Ảnh: Xe chở Đinh La Thăng và đồng phạm đến Tòa sau nhiều ngày nghị án

VOV.VN - Chiều 29/3, đoàn xe chở bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm đến TAND TP Hà Nội sau nhiều ngày nghị án.

Chiều 29/3, sau thời gian nghị án, TAND Hà Nội tuyên án với bị cáo Đinh La Thăng - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị/ HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN cùng 6 đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc góp vốn 800 tỷ đồng của PVN vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank). 

Khoảng 13h30, đoàn xe chở ông Đinh La Thăng và đồng phạm đến TANDTP Hà Nội sau nhiều ngày nghị án. Đoàn xe chở ông Đinh La Thăng và đồng phạm gồm nhiều xe và chia làm 2 hướng đi hai cổng.



Cán bộ công an đứng gác đảm bảo an ninh trước cổng TAND TP Hà Nội.
Cán bộ công an kiểm tra an ninh cho người liên quan vào tòa.
Công tác kiểm tra an ninh được giám sát chặt chẽ ở khu vực cổng tòa và xung quanh.
Báo chí trong nước và ngoài nước quan tâm đến ghi hình vụ án.
Trước đó, khoảng 4 xe cảnh sát chở lực lượng an ninh đến để đảm bảo an ninh cho khu vực trong và ngoài tòa án.
Lực lượng an ninh được tăng cường.

Đoàn xe nối tiếp nhau đi vào cổng tòa án./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Đoàn xe chở ông Đinh La Thăng và đồng phạm vụ OceanBank đến Tòa
Ảnh: Đoàn xe chở ông Đinh La Thăng và đồng phạm vụ OceanBank đến Tòa

VOV.VN - Từ 6h sáng, đoàn xe chở ông Đinh La Thăng và đồng phạm đến TAND TP Hà Nội.

Ảnh: Đoàn xe chở ông Đinh La Thăng và đồng phạm vụ OceanBank đến Tòa

Ảnh: Đoàn xe chở ông Đinh La Thăng và đồng phạm vụ OceanBank đến Tòa

VOV.VN - Từ 6h sáng, đoàn xe chở ông Đinh La Thăng và đồng phạm đến TAND TP Hà Nội.

Bị cáo Đinh La Thăng khẳng định đã chỉ đạo thoái vốn PVN tại Oceanbank
Bị cáo Đinh La Thăng khẳng định đã chỉ đạo thoái vốn PVN tại Oceanbank

VOV.VN - Theo bị cáo Đinh La Thăng, tháng 3/2011, ông đã có chỉ đạo và HĐQT đã thống nhất có nghị quyết phải thoái vốn của PVN tại Oceanbank.

Bị cáo Đinh La Thăng khẳng định đã chỉ đạo thoái vốn PVN tại Oceanbank

Bị cáo Đinh La Thăng khẳng định đã chỉ đạo thoái vốn PVN tại Oceanbank

VOV.VN - Theo bị cáo Đinh La Thăng, tháng 3/2011, ông đã có chỉ đạo và HĐQT đã thống nhất có nghị quyết phải thoái vốn của PVN tại Oceanbank.

Ông Đinh La Thăng tự bào chữa: “Bị cáo không cố ý làm trái“
Ông Đinh La Thăng tự bào chữa: “Bị cáo không cố ý làm trái“

VOV.VN - Cầm tập tài liệu dày trên tay, bị cáo Đinh La Thăng tự bào chữa trước tòa, ông khẳng định "bản thân luôn trong sạch, không tư lợi, không cố ý làm trái".

Ông Đinh La Thăng tự bào chữa: “Bị cáo không cố ý làm trái“

Ông Đinh La Thăng tự bào chữa: “Bị cáo không cố ý làm trái“

VOV.VN - Cầm tập tài liệu dày trên tay, bị cáo Đinh La Thăng tự bào chữa trước tòa, ông khẳng định "bản thân luôn trong sạch, không tư lợi, không cố ý làm trái".

Ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm chính trong vụ PVN mất 800 tỷ
Ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm chính trong vụ PVN mất 800 tỷ

VOV.VN - Theo cơ quan công tố, số tiền PVN thiệt hại 800 tỷ đồng, buộc bị cáo Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm chính.

Ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm chính trong vụ PVN mất 800 tỷ

Ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm chính trong vụ PVN mất 800 tỷ

VOV.VN - Theo cơ quan công tố, số tiền PVN thiệt hại 800 tỷ đồng, buộc bị cáo Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm chính.

Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị mức án 18 -19 năm tù
Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị mức án 18 -19 năm tù

VOV.VN - Sáng 22/3, Viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị mức án 18-19 năm tù

Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị mức án 18 -19 năm tù

Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị mức án 18 -19 năm tù

VOV.VN - Sáng 22/3, Viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị mức án 18-19 năm tù

Trở ngại nào khiến người dân “ngại” tố cáo, vạch mặt tham nhũng?
Trở ngại nào khiến người dân “ngại” tố cáo, vạch mặt tham nhũng?

VOV.VN -Trở ngại chính khiến người dân ngại tố cáo là sợ bị trù dập, trả thù. Chính vì vậy dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) cần quy định rõ cơ quan nào bảo vệ người tố cáo

Trở ngại nào khiến người dân “ngại” tố cáo, vạch mặt tham nhũng?

Trở ngại nào khiến người dân “ngại” tố cáo, vạch mặt tham nhũng?

VOV.VN -Trở ngại chính khiến người dân ngại tố cáo là sợ bị trù dập, trả thù. Chính vì vậy dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) cần quy định rõ cơ quan nào bảo vệ người tố cáo