Gia đình mắc án oan 28 năm không nhận bồi thường, tiếp tục khiếu kiện

VOV.VN - Không chấp nhận số tiền 3,6 tỉ đồng tiền bồi thường vụ án oan giết chồng, giết cha 28 năm về trước, gia đình bà Nga lại tiếp tục khiếu kiện.

Sau 5 lần thương lượng bất thành, đến nay, việc giải quyết bồi thường thiệt hại cho gia đình bà Đặng Thị Nga, trú tại khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên bị mang án oan giết chồng, giết cha 28 năm về trước vẫn chưa thể thực hiện xong. Thay vào đó, ngày 8/8/2019 vừa qua, cực chẳng đã, gia đình lại phải tiếp tục làm đơn kiện gửi đến Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên.

Sau 5 lần thương lượng bất thành, gia đình bà Đặng Thị Nga vẫn chưa nhận được mức bồi thường thỏa đáng cho những tổn hại về cả vật chất và tinh thần.

Ông Trịnh Huy Dương (con trai thứ hai của bà Đặng Thị Nga) cho biết: Tại lần thương lượng thứ 5 diễn ra vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã có quyết định giải quyết bồi thường thiệt hại oan sai cho gia đình, với tổng số tiền 3,6 tỉ đồng. Không chấp nhận mức bồi thường quá thấp, gia đình đã nộp đơn khởi kiện gửi lên Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên, yêu cầu tòa xem xét lại việc giải quyết bồi thường oan sai cho gia đình ông.

Theo đó, mức tiền bồi thường thiệt hại 3,6 tỉ đồng được Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đưa ra gồm: Bồi thường cho bà Đặng Thị Nga 1,8 tỉ đồng (tiền thiệt hại sức khỏe trong 28 năm là 70 triệu đồng, thiệt hại tinh thần 1,32 tỉ đồng, chi phí khiếu nại 282 triệu đồng); ông Trịnh Huy Dương 899 triệu đồng (gồm thiệt hại thu nhập thực tế 242 triệu đồng, tổn thất tinh thần 264 triệu đồng, chi phí khiếu nại 272 triệu đồng); ông Trịnh Công Hiến 894 triệu đồng (gồm thiệt hại thu nhập thực tế 242 triệu đồng, tổn thất tinh thần 500 triệu đồng, chi phí khiếu nại 116 triệu đồng).

Với số tiền bồi thường này, theo gia đình bà Đặng Thị Nga, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã áp dụng thiếu thực tế, chưa đúng tinh thần Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của các thành viên trong gia đình. Do đó nội dung chính của đơn khởi kiện yêu cầu tòa xem xét lại việc giải quyết bồi thường cho gia đình theo đúng các quy định hiện hành, đúng tình người.

Hiện Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã có văn bản phản hồi về việc tiếp nhận đơn kiện của gia đình bà Đặng Thị Nga để xem xét tiếp tục giải quyết việc bồi thường vụ án. Phóng viên VOV sẽ tiếp tục thông tin về nội dung này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 mẹ con bị án oan giết chồng, cha ở Điện Biên được bồi thường ra sao?
4 mẹ con bị án oan giết chồng, cha ở Điện Biên được bồi thường ra sao?

VOV.VN - TAND tỉnh Điện Biên cho biết đã tạm thống nhất được mức bồi thường gần 13 tỷ đồng cho gia đình bị án oan 28 năm giết chồng, giết cha.

4 mẹ con bị án oan giết chồng, cha ở Điện Biên được bồi thường ra sao?

4 mẹ con bị án oan giết chồng, cha ở Điện Biên được bồi thường ra sao?

VOV.VN - TAND tỉnh Điện Biên cho biết đã tạm thống nhất được mức bồi thường gần 13 tỷ đồng cho gia đình bị án oan 28 năm giết chồng, giết cha.

Vụ án oan 28 năm giết chồng, cha: Bất ngờ mức thương lượng chỉ còn 3 tỷ
Vụ án oan 28 năm giết chồng, cha: Bất ngờ mức thương lượng chỉ còn 3 tỷ

VOV.VN - Theo Luật sư Nga đây là vụ án đặc thù bởi, chỉ sau một đêm cả gia đình bà Nga chịu tổn thất quá nặng nề về cả con người và tinh thần.

Vụ án oan 28 năm giết chồng, cha: Bất ngờ mức thương lượng chỉ còn 3 tỷ

Vụ án oan 28 năm giết chồng, cha: Bất ngờ mức thương lượng chỉ còn 3 tỷ

VOV.VN - Theo Luật sư Nga đây là vụ án đặc thù bởi, chỉ sau một đêm cả gia đình bà Nga chịu tổn thất quá nặng nề về cả con người và tinh thần.

28 năm chịu án oan giết chồng: Nạn nhân tạm được bồi thường 3,5 tỷ
28 năm chịu án oan giết chồng: Nạn nhân tạm được bồi thường 3,5 tỷ

VOV.VN - Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên bước đầu thống nhất tạm bồi thường 3,5 tỷ đồng với gia đình bà Đặng Thị Nga.

28 năm chịu án oan giết chồng: Nạn nhân tạm được bồi thường 3,5 tỷ

28 năm chịu án oan giết chồng: Nạn nhân tạm được bồi thường 3,5 tỷ

VOV.VN - Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên bước đầu thống nhất tạm bồi thường 3,5 tỷ đồng với gia đình bà Đặng Thị Nga.