4 cựu cán bộ Tòa án Phú Yên bị phạt tổng cộng hơn 50 năm tù vì tham ô

VOV.VN - Chiều nay (30/12), TAND tỉnh Phú Yên tuyên án vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh này. 

4 bị cáo bị tuyên tội tham ô tài sản đều là cựu cán bộ Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên bị phạt tổng cộng 50 năm 6 tháng tù, bồi thường thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước hơn 2,8 tỷ đồng. 

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt Lê Văn Phước (cựu Chánh án TAND tỉnh) 15 năm 6 tháng tù; Trương Công Lộc (phụ trách kế toán) 17 năm tù; Huỳnh Thị Nhã Nhàn (thủ quỹ) 15 năm tù; Ngô Thị Phương Thảo (kế toán viên) 3 năm tù. Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2010 đến tháng 8/2017, bị cáo Phước cùng 3 thuộc cấp là Lộc, Thảo và Nhàn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách, chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng.

4 bị cáo nguyên là cán bộ Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên bị TAND tỉnh này tuyên phạt hơn 50 năm tù.

Kết quả xét hỏi cho thấy, bị cáo Lê Văn Phước chỉ đạo Trương Công Lộc soạn thảo nhiều văn bản trình Phước ký xin UBND tỉnh Phú Yên hỗ trợ kinh phí phục vụ chi công tác tập huấn hội thẩm nhân dân, xét xử lưu động và một số hoạt động khác của Tòa án tỉnh. Sau khi được hỗ trợ kinh phí, ông Phước lại chỉ đạo ông Lộc hạch toán các hoạt động này bằng nguồn ngân sách trung ương giao để lấy nguồn kinh phí địa phương hơn 700 triệu đồng chia nhau.

Từ năm 2011-2016, những người này còn thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách kế toán chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng tiền tạm ứng nguồn vốn ngân sách trung ương. Ngoài ra, 1 cán bộ của Tòa án Nhân dân Phú Yên đã nghỉ hưu từ năm 2013, nhưng ông Lộc đã lập khống chứng từ chi trả lương hàng tháng cho người này để chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng rồi chia cho ông Phước, bà Thảo.

Ngoài án phạt tù, các bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường số tiền 2,8 tỉ đồng đã chiếm đoạt. Trong đó, bị cáo Lộc phải bồi thường hơn 1,1 tỉ đồng, còn bị cáo Phước phải bồi thường hơn 800 triệu đồng./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ Phòng Giáo dục tham ô hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân
Cán bộ Phòng Giáo dục tham ô hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân

VOV.VN - Liễu nhờ Huệ nhiều lần rút của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ, Lai Châu tổng số tiền là 26,5 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Cán bộ Phòng Giáo dục tham ô hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân

Cán bộ Phòng Giáo dục tham ô hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân

VOV.VN - Liễu nhờ Huệ nhiều lần rút của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ, Lai Châu tổng số tiền là 26,5 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Chuẩn bị xét xử cựu Chánh án và đồng phạm tội tham ô tài sản
Chuẩn bị xét xử cựu Chánh án và đồng phạm tội tham ô tài sản

VOV.VN -Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng các thuộc cấp đã lập khống chứng từ, sổ sách chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng.

Chuẩn bị xét xử cựu Chánh án và đồng phạm tội tham ô tài sản

Chuẩn bị xét xử cựu Chánh án và đồng phạm tội tham ô tài sản

VOV.VN -Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng các thuộc cấp đã lập khống chứng từ, sổ sách chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng.

Tham ô 1,3 tỷ đồng, cựu nữ thủ quỹ ngân hàng hầu tòa
Tham ô 1,3 tỷ đồng, cựu nữ thủ quỹ ngân hàng hầu tòa

VOV.VN - Bà Chu Thị Việt Hà, cựu thủ quỹ phòng giao dịch của Agribank được xác định đã tráo tiền nhỏ và có hành vi "rút ruột" để tham ô 1,3 tỷ đồng. 

Tham ô 1,3 tỷ đồng, cựu nữ thủ quỹ ngân hàng hầu tòa

Tham ô 1,3 tỷ đồng, cựu nữ thủ quỹ ngân hàng hầu tòa

VOV.VN - Bà Chu Thị Việt Hà, cựu thủ quỹ phòng giao dịch của Agribank được xác định đã tráo tiền nhỏ và có hành vi "rút ruột" để tham ô 1,3 tỷ đồng.