Bị cáo Trần Phương Bình khai phương thức qua mắt thanh tra

VOV.VN - Nhiều tình tiết trong phương thức che giấu các khoản tiền chênh lệch đã được Trần Phương Bình khai nhận. 

Trong buổi thẩm vấn chiều nay (28/11) tại phiên tòa xét xử vụ thất thoát 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á, nhiều tình tiết trong phương thức che giấu các khoản tiền chênh lệch đã được Trần Phương Bình khai nhận. 

Bị cáo Trần Phương Bình cho biết phòng ngân quỹ của DAB gồm quỹ vàng, quỹ ngoại tệ và quỹ tiền đồng. Trên nguyên tắc, khi kiểm quỹ phải có đại diện lãnh đạo ngân hàng, phòng kế toán và thủ quỹ, nhưng DAB không thực hiện đúng quy trình này.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đối với quỹ vàng, Ngân hàng Đông Á có 2 loại: quỹ vàng mà DAB kinh doanh trước đó tồn lại và vàng do khách hàng gửi giữ hộ. DAB đã làm giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản, nhưng sau đó Ngân hàng Nhà nước ra quy định cấm tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vàng tài khoản ở nước ngoài, yêu cầu đóng và tất toán số dư tài khoản đã mở để kinh doanh vàng tài khoản ở nước ngoài trước ngày 30/3/2010. 

Tuy nhiên, sau thời gian này, DAB vẫn xuất khẩu hơn 14.000 lượng vàng. Theo hồ sơ, đến cuối năm 2015, DAB lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng.

Bị cáo Bình cho biết: Ngân hàng Nhà nước thường xuyên thanh tra, kiểm tra DAB nhưng chỉ thanh tra từng phần cụ thể, đến năm 2014 mới thanh tra toàn diện và phát hiện sai phạm.

Trước đó, để che giấu các khoản chênh lệch, trước mỗi đợt thanh tra ông Bình chỉ đạo điều chuyển các khoản âm quỹ đến các chi nhánh, phòng giao dịch - nơi không bị thanh tra để tránh bị phát hiện. Sau đó, các chi nhánh, phòng giao dịch này sẽ chuyển khoản âm quỹ này lại hội sở. Việc làm này kéo dài khoảng 10 năm mới bị phanh phui.

Bị cáo Bình khai chỉ đạo chung việc chi lãi ngoài trong toàn hệ thống do bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - nguyên Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT DAB trực tiếp thực hiện. Bị truy tố cùng hai tội danh như ông Bình, bà Xuyến được xác định là đồng phạm tích cực; có hành vi chiếm đoạt 40 tỷ đồng trong việc cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỷ đồng và giúp cho Bình chiếm đoạt của DAB 486 tỷ đồng.

Tại tòa, lời khai của bà Xuyến về vai trò của bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan - nguyên trưởng phòng quản lý tài sản nợ, khác với nội dung kết luận điều tra và cáo trạng về trách nhiệm của Ái Lan trong việc chi lãi ngoài. Trình bày với Hội đồng xét xử, bà Xuyến khai chỉ đạo trực tiếp nhân viên phòng nguồn vốn, không thông qua Ái Lan. Tại cơ quan điều tra, Ái Lan cũng khai không tham gia chỉ đạo việc chi lãi ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí Thư Đà Nẵng: Vụ Vũ 'nhôm' còn liên quan đến nhiều quan chức
Bí Thư Đà Nẵng: Vụ Vũ 'nhôm' còn liên quan đến nhiều quan chức

Ông Trương Quang Nghĩa (Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng) cho biết: Vũ “nhôm” tối thiểu sẽ phải ra tòa 3 lần đối với 3 vụ án khác nhau.

Bí Thư Đà Nẵng: Vụ Vũ 'nhôm' còn liên quan đến nhiều quan chức

Bí Thư Đà Nẵng: Vụ Vũ 'nhôm' còn liên quan đến nhiều quan chức

Ông Trương Quang Nghĩa (Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng) cho biết: Vũ “nhôm” tối thiểu sẽ phải ra tòa 3 lần đối với 3 vụ án khác nhau.

 Vũ "nhôm" sẽ bị cách ly để Tòa thẩm vấn các bị cáo liên quan
Vũ "nhôm" sẽ bị cách ly để Tòa thẩm vấn các bị cáo liên quan

VOV.VN -Chiều nay trong phần xét hỏi, dự kiến tòa sẽ cách ly Vũ "nhôm" để thẩm vấn các bị cáo liên quan

 Vũ "nhôm" sẽ bị cách ly để Tòa thẩm vấn các bị cáo liên quan

Vũ "nhôm" sẽ bị cách ly để Tòa thẩm vấn các bị cáo liên quan

VOV.VN -Chiều nay trong phần xét hỏi, dự kiến tòa sẽ cách ly Vũ "nhôm" để thẩm vấn các bị cáo liên quan

Tài liệu về quốc tịch thứ hai của Vũ “nhôm” không được HĐXX chấp nhận
Tài liệu về quốc tịch thứ hai của Vũ “nhôm” không được HĐXX chấp nhận

VOV.VN - Tài liệu liên quan đến quốc tịch của Phan Văn Anh Vũ là những bản photo, được viết bằng tiếng nước ngoài và không đảm bảo tính pháp lý.

Tài liệu về quốc tịch thứ hai của Vũ “nhôm” không được HĐXX chấp nhận

Tài liệu về quốc tịch thứ hai của Vũ “nhôm” không được HĐXX chấp nhận

VOV.VN - Tài liệu liên quan đến quốc tịch của Phan Văn Anh Vũ là những bản photo, được viết bằng tiếng nước ngoài và không đảm bảo tính pháp lý.

Phiên xử “Vũ nhôm“: Trần Phương Bình thừa nhận tội danh như cáo trạng
Phiên xử “Vũ nhôm“: Trần Phương Bình thừa nhận tội danh như cáo trạng

VOV.VN - Chiều 28/11, Tòa án nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng liên quan đến "Vũ nhôm".

Phiên xử “Vũ nhôm“: Trần Phương Bình thừa nhận tội danh như cáo trạng

Phiên xử “Vũ nhôm“: Trần Phương Bình thừa nhận tội danh như cáo trạng

VOV.VN - Chiều 28/11, Tòa án nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng liên quan đến "Vũ nhôm".