Vụ án Phạm Công Danh: Nhiều bị cáo cần bác sĩ chăm sóc ngay tại tòa

VOV.VN - Diễn biến đáng chú ý chiều nay (8/1) tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm là nhiều bị cáo tỏ ra mệt mỏi cần bác sĩ chăm sóc ngay tại tòa.

Tiếp tục phiên toà xét xử Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng; Trầm Bê - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank và 44 đồng phạm về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, chiều 8/1, Hội đồng xét xử kiểm tra căn cước những người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Phạm Công Danh được dẫn giải đến tòa.
Theo Toà án nhân dân TPHCM có đến hơn 200 người có quyền và nghĩa vụ liên quan được triệu tập tham gia tố tụng, nhưng khi chủ toạ gọi hỏi thì nhiều người đã không có mặt. Đáng chú ý như ông Trần Quý Thanh, chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát không có mặt mà cử đại diện là ông Phan Vũ Tuấn đến toà theo giấy uỷ quyền. Bà Hứa Thị Phấn (SN 1947), nguyên cố vấn Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng) được gọi hỏi đã không có mặt. Ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV cũng không có mặt khi toà kiểm ra lý lịch…

Việc có nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan được triệu tập nhưng “vắng tương đối nhiều” - theo nhận xét của chủ toạ phiên toà. Tuy nhiên, chủ toạ cho biết vẫn tiến hành xét xử do những người này đã khai đầy đủ, rõ ràng tại cơ quan điều tra nên không ảnh hưởng quá trình tố tụng. Còn đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, việc vắng mặt những người như Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang… ảnh hưởng đến việc xét xử tại phiên toà nên đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục triệu tập những người này.

Bị cáo Phạm Công Danh được đưa ra ngoài để nhân viên y tế chăm sóc.
Chiều 8/1, khi phiên toà mới bắt đầu được hơn nửa tiếng thì bị cáo Phạm Công Danh (53 tuổi) lại tỏ ra khá mệt mỏi. Chủ toạ thẩm phám Phạm Lương Toản lại phải đề nghị lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải bị cáo Danh rời phòng xét xử ra ngoài để các nhân viên y tế chăm sóc. Trước đó, trong sáng cùng ngày, bị cáo này cũng phải nhờ đến các bác sỹ chăm sóc.

Chưa đầy 10 phút sau, đến lượt bị cáo Trầm Bê (59 tuổi) cũng được chủ toạ cho phép ra ngoài để các bác sỹ chăm sóc sức khoẻ.

Cũng vì sức khoẻ không đảm bảo nên tiếp theo các bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê, bị cáo Nguyễn Việt Hà, nguyên Giám đốc Quỹ Lộc Việt cũng được chủ toạ cho phép ra ngoài để chăm sóc y tế… Tuy nhiên, đến lúc này chủ toạ phiên toà lưu ý các bị cáo nếu thật sự phải chăm sóc y tế thì mới được ra ngoài. Hội đồng xét xử sẽ xem xét từng trường hợp.

Cuối buổi chiều nay, sau phần nghỉ giải lao, Hội đồng xét xử công bố quyền và nghĩa vụ của các bị cáo. Tại phiên toà này, các bị cáo đứng trước bục khai báo thay vì vành móng ngựa trước đây. Các bị cáo được tự bào chữa ngoài phần bào chữa của các luật sư, được quyền không khai những gì chống lại mình, được tranh luận để bảo vệ mình trước toà, được nói lời sau cùng, được kháng cáo theo quy định hiện hành.

Do có nhiều luật sư cùng bào chữa cho bị cáo tại phiên toà này và bị cáo tại phiên toà xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm đang diễn ra tại Hà Nội nên Hội đồng xét xử sẽ liên hệ với Toà án nhân dân thành phố Hà Nội để bố trí lịch xét xử linh hoạt nhằm bảo đảm quyền lợi của các bị cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Phạm Công Danh và đồng phạm được dẫn giải tới Tòa sáng nay
Ảnh: Phạm Công Danh và đồng phạm được dẫn giải tới Tòa sáng nay

VOV.VN - Sáng 8/1, TAND TPHCM mở phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 1 tháng.

Ảnh: Phạm Công Danh và đồng phạm được dẫn giải tới Tòa sáng nay

Ảnh: Phạm Công Danh và đồng phạm được dẫn giải tới Tòa sáng nay

VOV.VN - Sáng 8/1, TAND TPHCM mở phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 1 tháng.

Xét xử vụ án Phạm Công Danh: Tòa triệu tập ông Trần Bắc Hà
Xét xử vụ án Phạm Công Danh: Tòa triệu tập ông Trần Bắc Hà

VOV.VN -Hàng chục công ty và hơn 200 người được toà triệu tập do có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong đó có ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV)

Xét xử vụ án Phạm Công Danh: Tòa triệu tập ông Trần Bắc Hà

Xét xử vụ án Phạm Công Danh: Tòa triệu tập ông Trần Bắc Hà

VOV.VN -Hàng chục công ty và hơn 200 người được toà triệu tập do có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong đó có ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV)

Xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh cùng các đồng phạm
Xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh cùng các đồng phạm

Liên quan đến vụ án này có đến 46 bị can bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh cùng các đồng phạm

Xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh cùng các đồng phạm

Liên quan đến vụ án này có đến 46 bị can bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Phạm Công Danh rời tòa vì sức khỏe yếu
Phạm Công Danh rời tòa vì sức khỏe yếu

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ y tế và rời tòa sớm vì sức khỏe yếu.

Phạm Công Danh rời tòa vì sức khỏe yếu

Phạm Công Danh rời tòa vì sức khỏe yếu

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ y tế và rời tòa sớm vì sức khỏe yếu.