4 nhóm hành vi phạm tội của các bị cáo trong Đại án Phạm Công Danh

VOV.VN - Cáo trạng của Viện Kiểm sát đã chỉ ra 4 nhóm hành vi phạm tội của các bị cáo trong Đại án Phạm Công Danh, gây thiệt hại trên 6.126 tỷ đồng

Chiều 9/1, hai vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM thực hành quyền công tố tiếp tục đọc bản cáo trạng dài 129 trang của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng và 45 đồng phạm về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đại diện Viện Kiểm sát đọc cáo trạng
Theo kết quả điều tra được công bố, hành vi của các bị cáo trong vụ án này đã làm thiệt hại trên 6.126 tỷ đồng.

Cáo trạng đã làm rõ 4 nhóm hành vi phạm tội các bị cáo đã gây ra, đó là:

Hành vi cố ý làm trái của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Ngân hàng Sacombank, cho vay, bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty, gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng gần 1.836 tỷ đồng.

Hành vi cố ý làm trái của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi tại Ngân hàng TPBank bảo lãnh và trả nợ thay cho 11 công ty vay vốn để mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung, gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng trên 1.740 tỷ đồng.

Hành vi cố ý làm trái của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi của Ngân hàng Xây dựng tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty của mình vay vốn, gây thiệt hại trên 2.550 tỷ đồng.

Hành vi làm trái của Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt và đồng phạm trong việc nhận uỷ thác đầu tư số tiền 903 tỷ đồng từ Ngân hàng Xây dựng qua Công ty cổ phẩn quản lý Quỹ Lộc Việt.

Dẫn giải bị cáo Phạm Công Danh vào phòng xét xử
Cáo trạng nêu rõ: Phạm Công Danh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Xây dựng và nhân viên thuộc Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 lượt công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập 29 hồ sơ khống đứng tên các công ty đó vay vốn tại các ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV; đồng thời dùng tiền của Ngân hàng Xây dựng gửi sang 3 ngân hàng này để cầm cố, bảo lãnh cho các khoản vay. Hậu quả là bị 3 ngân hàng trên thu hồi nợ từ tiền gửi của Ngân hàng Xây dựng, gây thiệt hại trên 6.126 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của Phạm Công Danh và các đồng phạm đã phạm vào tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Nội dung khoản 3 quy định: “Phạm tội gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ án Phạm Công Danh: Tòa triệu tập ông Trần Bắc Hà
Xét xử vụ án Phạm Công Danh: Tòa triệu tập ông Trần Bắc Hà

VOV.VN -Hàng chục công ty và hơn 200 người được toà triệu tập do có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong đó có ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV)

Xét xử vụ án Phạm Công Danh: Tòa triệu tập ông Trần Bắc Hà

Xét xử vụ án Phạm Công Danh: Tòa triệu tập ông Trần Bắc Hà

VOV.VN -Hàng chục công ty và hơn 200 người được toà triệu tập do có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong đó có ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV)

Ông Trần Bắc Hà bị ung thư gan không thể đến toà xét xử Phạm Công Danh
Ông Trần Bắc Hà bị ung thư gan không thể đến toà xét xử Phạm Công Danh

VOV.VN - Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chủ tọa phiên tòa cho biết HĐXX nhận được đơn xin vắng mặt của ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT của BIDV

Ông Trần Bắc Hà bị ung thư gan không thể đến toà xét xử Phạm Công Danh

Ông Trần Bắc Hà bị ung thư gan không thể đến toà xét xử Phạm Công Danh

VOV.VN - Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chủ tọa phiên tòa cho biết HĐXX nhận được đơn xin vắng mặt của ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT của BIDV

Phạm Công Danh rời tòa vì sức khỏe yếu
Phạm Công Danh rời tòa vì sức khỏe yếu

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ y tế và rời tòa sớm vì sức khỏe yếu.

Phạm Công Danh rời tòa vì sức khỏe yếu

Phạm Công Danh rời tòa vì sức khỏe yếu

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ y tế và rời tòa sớm vì sức khỏe yếu.

Bị cáo Phạm Công Danh nghe cáo trạng qua màn hình phòng lưu phạm
Bị cáo Phạm Công Danh nghe cáo trạng qua màn hình phòng lưu phạm

VOV.VN - Do bị suy thận độ 3 nên bị cáo Phạm Công Danh được Chủ tọa phép vào phòng lưu phạm để nghe cáo trạng qua màn hình...

Bị cáo Phạm Công Danh nghe cáo trạng qua màn hình phòng lưu phạm

Bị cáo Phạm Công Danh nghe cáo trạng qua màn hình phòng lưu phạm

VOV.VN - Do bị suy thận độ 3 nên bị cáo Phạm Công Danh được Chủ tọa phép vào phòng lưu phạm để nghe cáo trạng qua màn hình...

Ảnh: Phạm Công Danh và đồng phạm được dẫn giải tới Tòa sáng nay
Ảnh: Phạm Công Danh và đồng phạm được dẫn giải tới Tòa sáng nay

VOV.VN - Sáng 8/1, TAND TPHCM mở phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 1 tháng.

Ảnh: Phạm Công Danh và đồng phạm được dẫn giải tới Tòa sáng nay

Ảnh: Phạm Công Danh và đồng phạm được dẫn giải tới Tòa sáng nay

VOV.VN - Sáng 8/1, TAND TPHCM mở phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 1 tháng.

Vụ án Phạm Công Danh: Nhiều bị cáo cần bác sĩ chăm sóc ngay tại tòa
Vụ án Phạm Công Danh: Nhiều bị cáo cần bác sĩ chăm sóc ngay tại tòa

VOV.VN - Diễn biến đáng chú ý chiều nay (8/1) tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm là nhiều bị cáo tỏ ra mệt mỏi cần bác sĩ chăm sóc ngay tại tòa.

Vụ án Phạm Công Danh: Nhiều bị cáo cần bác sĩ chăm sóc ngay tại tòa

Vụ án Phạm Công Danh: Nhiều bị cáo cần bác sĩ chăm sóc ngay tại tòa

VOV.VN - Diễn biến đáng chú ý chiều nay (8/1) tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm là nhiều bị cáo tỏ ra mệt mỏi cần bác sĩ chăm sóc ngay tại tòa.