Kẻ 4 tiền án đánh chết bé 2 tuổi vì tiếng khóc đòi mẹ

VOV.VN -Bé hai tuổi khóc trong đêm đòi mẹ, kẻ 4 tiền án cáu bẳn đánh cháu bé nhập viện, sau đó tử vong vì chấn thương sọ não.

Tòa án Hà Nội ngày 10/4 đưa Nguyễn Thế Minh (SN 1982, trú tại Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Minh là kẻ nhẫn tâm gây ra cái chết cho cháu Hoàng – thời điểm xảy ra vụ việc mới gần 2 tuổi. Anh ta cũng là kẻ có 4 tiền án liên quan đến tội Trộm cắp và Cướp tài sản.

Vì mâu thuẫn với chồng nên chị Huyền (SN 1990) đưa con về nhà mẹ đẻ ở quận Đống Đa, Hà Nội. Do muốn con cai sữa nên chị Huyền gửi cho Nguyễn Thị Hồng (SN 1989, quê Nam Định). Hồng sống chung với Nguyễn Thế Minh như vợ chồng trong phố chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Kẻ 4 tiền án cúi gằm mặt tại phiên xét xử.

Vì gửi cháu Hoàng qua đêm, nên tiếng khóc đòi mẹ của bé 2 tuổi khiến kẻ 4 tiền án khó chịu. Hắn thường đánh, quát mắng có khi dùng chổi phất trần đánh vào mông, cắn vào má cháu bé. Khi đón con về thấy có nhiều vết bầm tím, chị Huyền hỏi nguyên nhân thì Minh nói cháu bị ngã và do hắn ta cắn đùa.

Đêm 8/12/2015, khi cháu Hoàng khóc, Minh tát liên tiếp vào má cháu bé. Đến sáng 9/12/2015 cháu có biểu hiện khó thở, mặt tím tái và nhập viện trong tình trạng hôn mê. Sáng cùng ngày, cháu Hoàng tử vong. Theo kết luận của cơ quan chức năng, cháu bé 2 tuổi tử vong vì chấn thương sọ não.

Với tội Giết người với tình tiết tăng nặng là giết trẻ em, cùng với hành vi tái phạm nguy hiểm, vì chưa được xóa án tích, Nguyễn Thế Minh bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù giam./.

*Tên bị hại đã được thay đổi

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm can phạm vụ giết người trong quán ăn đêm ở Hà Nội lĩnh án
Thêm can phạm vụ giết người trong quán ăn đêm ở Hà Nội lĩnh án

VOV.VN -Nghĩ bị khinh thường, nhóm thanh niên đã gây sự sau đó truy sát đánh đến chết người trong quán ăn đêm ở Hà Nội.

Thêm can phạm vụ giết người trong quán ăn đêm ở Hà Nội lĩnh án

Thêm can phạm vụ giết người trong quán ăn đêm ở Hà Nội lĩnh án

VOV.VN -Nghĩ bị khinh thường, nhóm thanh niên đã gây sự sau đó truy sát đánh đến chết người trong quán ăn đêm ở Hà Nội.

Giết người yêu rồi treo cổ tự tử vì gia đình không cho cưới
Giết người yêu rồi treo cổ tự tử vì gia đình không cho cưới

VOV.VN - Yêu tha thiết nhưng gia đình không cho làm đám cưới, nam thanh niên ra tay giết chết người tình rồi treo cổ tự tử tại phòng trọ.

Giết người yêu rồi treo cổ tự tử vì gia đình không cho cưới

Giết người yêu rồi treo cổ tự tử vì gia đình không cho cưới

VOV.VN - Yêu tha thiết nhưng gia đình không cho làm đám cưới, nam thanh niên ra tay giết chết người tình rồi treo cổ tự tử tại phòng trọ.

Nữ sinh 14 tuổi giết người chỉ vì tập thẻ cào
Nữ sinh 14 tuổi giết người chỉ vì tập thẻ cào

Chỉ vì tập thẻ cào, nữ sinh 14 tuổi dùng gối bịt mặt bà chủ hiệu tạp hóa khiến nạn nhân bất động sau đó dựng hiện trường giả.

Nữ sinh 14 tuổi giết người chỉ vì tập thẻ cào

Nữ sinh 14 tuổi giết người chỉ vì tập thẻ cào

Chỉ vì tập thẻ cào, nữ sinh 14 tuổi dùng gối bịt mặt bà chủ hiệu tạp hóa khiến nạn nhân bất động sau đó dựng hiện trường giả.

Vụ thi thể bị trói trong bao tải: Thêm bằng chứng giết người
Vụ thi thể bị trói trong bao tải: Thêm bằng chứng giết người

VOV.VN - Qua lời kể của người thân nạn nhân, họ đã xác định được anh Tân đã thực hiện cuộc gọi 15 giây với chủ lô đề trong buổi chiều mất tích

Vụ thi thể bị trói trong bao tải: Thêm bằng chứng giết người

Vụ thi thể bị trói trong bao tải: Thêm bằng chứng giết người

VOV.VN - Qua lời kể của người thân nạn nhân, họ đã xác định được anh Tân đã thực hiện cuộc gọi 15 giây với chủ lô đề trong buổi chiều mất tích