng cảm nhận được rung lắc do động đất gây ra.

Chuyên gia khẳng định động đất này không liên quan đến các thủy điện A Lưới, Bình Điền.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chinh phục giấc mơ World Cup

Vòng chung kết Asian Cup năm nay có tám đội, chia làm hai bảng. 5 đội có vị trí cao nhất sẽ giành vé tham dự World Cup 2015.

Việt Nam nằm trong bảng A với hai đối thủ mạnh là Nhật Bản và Australia nên mục tiêu thực tế của chúng ta là thắng Jordan, giành suất đá play-off với đội đứng thứ ba của bảng B. Và với chiến thắng 3-1 trước Jordan hôm nay 14/5, thầy trò HLV Trần Vân Phát coi như hoàn thành mục tiêu ấy.

Tuyển nữ Việt Nam đang trên hành trình giành vé dự World Cup 2015

Trận đấu tiếp theo, các cô gái Việt Nam đã để thua 0-4 trước đương kim vô địch thế giới Nhật Bản. Kết quả này vẫn được xem là chấp nhận được với Việt Nam, nếu không muốn nói là đẹp, vì trong khi đó Myanmar hay Thái Lan đều thua tan nát trước Hàn Quốc và Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên