Bị cáo dùng súng cướp ngân hàng ở Trà Vinh xin lỗi gia đình và vợ con

VOV.VN - Nói lời sau cùng, bị cáo cướp ngân hàng ở Trà Vinh xin lỗi ngân hàng, gia đình và vợ con vì đã gây ra tội lỗi lớn.

Thông tin trên Công an nhân dân cho biết, 13h chiều 21/9, TAND Trà Vinh đã tuyên phạt bị cáo Lê Lâm Hưng (29 tuổi), nguyên kỹ sư điện làm việc tại Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 mức án 20 năm tù về tội Cướp tài sản. (Ảnh: Vnexpress)

Ngoài án phạt tù, bị cáo phải bồi thường thêm số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cho công ty bảo hiểm đã hoàn trả cho ngân hàng. 

Theo cáo trạng, Hưng được nhận vào công tác tại Ban quản lý nhà máy nhiệt điện 3, đóng tại Duyên Hải từ tháng 2/2014. Do nợ nần, thiếu nợ của nhiều người vì chơi cá độ bóng đá, chiều 26/4, bị cáo đã gây ra vụ cướp tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Duyên Hải. Trong ảnh: Camera ghi lại cảnh đối tượng cướp ngân hàng.

Đến ngày 6/5, Hưng bị cơ quan điều tra bắt giữ và thu hồi được 10 triệu đồng và 35.900 USD. Qua làm việc, Hưng thừa nhận toàn hộ hành vi cướp tài sản. Theo cơ quan tố tụng định giá, tổng số tiền Hưng đã cướp của ngân hàng là hơn 2,3 tỷ đồng. (Ảnh: Người Lao động) 

Theo CAND, số tiền cướp được, Hưng trả nợ, chuộc máy tính, xe máy, trả nợ, tiêu xài, đưa cho vợ (115 triệu đồng) hết tổng cộng gần 1,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi được hơn 355 triệu đồng là số tiền mà bị cáo đã trả nợ và đưa cho vợ. Số tiền còn lại, do khi bị cáo trả nợ, những người này (chủ nợ) đã tiêu xài hết nên không thu giữ được. Trong ảnh: Rất đông người dân đến theo dõi phiên tòa. (Ảnh: Báo Giao thông)

Cơ quan điều tra đã bàn giao số tiền thu hồi được cho đơn vị bảo hiểm, có sự đồng ý của đại diện ngân hàng. Riêng số tiền ngân hàng bị cướp đã được bảo hiểm bồi thường. Trong ảnh: Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp.

Trên Vnexpress cũng cho biết, tại tòa, Hưng tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng thường cúi gằm mặt, khai rành rọt quá trình phạm tội. Vợ và mẹ của bị cáo ngồi phía sau, liên tục khóc nức nở. Nói lời sau cùng Hưng xin lỗi ngân hàng, gia đình và vợ con vì đã gây ra tội lỗi lớn. (Ảnh: Dân Trí)

HĐXX nhận định hành vi của Hưng là đặc biệt nguy hiểm, táo tợn, có sự chuẩn bị từ trước và dùng súng đe doạ nhân viên ngân hàng để uy hiếp tinh thần, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, cha tham gia quân đội, ông ngoại là thương binh... nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ. (Ảnh: Zing)

Ngoài mức án tù, Hưng còn buộc phải bồi thường hơn 1,2 tỷ đồng cho công ty bảo hiểm - đơn vị đã bồi hoàn cho ngân hàng bị cướp. (Ảnh: Zing)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý lịch bất hảo “nổi da gà” của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai
Lý lịch bất hảo “nổi da gà” của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai

VOV.VN - 7 năm trước, nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai từng bị bắt vì sử dụng mìn tự tạo để đe dọa tống tiền một quan chức ở tỉnh Bình Dương. 

Lý lịch bất hảo “nổi da gà” của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Lý lịch bất hảo “nổi da gà” của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai

VOV.VN - 7 năm trước, nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai từng bị bắt vì sử dụng mìn tự tạo để đe dọa tống tiền một quan chức ở tỉnh Bình Dương. 

Toàn cảnh phiên xử đối tượng dùng súng nhựa cướp ngân hàng ở Trà Vinh
Toàn cảnh phiên xử đối tượng dùng súng nhựa cướp ngân hàng ở Trà Vinh

VOV.VN - Bị cáo Hưng dùng súng cướp tài sản tại Phòng giao dịch Duyên Hải thuộc Vietcombank Trà Vinh đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.  

Toàn cảnh phiên xử đối tượng dùng súng nhựa cướp ngân hàng ở Trà Vinh

Toàn cảnh phiên xử đối tượng dùng súng nhựa cướp ngân hàng ở Trà Vinh

VOV.VN - Bị cáo Hưng dùng súng cướp tài sản tại Phòng giao dịch Duyên Hải thuộc Vietcombank Trà Vinh đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.  

Xét xử lưu động đối tượng cướp ngân hàng tại Trà Vinh
Xét xử lưu động đối tượng cướp ngân hàng tại Trà Vinh

VOV.VN - Khi bị xiết nợ vì thua tiền cá độ, Hưng đã dùng súng nhựa (bắn đạn bi)  cướp gần 1,6 tỷ đồng cùng 35.900 USD của ngân hàng.

Xét xử lưu động đối tượng cướp ngân hàng tại Trà Vinh

Xét xử lưu động đối tượng cướp ngân hàng tại Trà Vinh

VOV.VN - Khi bị xiết nợ vì thua tiền cá độ, Hưng đã dùng súng nhựa (bắn đạn bi)  cướp gần 1,6 tỷ đồng cùng 35.900 USD của ngân hàng.