Kẻ giết, cướp tài sản của người tình đồng giới lĩnh án chung thân

Trong lúc ngủ chung, Mạnh mượn điện thoại của người tình đồng giới để chơi game. Lợi dụng lúc anh H. sơ hở, Mạnh dùng dao đâm nạn nhân sau đó đẩy mái tôn thoát.

Chiều 11/9, sau hai ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trương Văn Mạnh (26 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) tù chung thân về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Mạnh và T.Đ.H (nạn nhân của vụ án, đã tử vong) quen biết nhau khi Mạnh là khách quen hớt tóc của tiệm anh H.

Từ quan hệ này, 7 giờ sáng 15/1/2015, Mạnh và H. cùng nhau dùng xe máy đi đám cưới tại tỉnh Tiền Giang. Đến 19 giờ cùng ngày, cả 2 trở về tiệm hớt tóc của H. ngủ lại.

Bị cáo Trương Văn Mạnh tại phiên tòa sơ thẩm chiều 11/9

Đến khoảng 21h30, H. trải nệm và giăng mùng để cả hai cùng ngủ. Lúc này Mạnh mượn điện thoại của H. để chơi điện tử. Khoảng 30 phút sau, Mạnh dùng dao đâm H. vào ngực và lưng. H. tri hô “cướp, cướp” nên nhiều người dân đứng trước nhà H. nghe thấy. Mạnh liền trèo lên máy giặt, đẩy mái tôn thoát ra ngoài nhưng bị người dân và công an bắt giữ.

Khám xét người Mạnh, công an thu giữ 1 điện thoại của H.; công an cũng phá cửa nhà vào thì phát hiện anh H. đã tử vong.

Về phía Mạnh, tại Cơ quan điều tra, bị cáo này không khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, qua quá trình thực nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra đã chứng minh Mạnh đã cố ý giết và cướp tài sản của anh H./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên