Hoãn xử nguyên Trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa “ăn chặn” tiền thi đua

VOV.VN - Bị cáo Võ Thanh Tùng là người đã “ăn chặn” 720 triệu đồng tiền thi đua khen thưởng của các ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa.
 

Hôm nay (22/4), Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Thanh Tùng - nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, nguyên Trưởng phòng Nội vụ TP. Biên Hòa  về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Võ Thanh Tùng là người đã “ăn chặn” 720 triệu đồng tiền thi đua khen thưởng của các ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Ngọc (bìa trái) và Nguyễn Công Trinh (kế bên) tại phiên tòa: (ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngoài Võ Thanh Tùng, Tòa cũng đưa ra xét xử 2 bị cáo khác là Nguyễn Thị Hồng Ngọc - nguyên kế toán Phòng Nội vụ TP. Biên Hòa về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Công Trinh - nguyên Phó phòng Nội vụ TP. Biên Hòa, nguyên Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, 2 bị cáo Nguyễn Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Công Trinh có mặt, bị cáo Võ Thanh Tùng vắng mặt. Luật sư bào chữa cho bị cáo Tùng trình bày, bị cáo vắng mặt do đang nằm viện điều trị kèm với đơn xin hoãn phiên tòa và giấy chứng nhận đang nằm viện điều trị bệnh cao huyết áp, đái tháo đường. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Dự kiến, phiên tòa mở lại vào ngày 14/5.

Trước đó như đã thông tin, từ năm 2010 - 2014, khi làm Trưởng phòng Nội vụ TP. Biên Hòa, Võ Thanh Tùng cùng với Nguyễn Thị Hồng Ngọc đã có hành vi giữ lại tiền quyết toán kinh phí khen thưởng cho các ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa với số tiền hơn 720 triệu đồng.

Còn Nguyễn Công Trinh trong thời gian làm Phó phòng Nội vụ TP. Biên Hòa đã thiếu trách nhiệm giám sát tiền thi đua khen thưởng, trực tiếp ký nhiều quyết định khen thưởng để làm căn cứ cho Tùng, Ngọc “ăn chặn” tiền.

Tháng 9/2016, Võ Thanh Tùng đã bị tạm đình chỉ chức vụ để làm rõ các dấu hiệu sai phạm. Đáng chú ý, thời điểm bị phát hiện, Võ Thanh Tùng đã chuyển sang giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa. Sau đó ông này bị đình chỉ công tác, bị khai trừ Đảng rồi bị bắt giam để điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu trưởng Công an huyện “ăn chặn” kỳ nam bị tuyên 10 năm tù giam
Cựu trưởng Công an huyện “ăn chặn” kỳ nam bị tuyên 10 năm tù giam

VOV.VN - Đây là phiên tòa sơ thẩm lần thứ 3, vụ án “ăn chặn” trầm kỳ xảy ra từ 6 năm trước tại huyện Khánh Sơn.

Cựu trưởng Công an huyện “ăn chặn” kỳ nam bị tuyên 10 năm tù giam

Cựu trưởng Công an huyện “ăn chặn” kỳ nam bị tuyên 10 năm tù giam

VOV.VN - Đây là phiên tòa sơ thẩm lần thứ 3, vụ án “ăn chặn” trầm kỳ xảy ra từ 6 năm trước tại huyện Khánh Sơn.

Truy tố nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa vì ăn chặn tiền
Truy tố nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa vì ăn chặn tiền

Bị can Võ Thanh Tùng dù sai phạm ở thời điểm đang làm lãnh đạo ở Phòng Nội vụ nhưng sau đó vẫn được bố trí làm trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa.

Truy tố nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa vì ăn chặn tiền

Truy tố nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa vì ăn chặn tiền

Bị can Võ Thanh Tùng dù sai phạm ở thời điểm đang làm lãnh đạo ở Phòng Nội vụ nhưng sau đó vẫn được bố trí làm trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa.

Tài xế kéo lê bé trai 100m tại Đông Anh đã ra đầu thú
Tài xế kéo lê bé trai 100m tại Đông Anh đã ra đầu thú

VOV.VN - Sau khi gây tai nạn kéo lê bé trai 100m, tài xế Dũng (SN 1996, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh) đã điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tài xế kéo lê bé trai 100m tại Đông Anh đã ra đầu thú

Tài xế kéo lê bé trai 100m tại Đông Anh đã ra đầu thú

VOV.VN - Sau khi gây tai nạn kéo lê bé trai 100m, tài xế Dũng (SN 1996, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh) đã điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cô gái xinh đẹp bị rạch mặt ở Bắc Ninh do “mâu thuẫn cá nhân“
Cô gái xinh đẹp bị rạch mặt ở Bắc Ninh do “mâu thuẫn cá nhân“

VOV.VN - Do xô xát trong lúc dọn đồ, Nguyễn Thị Q. (SN SN 2001, ở Thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị rạch mặt, phải khâu 60 mũi.

Cô gái xinh đẹp bị rạch mặt ở Bắc Ninh do “mâu thuẫn cá nhân“

Cô gái xinh đẹp bị rạch mặt ở Bắc Ninh do “mâu thuẫn cá nhân“

VOV.VN - Do xô xát trong lúc dọn đồ, Nguyễn Thị Q. (SN SN 2001, ở Thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị rạch mặt, phải khâu 60 mũi.

Bắt giam phó Chủ tịch xã lập hồ sơ khống ăn chặn tiền bảo vệ rừng
Bắt giam phó Chủ tịch xã lập hồ sơ khống ăn chặn tiền bảo vệ rừng

VOV.VN - Phó Chủ tịch đương nhiệm của xã Đông Lĩnh cùng với nguyên Chủ tịch xã này thông đồng lập hồ sơ khống, ăn chặn tiền chăm sóc, bảo vệ rừng.

Bắt giam phó Chủ tịch xã lập hồ sơ khống ăn chặn tiền bảo vệ rừng

Bắt giam phó Chủ tịch xã lập hồ sơ khống ăn chặn tiền bảo vệ rừng

VOV.VN - Phó Chủ tịch đương nhiệm của xã Đông Lĩnh cùng với nguyên Chủ tịch xã này thông đồng lập hồ sơ khống, ăn chặn tiền chăm sóc, bảo vệ rừng.

Mang hàng “nóng” hỗn chiến ở Hải Phòng:Triệu tập 9 đối tượng
Mang hàng “nóng” hỗn chiến ở Hải Phòng:Triệu tập 9 đối tượng

VOV.VN -Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã triệu tập được 9 đối tượng liên quan đến vụ việc côn đồ mang hàng "nóng" hỗn chiến.

Mang hàng “nóng” hỗn chiến ở Hải Phòng:Triệu tập 9 đối tượng

Mang hàng “nóng” hỗn chiến ở Hải Phòng:Triệu tập 9 đối tượng

VOV.VN -Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã triệu tập được 9 đối tượng liên quan đến vụ việc côn đồ mang hàng "nóng" hỗn chiến.