Việt Nam trong tuần:

Xe chở 34 người đi chùa Ba Vàng lao xuống vực, nhiều người bị thương

VOV.VN -Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định: Trong lúc tránh xe máy ngược chiều, ô tô khách đã tông vào đuôi xe 7 chỗ biển Nghệ An.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 18h20 ngày 5/3, khi xe khách biển Hà Nội chở 34 người quê Hải Hậu, tỉnh Nam Định đi lễ chùa Ba Vàng thuộc phường Thành Sơn (TP Uông Bí, Quảng Ninh). Từ trên chùa xuống được vài trăm mét, trong lúc tránh xe máy ngược chiều, ô tô khách đã tông vào đuôi xe 7 chỗ biển Nghệ An.

Cú đâm mạnh khiến xe khách chở 34 người lao xuống vực sâu gần 4 mét, lật nghiêng. “Sau cú đâm xe 7 chỗ, tài xế bị mất lái, húc vào lan can bên đường rồi lao xuống dưới, phát ra tiếng rầm rầm. Hành khách trên xe la hét thất thanh”, một nhân chứng trong vụ tai nạn kinh hoàng thảng thốt kể.

Theo báo cáo ban đầu của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, qua cấp cứu khẩn cấp không có trường hợp tử vong, chỉ có 4 người bị thương nhẹ, còn lại 9 người bị xây xước nhẹ. Đến 20h tối cùng ngày, hầu hết các nạn nhân đã ổn định về tinh thần, sức khỏe.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, chỉ trong vòng hai ngày, hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Hà Nội, cướp đi sinh mạng của 5 người, trong đó có 2 em nhỏ. Điều đáng nói, cả hai vụ tai nạn này xảy ra cùng một nguyên nhân là những người ngồi sau tay lái đều không có bằng lái xe. Điều này cho thấy, họ coi thường tính mạng của người khác và coi thường pháp luật tới cỡ nào.

Liên quan các vụ tai nạn trong thời gian qua, theo cơ quan công an, có tới 99% nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn là do đạo đức và ý thức người điều khiển phương tiện. Điển hình như vụ tai nạn xảy ra ngày 29/2, trên phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, mặc dù không có giấy phép lái xe song Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, hộ khẩu tại tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) vẫn điều khiển ô tô trên đường, gây tai nạn thương tâm khiến 3 người tử vong. Công an quận Long Biên đã bắt tạm giam Nguyễn Quang Vinh về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ taxi đâm chết hai bà cháu trên phố Hồng Hà (Hà Nội)

Cũng tương tự vụ việc này, vào khoảng 16h chiều 3/3, taxi Thanh Nhàn mang biển số 31F-0967 bất ngờ mất lái đâm thẳng vào tường chắn trên đường Hồng Hà, khiến một người tử vong tại chỗ, một cháu bé bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Đối tượng lái chiếc xe này là Nguyễn Quang Tuấn. Sau 1 ngày bỏ trốn, Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Tuấn khai nhận mình là người điều khiển chiếc xe taxi gây ra vụ tai nạn chiều 3/3 khiến người phụ nữ giúp việc và một cháu nhỏ tử vong. Bản thân Tuấn không có giấy phép lái xe. Được biết, Tuấn từng có 3 tiền án, 2 tiền sự.

Ngoài hai vụ tai nạn giao thông này, trong tuần qua còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm khác mà nguyên nhân vẫn là do ý thức chủ quan của con người.

Du khách nước ngoài thiệt mạng tại Lâm Đồng

Thông tin gây rúng động dư luận trong tuần qua là việc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn chết người khi du lịch mạo hiểm. Những du khách xấu số này đều là người nước ngoài.

Tìm kiếm 3 du khách người Anh bị nạn.

Sau 2 vụ tai nạn làm 4 du khách nước ngoài tử vong tại Lâm Đồng, Tổng cục Du lịch đã báo cáo sự việc lên Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đồng thời kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động của doanh nghiệp du lịch để xảy ra chết người. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tăng cường chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn cho du khách ở các khu du lịch thể thao mạo hiểm. 

