Bị cáo Nguyễn Hữu Tín gửi lời xin lỗi nhân dân TPHCM

VOV.VN - “Tài sản quý nhất của tôi là niềm tin của nhân dân thành phố, tôi đã đánh mất nó. Tôi xin lỗi nhân dân thành phố”, ông Tín nói.

Trưa nay (30/12), phiên tòa xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm bước vào phần nghị án.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín được đưa đến tòa sáng 30/12

Trước khi nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Ông Nguyễn Hữu Tín thừa nhận sai phạm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến nhân dân TPHCM.

Đứng trước bục nói lời sau cùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bày tỏ những trăn trở và tâm tư đồng thời cho rằng chỉ vì suy nghĩ chủ quan, nôn nóng mà gây nên sai phạm. Sai phạm không phải vì động cơ lợi nhuận cá nhân. Ông Tín cũng gửi lời xin lỗi đến nhân dân TPHCM.

“Tài sản quý nhất của tôi là niềm tin của nhân dân thành phố, tôi đã đánh mất nó. Tôi xin lỗi nhân dân thành phố”, ông Tín nói.

Ông Tín mong HĐXX xem xét thấu tình đạt lý; xem xét cho ông và các đồng nghiệp cũng chỉ vì tham mưu trên mục tiêu, mục đích chung mà cuối cùng dẫn đến những sai phạm; cảm ơn cán bộ điều tra, viện kiểm sát và luật sư bào chữa của mình, bởi trong giai đoạn điều tra, truy tố và thẩm vấn đã giúp ông nhận rõ những sai phạm, bản chất vụ án.

Các bị cáo khác đều thừa nhận sai phạm và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Riêng nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Đào Anh Kiệt thì cho rằng vai trò của mình trong vụ án này rất hạn chế.

Dự kiến 9h sáng mai (31/12), tòa sẽ tuyên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín thừa nhận làm sai pháp luật do nhận thức sai
Bị cáo Nguyễn Hữu Tín thừa nhận làm sai pháp luật do nhận thức sai

VOV.VN - Bị cáo Tín còn kiến nghị cần sớm ban hành quy chế, quy trình hướng dẫn chi tiết, cụ thể để người thi hành công vụ không bị vướng 

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín thừa nhận làm sai pháp luật do nhận thức sai

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín thừa nhận làm sai pháp luật do nhận thức sai

VOV.VN - Bị cáo Tín còn kiến nghị cần sớm ban hành quy chế, quy trình hướng dẫn chi tiết, cụ thể để người thi hành công vụ không bị vướng 

Cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín bị đề nghị mức án 7-8 năm tù
Cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín bị đề nghị mức án 7-8 năm tù

VOV.VN - Theo VKS, là những cán bộ nắm giữ chức vụ quan trọng, các bị cáo là những người hiểu biết pháp luật, nhưng đã cố ý làm trái, do đó, cần xử nghiêm

Cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín bị đề nghị mức án 7-8 năm tù

Cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín bị đề nghị mức án 7-8 năm tù

VOV.VN - Theo VKS, là những cán bộ nắm giữ chức vụ quan trọng, các bị cáo là những người hiểu biết pháp luật, nhưng đã cố ý làm trái, do đó, cần xử nghiêm

Cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín nhận sai
Cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín nhận sai

VOV.VN - Bị cáo Tín thừa nhận việc ký văn bản cho công ty thuê đất là sai quy định và xin nhận trách nhiệm.

Cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín nhận sai

Cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín nhận sai

VOV.VN - Bị cáo Tín thừa nhận việc ký văn bản cho công ty thuê đất là sai quy định và xin nhận trách nhiệm.