Giả cảnh sát giao thông, nam thanh niên chiếm 20 triệu đồng của nhà xe

VOV.VN - Tự nhận là cảnh sát giao thông, Lê Minh Hùng nhờ nhà xe chuyển giấy tờ, hàng hóa tới chốt trạm gần đó và đưa tiền cho một người khác.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Hùng (32 tuổi, trú xã Cư Ebuôr, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Nhà xe Thanh Hà từng bị "dính" cú lừa tương tự

Trước đó, một số nhà xe ở Đắk Lắk phản ánh đến cơ quan chức năng về một đối tượng tự xưng là cảnh sát giao thông nhờ chuyển giấy tờ, hàng hóa tới các chốt trạm cảnh sát giao thông. 

Khi nhà xe mang giấy tờ đến chốt này, một người đứng ra nhận và hỏi mượn tiền của nhà xe.

Qua một thời gian theo dõi, các trinh sát đã bắt giữ Lê Minh Hùng. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, trong hai tháng giả danh cảnh sát giao thông, hắn đã thực hiện hành vi lừa đảo với hơn 10 nhà xe, chiếm đoạt 20 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ thêm 1 đối tượng giả danh công an để kích động gây rối
Bắt giữ thêm 1 đối tượng giả danh công an để kích động gây rối

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng có một thẻ Công an an nhân dân giả, một bộ cảnh phục giả in chữ "Công an TPHCM".

Bắt giữ thêm 1 đối tượng giả danh công an để kích động gây rối

Bắt giữ thêm 1 đối tượng giả danh công an để kích động gây rối

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng có một thẻ Công an an nhân dân giả, một bộ cảnh phục giả in chữ "Công an TPHCM".

Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Dũng đặt mua 1 bộ quần áo Công an với quân hàm Thiếu úy, bảng hiệu Phạm Văn Hoàng Dũng rồi chụp ảnh đăng Facebook giả danh Công an.

Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Dũng đặt mua 1 bộ quần áo Công an với quân hàm Thiếu úy, bảng hiệu Phạm Văn Hoàng Dũng rồi chụp ảnh đăng Facebook giả danh Công an.

Nam thanh niên giết người rồi quay lại hiện trường giả danh Cảnh sát hình sự
Nam thanh niên giết người rồi quay lại hiện trường giả danh Cảnh sát hình sự

VOV.VN - Sau khi giết người, đối tượng chở bạn gái bỏ đi rồi sau đó quay lại hiện trường tự xưng là cảnh sát hình sự, quát nạt các y bác sỹ....

Nam thanh niên giết người rồi quay lại hiện trường giả danh Cảnh sát hình sự

Nam thanh niên giết người rồi quay lại hiện trường giả danh Cảnh sát hình sự

VOV.VN - Sau khi giết người, đối tượng chở bạn gái bỏ đi rồi sau đó quay lại hiện trường tự xưng là cảnh sát hình sự, quát nạt các y bác sỹ....