Vụ Liên kết Việt: Hàng chục nghìn người bị lừa vì kinh doanh đa cấp

"Cơn lốc" Liên kết Việt càn quét qua nhiều tỉnh, thành phố khiến hàng chục nghìn gia đình rơi vào cảnh lao đao, khuynh gia bại sản. Từ khi đi vào hoạt động đa cấp từ tháng 4/2014, trong vòng khoảng 1 năm, Liên Kết Việt đã thu được 1.900 tỷ đồng, trong khi tổng số hàng hóa trị giá chỉ khoảng 7 tỷ đồng.

Một buổi lễ được Liên kết Việt dựng lên để "lòe" khách hàng

Số liệu thu thập thể hiện, trong khoảng 1 năm, Liên Kết Việt đã lôi kéo được 62.000 người tham gia mạng lưới, người ít nhất là phải nộp vào tài khoản cho Cty 8,6 triệu đồng, người nhiều lên tới hàng chục tỷ đồng. Con số từ tài khoản của Liên Kết Việt thu từ người dân lên tới 1.900 tỷ đồng chưa kể khoản thu trực tiếp.

Theo cơ quan điều tra, 4 sản phẩm của Liên Kết Việt sản xuất song lại giới thiệu sản phẩm liên doanh liên kết với Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng khẳng định không có đơn vị quân đội nào liên doanh, liên kết với đơn vị này.

Liên Kết Việt không kinh doanh hàng hóa mà chỉ lợi dụng 5 mặt hàng đó để thu tiền, để người dân trở thành nhà phân phối với mỗi mã là 8,6 triệu đồng. Khi trở thành nhà phân phối của Liên Kết Việt, chỉ cần ngồi một chỗ, lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp trước, và người sau tiếp tục vận động người khác để có tiền chi trả hoa hồng cho những người nộp trước…

Lợi dụng việc được cấp phép, Lê Xuân Giang và đồng bọn sử dụng phương thức mạo danh Cty của Bộ Quốc phòng; tổ chức làm giả bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Mục đích của Lê Xuân Giang và đồng bọn là tạo lòng tin để lôi kéo người dân tham gia đóng tiền với mục đích chiếm đoạt.

Hà Nội: Phát hiện 2 bệnh nhân viêm não mô cầu

Ngày 3/3, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận ca viêm não mô cầu đầu tiên ở Hà Nội. Theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) bệnh viêm não, màng não do mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningtidis gây nên. Trong ngày 5/3, Hà Nội ghi nhận ca thứ 2 mắc bệnh này.

Điều trị cho bệnh nhân viêm não mô cầu

Được biết, vi khuẩn não mô cầu có 4 nhóm chính: A,B,C và D, não mô cầu nhóm A và B thường hay gặp nhất. Loại vi khuẩn này trú ở vùng họng, mũi của người bệnh nên dễ lây truyền qua đường hô hấp.

Theo ông Trần Đắc Phu, trong 5 năm qua, nước ta có 610 trường hợp viêm não mô cầu, có 25 ca tử vong. Trong 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 6 ca mắc khiến 1 người chết.

Để phòng bệnh viên não mô cầu, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt một số biện pháp sau: Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường.

Thực hiện tốt vệ sinh nơi ở, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc. Chủ động tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ, vaccine được tiêm tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ.

Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Xây biệt thự trái phép ở Vườn Quốc gia Ba Vì

Tọa lạc ở độ cao 600 m giữa Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội), khu nghỉ dưỡng bề thế với hàng chục khách sạn, biệt thự, bể bơi... được phát hiện xây dựng không phép.

Ngày 29/2, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát có văn bản yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức ngay đoàn kiểm tra làm rõ việc thi công công trình trái phép ở Vườn quốc gia Ba Vì và báo cáo trước ngày 4/3.Công trình mang tên Le Mont Bavi Resort&Spa do Công ty TNHH Phát triển công nghệ (CFTD) sắp đi vào hoạt động thì bị phát hiện là chưa được phê duyệt dự án và chưa có giấy phép xây dựng.

 

Công trình này tọa lạc ở độ cao 600 m giữa Vườn Quốc gia Ba Vì, là khu nghỉ dưỡng 4 sao bề thế, với hàng chục khách sạn, biệt thự, bể bơi...Khu resort trên nằm ở vị trí quốc phòng quan trọng và sắp đưa vào hoạt động nhưng khi được hỏi, Ban chỉ huy quân sự địa phương không hay biết. Liên quan đến vụ xây resort tại Vườn quốc gia Ba Vì khi chưa được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt, ngày 4-3, quyền chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Trần Quốc Tuấn đã có văn bản thông báo ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát, chỉ đạo tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp quyết định tạm đình chỉ công tác điều hành của giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì cùng các cán bộ liên quan nếu có dấu hiệu tham nhũng và cản trở công tác thanh tra.

