Ba Lan bỏ giới hạn độ tuổi để tăng tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, kể từ tháng 4/2021, Ba Lan sẽ bỏ giới hạn độ tuổi trong kế hoạch tiêm chủng để chuyển sang tiêm đại trà cho người dân.

Trả lời họp báo, Chánh văn phòng Thủ tướng Michal Dworczyk cho biết, bắt đầu từ ngày 12/4, những người trưởng thành ở Ba Lan có thể đăng ký tiêm phòng. Chính phủ sẽ làm việc với các công ty lớn để thành lập các điểm tiêm chủng và đào tạo nhân lực cho chiến dịch tiêm chủng hàng loạt. Những thay đổi này là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng của Ba Lan sau khi nước này đã bị giảm thứ hạng ở châu Âu về tỷ lệ tiêm chủng.

Cho đến nay, Chính phủ đã tiêm được 6 triệu liều vaccine, trong đó có 2 triệu người đã nhận đủ hai mũi tiêm. Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết, mục tiêu của Ba Lan là sẽ đạt 20 triệu mũi tiêm vào tháng 6 và sẽ tiêm cho tất cả những ai có nhu cầu vào cuối tháng 8/2021. Tuy nhiên, tốc độ tiêm chủng của Ba Lan đã chậm hơn nhiều so với dự kiến. Một trong những nguyên nhân được cho là thiếu nguồn cung cấp vaccine. Hiện Ba Lan đang thực hiện tiêm vaccine cho các đối tượng trên 60 tuổi, giáo viên, quân nhân và những người ở tuyến đầu chống dịch.

Tính đến hôm nay (31/3) Ba Lan đã ghi nhận gần 2,2 triệu ca mắc Covid-19 trong đó có gần 52.400 trường hợp tử vong. Các bệnh viện của Ba Lan cũng đang trong tình trạng gồng mình khi có hơn 31.000 ca nhập viện trong đó có hơn 3.000 bệnh nhân phải sử dụng máy thở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vaccine phủ bóng Hội nghị thượng đỉnh EU trước nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ ba
Vaccine phủ bóng Hội nghị thượng đỉnh EU trước nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ ba

VOV.VN - Đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng là một trong những chủ đề chính của Hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) lần này, đặc biệt khi một số quốc gia châu Âu đang đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ ba.

Vaccine phủ bóng Hội nghị thượng đỉnh EU trước nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ ba

Vaccine phủ bóng Hội nghị thượng đỉnh EU trước nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ ba

VOV.VN - Đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng là một trong những chủ đề chính của Hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) lần này, đặc biệt khi một số quốc gia châu Âu đang đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ ba.

Pháp đang phải đối mặt với “làn sóng thứ ba” của đại dịch Covid-19
Pháp đang phải đối mặt với “làn sóng thứ ba” của đại dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Pháp Jean Castex ngày 16/3 đã cảnh báo, nước Pháp có thể đang phải đối mặt với “làn sóng thứ ba” của đại dịch Covid-19 do sự xuất hiện của các biến thể mới, đặc biệt là chủng loại lần đầu tiên phát hiện ở Anh.

Pháp đang phải đối mặt với “làn sóng thứ ba” của đại dịch Covid-19

Pháp đang phải đối mặt với “làn sóng thứ ba” của đại dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Pháp Jean Castex ngày 16/3 đã cảnh báo, nước Pháp có thể đang phải đối mặt với “làn sóng thứ ba” của đại dịch Covid-19 do sự xuất hiện của các biến thể mới, đặc biệt là chủng loại lần đầu tiên phát hiện ở Anh.

Vaccine đang trở thành “món hàng ngoại giao” giữa Trung Quốc và Ba Lan?
Vaccine đang trở thành “món hàng ngoại giao” giữa Trung Quốc và Ba Lan?

VOV.VN - Việc Trung Quốc hứa sẽ cung cấp vaccine Covid-19, đồng thời cam kết mua nông sản Ba Lan được coi là bước đi ngoại giao vaccine khôn ngoan nhằm xâm nhập vào thị trường châu Âu khó tính.

Vaccine đang trở thành “món hàng ngoại giao” giữa Trung Quốc và Ba Lan?

Vaccine đang trở thành “món hàng ngoại giao” giữa Trung Quốc và Ba Lan?

VOV.VN - Việc Trung Quốc hứa sẽ cung cấp vaccine Covid-19, đồng thời cam kết mua nông sản Ba Lan được coi là bước đi ngoại giao vaccine khôn ngoan nhằm xâm nhập vào thị trường châu Âu khó tính.