Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga ra tòa

VOV.VN - Liên quan đến dự án B5 Cầu Diễn, mà Tòa án Hà Nội đang xét xử các bị cáo tội lạm quyền khi thi hành công vụ, bà Châu Thị Thu Nga được triệu tập đến tòa.

Tòa án Hà Nội ngày 15/9 đưa Nguyễn Văn Tuẫn (SN 1958, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội – HAIC và Bùi Mạnh Hà (SN 1963, cựu Kế toán trưởng HAIC) ra xét xử tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, từ năm 2008 đến năm 2011, mặc dù Dự án B5 Cầu Diễn chưa được cấp phép xây dựng, thiết kế nhà ở chưa được phê duyệt nhưng Nguyễn Văn Tuẫn – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty HAIC – doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do UBND TP.Hà Nội là chủ sở hữu – đã chỉ đạo và cùng Bùi Mạnh Hà tổ chức huy động vốn của khách hàng có nhu cầu mua nhà để thực hiện dự án B5 Cầu Diễn, thu tổng số tiền là hơn 263 tỷ đồng.

Bà Châu Thị Thu Nga tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Tuẫn

Việc tổ chức huy động vốn của Nguyễn Văn Tuẫn khi dự án chưa được cấp thẩm quyền cho phép xây dựng là trái với quy định của Luật Nhà ở năm 2005 và vượt quá truyền hạn được giao.

Số tiền huy động được, Tuẫn và Hà không sử dụng vào dự án B5 Cầu Diễn mà sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không báo cáo UBND TP.Hà Nội.

Hậu quả là dự án B5 Cầu Diễn chưa được triển khai, số tiền huy động vốn đầu tư ra ngoài công ty khó có khả năng thu hồi.

Công ty HAIC không có khả năng trả số tiền hơn 88 tỷ đồng cho 84 khách hàng có đơn xin rút vốn.

Ngoài ra, trong việc mua, bán một số thiết bị xây dựng cũng gây thiệt hại số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Hành vi của Tuẫn đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho Công ty HAIC và quyền lợi ích của những khách hàng góp vốn, đã phạm vào tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Bùi Mạnh Hà được cơ quan tố tụng xác định có hành vi giúp sức cho Tuẫn thực hiện hành vi lạm quyền.

Cựu Đại biểu Quốc hội liên quan vụ án như thế nào?

Liên quan đến vụ án, cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga – cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng nhà đất – Housing Group cũng được trích xuất ra tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Dự án B5 Cầu Diễn

Cơ quan tố tụng làm rõ, ngày 1/8/2008, Nguyễn Văn Tuẫn với tư cách là đại diện của Công ty HAIC và bà Châu Thị Thu Nga đại diện Housing Group ký biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn.

Hai bên thỏa thuận Công ty HAIC góp 40% vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và tiền mặt. Công ty Housing Group góp 60% trên tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Ngoài ra Housing Group lập và thực hiện dự án đồng thời chủ trì các bước thực hiện giải phóng mặt bằng.

Từ đầu tháng 8/2008 đến đầu tháng 11/2011, Công ty HAIC đã nhận của Công ty Housing Group và 3 cá nhân hợp tác đầu tư góp vốn thực hiện dự án B5 Cầu Diễn, tổng thu số tiền là hơn 37 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền của Housing Group là hơn 34 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án B5 Cầu Diễn, bà Châu Thị Thu Nga đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định các bị hại đều không được Housing Group cho biết việc chưa được cơ quan chức năng phê duyệt làm chủ đầu tư dự án, chưa được điều chỉnh quy hoạch và chưa được cấp giấy phép xây dựng.

Họ chỉ được Housing Group cung cấp những thông tin, những tài liệu như các bản đồ quy hoạch sử dụng đất dự án và các bản trích lục vị trí lô đất (chưa có giá trị pháp lý) và được giải thích để họ tin rằng Housing Group thực sự là chủ đầu tư dự án B5 Cầu Diễn.

Trong quá trình điều tra, Bộ Công an đã xác định có 602 khách hàng góp tổng cộng hơn 322 tỷ đồng cho Housing Group và đến nay không có khả năng chi trả.

Trong ngày xét xử đầu tiên (15/9), ở phần tranh luận, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuẫn từ 18 đến 20 năm tù. Bùi Mạnh Hà bị đề nghị xử phạt từ 12 đến 14 năm tù.

Dự kiến ngày 19/9 tới, Tòa án Hà Nội sẽ tuyên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ án liên quan bà Châu Thị Thu Nga: Hoàn tất điều tra giai đoạn 1
Vụ án liên quan bà Châu Thị Thu Nga: Hoàn tất điều tra giai đoạn 1

VOV.VN - Bà Châu Thị Thu Nga – người bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án liên quan bà Châu Thị Thu Nga: Hoàn tất điều tra giai đoạn 1

Vụ án liên quan bà Châu Thị Thu Nga: Hoàn tất điều tra giai đoạn 1

VOV.VN - Bà Châu Thị Thu Nga – người bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kê biên hàng loạt tài sản của cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga
Kê biên hàng loạt tài sản của cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

VOV.VN -Cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Kê biên hàng loạt tài sản của cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

Kê biên hàng loạt tài sản của cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

VOV.VN -Cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

​Đề nghị truy tố nguyên đại biểu quốc hội Châu Thị Thu Nga
​Đề nghị truy tố nguyên đại biểu quốc hội Châu Thị Thu Nga

Lừa đảo hơn 600 khách hàng để chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng, nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

​Đề nghị truy tố nguyên đại biểu quốc hội Châu Thị Thu Nga

​Đề nghị truy tố nguyên đại biểu quốc hội Châu Thị Thu Nga

Lừa đảo hơn 600 khách hàng để chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng, nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Làm rõ thông tin bà Châu Thị Thu Nga chi 1,5 triệu USD để “chạy” ai?
Làm rõ thông tin bà Châu Thị Thu Nga chi 1,5 triệu USD để “chạy” ai?

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bày tỏ và cho rằng, nếu có chuyện "chạy" số tiền lớn như vậy thì đó là chuyện tày trời.

Làm rõ thông tin bà Châu Thị Thu Nga chi 1,5 triệu USD để “chạy” ai?

Làm rõ thông tin bà Châu Thị Thu Nga chi 1,5 triệu USD để “chạy” ai?

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bày tỏ và cho rằng, nếu có chuyện "chạy" số tiền lớn như vậy thì đó là chuyện tày trời.