Bắt giam tại tòa đối với 2 cựu Công an đánh chết người

VOV.VN - Do bị người vi phạm giao thông thách thức, Nghĩa và Tuấn Anh đã thay nhau đánh nạn nhân khiến người này ngã quỵ và thiệt mạng sau đó.

Ngày (27/9), Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ xét xử phúc thẩm 2 bị cáo Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi) là cựu công an viên quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nghĩa và Tuấn Anh tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 9/8/2018, Công an quận Ô Môn tổ chức tổ tuần tra trên địa bàn. Đến khoảng 23h30, tổ tuần tra phát hiện anh Nguyễn Chí Hiếu (30 tuổi) điểu khiển xe máy theo hướng từ quận Ô Môn đi quận Bình Thủy, TP Cần Thơ có biểu hiện say xỉn nên đã yêu cầu để kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn.

Sau đó, anh Hiếu chỉ xuất trình giấy tờ, không đồng ý đo nồng độ cồn và thách thức tổ tuần tra nên đã được mời về trụ sở Công an phường Phước Thới để lập biên bản vi phạm hành chính.

Anh Nguyễn Chí Hiếu không đồng ý ký tên vì cho rằng mình không vi phạm. Lúc này, bị cáo Nghĩa đang trực ban tại trụ sở Công an phường chứng kiến sự việc nên bức xúc đã dùng tay đánh vào mặt và dùng chân đạp mạnh vào vùng bụng, sườn, rồi dùng dép đánh vào mặt nạn nhân và yêu cầu nạn nhân đi về. 

Bị đánh, nạn nhân hăm dọa Tuấn Anh và tiếp tục bị đánh ngã quỵ xuống đường. Sau đó, Tuấn Anh cùng lực lượng tuần tra ra về còn Nghĩa vào Cơ quan ngủ. Nạn nhân gọi điện nhờ người đón về, do chuyển biến bệnh nặng được đưa vào Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ điều trị. Đến ngày 13/8/2018 thì tử vong.

Tại tòa, hai bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không bổ sung thêm chứng cứ và tình tiết mới. Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của hai bị cáo có tính chất côn đồ và tuyên phạt bị cáo Nghĩa 9 năm tù, tuyên y án 8 năm tù đối với Tuấn Anh, đồng thời bắt giam bị cáo tại tòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đang xử 2 cựu công an đánh chết người vi phạm
Đang xử 2 cựu công an đánh chết người vi phạm

Hai bị cáo cựu công an đều thừa nhận hành vi đánh bị hại nhưng cho rằng mình đánh nhẹ không thể gây thương tích nặng đến mức tử vong.

Đang xử 2 cựu công an đánh chết người vi phạm

Đang xử 2 cựu công an đánh chết người vi phạm

Hai bị cáo cựu công an đều thừa nhận hành vi đánh bị hại nhưng cho rằng mình đánh nhẹ không thể gây thương tích nặng đến mức tử vong.

Hà Nội: Tạm đình chỉ trung úy công an đánh người rồi vào ôtô cố thủ
Hà Nội: Tạm đình chỉ trung úy công an đánh người rồi vào ôtô cố thủ

Khoảng 16h ngày 5/12, tại địa phận xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, xảy ra một vụ va chạm giữa một cán bộ công an huyện Chương Mỹ và người dân.

Hà Nội: Tạm đình chỉ trung úy công an đánh người rồi vào ôtô cố thủ

Hà Nội: Tạm đình chỉ trung úy công an đánh người rồi vào ôtô cố thủ

Khoảng 16h ngày 5/12, tại địa phận xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, xảy ra một vụ va chạm giữa một cán bộ công an huyện Chương Mỹ và người dân.

Hai cựu công an đánh chết người bị đề nghị mức án từ 8 đến 9 năm tù
Hai cựu công an đánh chết người bị đề nghị mức án từ 8 đến 9 năm tù

VOV.VN - Viện KSND đã đề nghị tòa tuyên phạt mỗi bị cáo mức án từ 8 đến 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Hai cựu công an đánh chết người bị đề nghị mức án từ 8 đến 9 năm tù

Hai cựu công an đánh chết người bị đề nghị mức án từ 8 đến 9 năm tù

VOV.VN - Viện KSND đã đề nghị tòa tuyên phạt mỗi bị cáo mức án từ 8 đến 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích.