Chồng hờ bạo hành con riêng của vợ lĩnh án 8 năm tù

VOV.VN - Bị cáo Hà Quốc Việt đã bị tòa án Quận 12, TP HCM tuyến án 8 năm tù giam vì hành vi dùng gây, tàn thuốc... để bạo hành cháu D.T. C (sinh năm 2013).

Sau một ngày xét xử và nghị án, chiều 19/8, TAND Quận 12 (TP HCM) tuyên phạt Hà Quốc Việt 8 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” do có hành vi đánh đập, châm thuốc lá vào người con gái riêng của “vợ”.

Theo cáo trạng, chị D.T.D có con gái riêng tên là D.T. C (sinh năm 2013). Tháng 2/2019, chị D về sống chung như vợ chồng với bị cáo Việt tại phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM. Ban đầu, chị D gửi con nhờ cha dượng là ông H chăm sóc. Nhưng đến tháng 8/2019, ông H. gửi cháu C lại cho chị D. chăm sóc.

Khoảng 2 tháng sau, một thanh niên chở cháu C về giao cho ông H chăm sóc. Khi nhận cháu, ông H phát hiện trên người cháu C có hàng loạt vết thương và thương tích, như: Tai bị rách, môi bị rách chảy máu, má có vết bầm tụ máu, và nhiều vết thương ở vùng ngực, bụng, tay, chân… Sau đó ông H đã trình báo công an phường Tân Hưng Thuận.

Tại cơ quan điều tra, Việt khai do cháu C ngủ rồi tiểu trên nệm nên dùng khúc gỗ đánh tạo ra những vết bầm, Việt cũng thừa nhận dùng tay, chân đánh cháu C. Còn những vết bỏng, vết thương khác Việt khai do vứt tàn thuốc đang cháy trúng người cháu, và do cháu C tự té,..

Kết luận giám định, cháu C bị thương tật 47% (trong đó thương tích tại vùng kín là 14%).

Tại tòa, Việt thừa nhận toàn bộ những hành vi mà cáo trạng VKS truy tố. Ngoài ra, bị cáo khai do đang nghiện ma túy nên mất kiểm soát hành vi.

HĐXX nhận định có đủ cơ sở khẳng định vết thương tại bộ phận sinh dục của bé C có dấu vết của việc Việt dí tàn thuốc lá đang cháy. Từ đó, HĐXX tuyên Hà Quốc Việt tuyên phạt bị cáo Hà Quốc Việt mức án 8 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích và buộc bồi thường số tiền 30 triệu đồng cho người đại diện của bé C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự người mẹ bạo hành con ở Bình Dương
Tạm giữ hình sự người mẹ bạo hành con ở Bình Dương

VOV.VN -Thông tin từ công an, Thúy đã từng bị Công an phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một xử phạt hành chính về hành vi đánh con vào năm 2018.

Tạm giữ hình sự người mẹ bạo hành con ở Bình Dương

Tạm giữ hình sự người mẹ bạo hành con ở Bình Dương

VOV.VN -Thông tin từ công an, Thúy đã từng bị Công an phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một xử phạt hành chính về hành vi đánh con vào năm 2018.

Công an vào cuộc vụ mẹ bạo hành con ruột tại Bình Dương
Công an vào cuộc vụ mẹ bạo hành con ruột tại Bình Dương

VOV.VN -Qua làm việc, chị T khai nhận, do trước đó buồn bực chuyện gia đình với cha mẹ ruột khi nghĩ ông bà đòi lại dây chuyền trước đó đã tặng cháu.

Công an vào cuộc vụ mẹ bạo hành con ruột tại Bình Dương

Công an vào cuộc vụ mẹ bạo hành con ruột tại Bình Dương

VOV.VN -Qua làm việc, chị T khai nhận, do trước đó buồn bực chuyện gia đình với cha mẹ ruột khi nghĩ ông bà đòi lại dây chuyền trước đó đã tặng cháu.

Nam bảo vệ hành hung người phụ nữ vì đỗ xe sai quy định
Nam bảo vệ hành hung người phụ nữ vì đỗ xe sai quy định

VOV.VN -Nam bảo vệ cởi trần vứt áo xuống đất rồi giữ một phụ nữ, đấm mạnh nhiều phát vào mặt. Nguyên nhân được người này khai là khách nữ để xe sai quy định.

Nam bảo vệ hành hung người phụ nữ vì đỗ xe sai quy định

Nam bảo vệ hành hung người phụ nữ vì đỗ xe sai quy định

VOV.VN -Nam bảo vệ cởi trần vứt áo xuống đất rồi giữ một phụ nữ, đấm mạnh nhiều phát vào mặt. Nguyên nhân được người này khai là khách nữ để xe sai quy định.