Cựu cán bộ cảnh sát tham gia bắt giữ trái luật con nợ lô đề

VOV.VN -Nợ lô đề không có tiền trả, đến hẹn, Phương nhiều lần tìm cách bỏ trốn và bị nhóm chủ nợ bắt giữ và buộc viết giấy vay nợ 50 triệu đồng.

TAND Hà Nội ngày 30/10 xét xử Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1980), Phùng Hồng Sơn (SN 1984– cựu cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy), Tạ Hùng Thắng (SN 1975) và Khuất Thị Thanh Nhung (SN 1974) – tất cả đều trú tại quận Hà Đông Hà Nội về tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Ham mê lô đề nên đến năm 2014, Hoàng Lan Phương (SN 1984, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã nợ gần 40 triệu đồng của Nguyễn Thị Thanh Trang và Phùng Hồng Sơn.

Ảnh minh họa.

Đêm 19/10/2014, Phương đến nhà Khuất Thị Thanh Nhung để giải quyết nợ nần. Do chưa có tiền, Phương hẹn ngày hôm sau nhận lương sẽ trả. Để chắc ăn, Trang và Thắng yêu cầu Phương ở lại nhà Nhung để ngày mai cũng đi lấy tiền.

Khuya cùng ngày, Phương nhắn tin điện thoại cho em trai nhờ đến khu vực phường Văn Quán, quận Hà Đông đón.

Khi một thanh niên – bạn của em trai Phường đến, Phương nói với chủ nhà ra ngoài mua mì tôm rồi lên xe máy bỏ đi.

Biết việc Phương không quay lại, hai chủ nợ lên xe máy truy tìm. Nhìn thấy nhóm Trang đang lùng sục, Phương hoảng sợ đề nghị nam thanh niên tăng ga bỏ chạy. Do phóng nhanh, xe máy gặp nạn nên bị Trang phát hiện và bắt giữ.

Ngoài việc dùng dép đánh thẳng vào mặt của Phương, Trang còn gọi điện cho Thắng và Sơn đến cùng đòi nợ.

Ngoài việc đánh Phương, nhóm chủ nợ còn bắt người phụ nữ này ký giấy nợ tổng cộng 50 triệu đồng.

Sau khi xong thỏa thuận, cả nhóm bỏ về để Phương cho cả nhóm trông coi. Rạng sáng 20/10/2014, Phương báo cho em trai biết đang bị bắt giữ. Cơ quan công an đã đến giải cứu cho chị Phương.

Với hành vi phạm tội của các bị cáo, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Trang 6 năm tù tội Cướp tài sản, 10 tháng tội Bắt giữ người trái pháp luật. Phùng Hồng Sơn 6 năm tù tội Cướp tài sản, Tạ Văn Thắng 8 tháng tù tội Bắt giữ người trái pháp luật và Khuất Thị Trang Nhung 8 tháng tù tội Bắt giữ người trái pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giữ người trái pháp luật, 2 cựu công an lĩnh án
Giữ người trái pháp luật, 2 cựu công an lĩnh án

VOV.VN -Giữ người không đúng pháp luật, dẫn đến nạn nhân tử vong, 2 cựu công an bị đưa ra xét xử.

Giữ người trái pháp luật, 2 cựu công an lĩnh án

Giữ người trái pháp luật, 2 cựu công an lĩnh án

VOV.VN -Giữ người không đúng pháp luật, dẫn đến nạn nhân tử vong, 2 cựu công an bị đưa ra xét xử.

Mắc bẫy cựu nhà báo, 1 cựu công an ra tòa
Mắc bẫy cựu nhà báo, 1 cựu công an ra tòa

VOV.VN - Nghe một nhà báo “nổ” về mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, một cựu công an đã mắc tội lừa đảo

Mắc bẫy cựu nhà báo, 1 cựu công an ra tòa

Mắc bẫy cựu nhà báo, 1 cựu công an ra tòa

VOV.VN - Nghe một nhà báo “nổ” về mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, một cựu công an đã mắc tội lừa đảo

Cựu công an rút súng bắn vỡ kính ô tô taxi cản đường không cho vượt
Cựu công an rút súng bắn vỡ kính ô tô taxi cản đường không cho vượt

VOV.VN -Khi ra hiệu xin đường, tài xế xe taxi không cho vượt, cựu công an đã rút súng ra bắn liên tiếp vào xe taxi cản đường.

Cựu công an rút súng bắn vỡ kính ô tô taxi cản đường không cho vượt

Cựu công an rút súng bắn vỡ kính ô tô taxi cản đường không cho vượt

VOV.VN -Khi ra hiệu xin đường, tài xế xe taxi không cho vượt, cựu công an đã rút súng ra bắn liên tiếp vào xe taxi cản đường.

Không có tiền trả 'xã hội đen', cựu công an sát hại vợ rồi tự tử
Không có tiền trả 'xã hội đen', cựu công an sát hại vợ rồi tự tử

Bán nhà và vay mượn gần 2 tỉ đồng vẫn không đủ tiền trả cho chủ nợ, chồng đâm chết vợ rồi tự tử để giải thoát khỏi "xã hội đen".

Không có tiền trả 'xã hội đen', cựu công an sát hại vợ rồi tự tử

Không có tiền trả 'xã hội đen', cựu công an sát hại vợ rồi tự tử

Bán nhà và vay mượn gần 2 tỉ đồng vẫn không đủ tiền trả cho chủ nợ, chồng đâm chết vợ rồi tự tử để giải thoát khỏi "xã hội đen".