Trong một diễn biến khác, hôm nay, Hà Nội đã tiến hành cưỡng chế đập bỏ phần sai phạm tại tòa nhà 8 B Lê Trực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ kinh doanh đa cấp của Liên kết Việt: “Đại tá” Lê Xuân Giang là ai?
Vụ kinh doanh đa cấp của Liên kết Việt: “Đại tá” Lê Xuân Giang là ai?

Ở các sự kiện lớn, Lê Xuân Giang đều mặc trang phục mang hàm Đại tá khi xuất hiện khiến mọi người càng tin tưởng vào vị thế của anh ta ở Liên Kết Việt.

Vụ kinh doanh đa cấp của Liên kết Việt: “Đại tá” Lê Xuân Giang là ai?

Vụ kinh doanh đa cấp của Liên kết Việt: “Đại tá” Lê Xuân Giang là ai?

Ở các sự kiện lớn, Lê Xuân Giang đều mặc trang phục mang hàm Đại tá khi xuất hiện khiến mọi người càng tin tưởng vào vị thế của anh ta ở Liên Kết Việt.

Vụ Camry đâm chết 3 người: Về nhà mới chắc mình còn sống!
Vụ Camry đâm chết 3 người: Về nhà mới chắc mình còn sống!

VOV.VN -Bỗng đâu chiếc ô tô Camry chồm đến cướp đi sinh mạng của vài người đi đường. Dừng đèn đỏ cũng bị ô tô đâm… khiến nhiều người bất an.

Vụ Camry đâm chết 3 người: Về nhà mới chắc mình còn sống!

Vụ Camry đâm chết 3 người: Về nhà mới chắc mình còn sống!

VOV.VN -Bỗng đâu chiếc ô tô Camry chồm đến cướp đi sinh mạng của vài người đi đường. Dừng đèn đỏ cũng bị ô tô đâm… khiến nhiều người bất an.

Vụ resort không phép ở Ba Vì, Bộ trưởng nói gì?
Vụ resort không phép ở Ba Vì, Bộ trưởng nói gì?

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho biết, sẽ xử lý nghiêm công trình xây dựng không phép tại Vườn quốc gia Ba Vì.

Vụ resort không phép ở Ba Vì, Bộ trưởng nói gì?

Vụ resort không phép ở Ba Vì, Bộ trưởng nói gì?

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho biết, sẽ xử lý nghiêm công trình xây dựng không phép tại Vườn quốc gia Ba Vì.

Liên Kết Việt lừa 6 vạn người gần 2.000 tỷ đồng: Bộ Công thương nói gì?
Liên Kết Việt lừa 6 vạn người gần 2.000 tỷ đồng: Bộ Công thương nói gì?

VOV.VN - Xung quanh hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Liên kết Việt,  Cục trưởng Cục quản lý Cạnh tranh Bạch Văn Mừng đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Liên Kết Việt lừa 6 vạn người gần 2.000 tỷ đồng: Bộ Công thương nói gì?

Liên Kết Việt lừa 6 vạn người gần 2.000 tỷ đồng: Bộ Công thương nói gì?

VOV.VN - Xung quanh hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Liên kết Việt,  Cục trưởng Cục quản lý Cạnh tranh Bạch Văn Mừng đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Vụ resort không phép tại Vườn Quốc gia Ba Vì: Lại một sai phạm đã rồi
Vụ resort không phép tại Vườn Quốc gia Ba Vì: Lại một sai phạm đã rồi

VOV.VN - Một lần nữa kỷ cương phép nước lại bị thử thách bởi việc cố ý làm trái của chủ đầu tư xây dựng resort tại Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội).

Vụ resort không phép tại Vườn Quốc gia Ba Vì: Lại một sai phạm đã rồi

Vụ resort không phép tại Vườn Quốc gia Ba Vì: Lại một sai phạm đã rồi

VOV.VN - Một lần nữa kỷ cương phép nước lại bị thử thách bởi việc cố ý làm trái của chủ đầu tư xây dựng resort tại Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội).