Ukraine lần đầu công bố video phóng tên lửa nặng 8 tấn vào mục tiêu Nga

VOV.VN - Tạp chí Forbes của Mỹ ngày 2/10 đưa tin, Ukraine lần đầu tiên công bố video về vụ phóng tên lửa 5V28 nặng 8 tấn vào các mục tiêu của Nga trên mặt đất.

Đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cho thấy tên lửa được phóng đi từ một bệ phóng cố định, sau đó bay lên cao, tách khỏi động cơ phụ trợ được gắn ở xung quanh. Bệ phóng được đặt ở một nơi vắng vẻ, nhiều khả năng là ở khu vực tiền tuyến của Ukraine. Điều này cho thấy các lực lượng Ukraine đã điều chỉnh bệ phóng tên lửa 5V28 để trở nên cơ động hơn.

Ukraine lần đầu công bố video phóng tên lửa nặng 8 tấn vào mục tiêu Nga. Nguồn: Twitter

5V28 là tên lửa của hệ thống phòng không tầm xa S-200, được không quân Liên Xô sử dụng trong suốt những năm 1960, 1970 và 1980. Ukraine được cho là đã kế thừa hàng trăm tên lửa này.

Theo giới quan sát, Ukraine có lẽ đã nâng cấp, sửa đổi tên lửa 5V28 trong nhiều tháng qua, tích hợp thiết bị tìm kiếm bằng GPS hoặc radar hiện đại, gắn đầu đạn nặng hơn, biến tên lửa này từ một loại vũ khí cũ thành vũ khí tấn công mạnh mẽ. Một số nguồn tin cho biết, 5V28 có tầm bắn dao động từ 400km. Nhưng theo truyền thông Nga, tầm bắn của tên lửa có thể lên tới gần 600km. Đầu đạn nặng khoảng 230kg chỉ chiếm một phần nhỏ trong sức mạnh công phá của tên lửa. Nếu tên lửa vẫn còn nhiên liệu ở thời điểm va chạm thì điều này có thể gây ra các vụ nổ thứ cấp.

5V28 có thể đạt tốc độ tối đa Mach 4 (lên tới 4.900 km/h) khiến nó có khả năng lao tới mục tiêu trong khoảng 5 phút. Điều này khiến hầu hết các hệ thống phòng không rất khó đánh chặn, theo Forbes. Theo các chuyên gia, một khi được triển khai gần tiền tuyến 5V28 có thể tạo ra mối đe dọa lớn đối với các lực lượng Nga chiến đấu ở Ukraine hoặc đe dọa các vị trí nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lần đầu sử dụng tên lửa 122mm của Iran cho hệ thống BM-21 Grad
Nga lần đầu sử dụng tên lửa 122mm của Iran cho hệ thống BM-21 Grad

VOV.VN - Eurasia Times đưa tin, các lực lượng Nga lần đầu tiên sử dụng hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad để phóng tên lửa 122mm có nguồn gốc từ Iran vào mục tiêu.

Nga lần đầu sử dụng tên lửa 122mm của Iran cho hệ thống BM-21 Grad

Nga lần đầu sử dụng tên lửa 122mm của Iran cho hệ thống BM-21 Grad

VOV.VN - Eurasia Times đưa tin, các lực lượng Nga lần đầu tiên sử dụng hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad để phóng tên lửa 122mm có nguồn gốc từ Iran vào mục tiêu.

Mặt trận Nam Donetsk: Điềm báo cho cuộc phản công của Ukraine?
Mặt trận Nam Donetsk: Điềm báo cho cuộc phản công của Ukraine?

VOV.VN - Những trận chiến ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ở mặt trận phía Nam Donetsk. Theo giới phân tích, những gì diễn ra tại mặt trận này có thể trở thành điềm báo cho cuộc phản công của Ukraine.

Mặt trận Nam Donetsk: Điềm báo cho cuộc phản công của Ukraine?

Mặt trận Nam Donetsk: Điềm báo cho cuộc phản công của Ukraine?

VOV.VN - Những trận chiến ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ở mặt trận phía Nam Donetsk. Theo giới phân tích, những gì diễn ra tại mặt trận này có thể trở thành điềm báo cho cuộc phản công của Ukraine.

Máy bay ném bom Nga xuất kích, phá hủy mục tiêu của Ukraine trên đảo Rắn
Máy bay ném bom Nga xuất kích, phá hủy mục tiêu của Ukraine trên đảo Rắn

VOV.VN - Nga đã triển khai máy bay ném bom thực hiện các cuộc tấn công vào vị trí của Ukraine tại đảo Rắn. Cuộc tấn công nhằm mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và căn cứ các đơn vị của Ukraine trên hòn đảo này.

Máy bay ném bom Nga xuất kích, phá hủy mục tiêu của Ukraine trên đảo Rắn

Máy bay ném bom Nga xuất kích, phá hủy mục tiêu của Ukraine trên đảo Rắn

VOV.VN - Nga đã triển khai máy bay ném bom thực hiện các cuộc tấn công vào vị trí của Ukraine tại đảo Rắn. Cuộc tấn công nhằm mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và căn cứ các đơn vị của Ukraine trên hòn đảo này.

Phương Tây huấn luyện binh sĩ Ukraine lối đánh không phù hợp đối phó Nga?
Phương Tây huấn luyện binh sĩ Ukraine lối đánh không phù hợp đối phó Nga?

VOV.VN - Theo giới phân tích, có một số sai lầm khiến chiến thuật mà phương Tây huấn luyện cho các binh sỹ Ukraine bị phản tác dụng trên chiến trường và buộc Kiev phải sớm thay đổi cách đánh.

Phương Tây huấn luyện binh sĩ Ukraine lối đánh không phù hợp đối phó Nga?

Phương Tây huấn luyện binh sĩ Ukraine lối đánh không phù hợp đối phó Nga?

VOV.VN - Theo giới phân tích, có một số sai lầm khiến chiến thuật mà phương Tây huấn luyện cho các binh sỹ Ukraine bị phản tác dụng trên chiến trường và buộc Kiev phải sớm thay đổi cách đánh.

Nga phóng tên lửa Iskander phá hủy đoàn tàu chở xe bọc thép của Ukraine
Nga phóng tên lửa Iskander phá hủy đoàn tàu chở xe bọc thép của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 30/9 cho biết, các lực lượng nước này đã phóng tên lửa Iskander phá hủy đoàn tàu chở xe bọc thép của Ukraine trong khi phía Ukraine tuyên bố đánh chặn nhiều máy bay không người lái của Nga.

Nga phóng tên lửa Iskander phá hủy đoàn tàu chở xe bọc thép của Ukraine

Nga phóng tên lửa Iskander phá hủy đoàn tàu chở xe bọc thép của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 30/9 cho biết, các lực lượng nước này đã phóng tên lửa Iskander phá hủy đoàn tàu chở xe bọc thép của Ukraine trong khi phía Ukraine tuyên bố đánh chặn nhiều máy bay không người lái của Nga.