Kẻ từng đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại giam lĩnh thêm án Giết người

VOV.VN -Vũ Văn Bình – người gây ra cái chết của Đỗ Đăng Dư đã cùng nhóm thanh niên gây ra vụ án mạng tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Vũ Văn Bình (SN 1998, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) – bị cáo từng gây ra cái chết cho Đỗ Đăng Dư trong trại tạm giam của Công an Hà Nội ngày 15/8 tiếp tục hầu tòa Hà Nội liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội vào giữa tháng 5/2015.

Ngoài Vũ Văn Bình trong vụ án này còn có: Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998), Đoàn Minh Ngọc (SN 1997) – cả hai cùng trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Bùi Văn Châu (SN 1999, quê Thái Bình).

Vũ Văn Bình (giữa) tiếp tục lĩnh án về tội Giết người

Ngày 10/5/2015, Châu đang là sinh viên của một trường cao đẳng ở Hà Nội uống rượu say nên đã gây sự với Nguyễn Văn Mai (SN 1994, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Đêm 19/5/2015, khi Châu cùng với Bình, Hiếu, Ngọc đứng xem văn nghệ trong sân trường thì phát hiện ra anh Mai. Châu cả nhóm gọi thêm Nguyễn Văn Thắng trả thù.

Tại buổi biểu diễn văn nghệ, khi Châu đứng chụp ảnh cùng bạn gái trong trường thì bị anh Mai và bạn bè xông vào đánh. Chính điều này, càng khiến Châu muốn rửa hận.

Cùng lúc đó, nhóm của Bình gọi Thắng đến đánh Mai giúp Châu và nhận được cái gật đầu của tên này. Trước khi đi, Bình mang theo dao bầu.

Đến hội trường văn nghệ, nhìn thấy Mai, Hiếu xông vào đánh, mở đầu cho cuộc hỗn chiến giữa hai bên. Trong hỗn chiến, Thắng rút dao do Bình đưa cho đâm Mai ba nhát. Cùng lúc Bình và Ngọc xông vào đánh nhóm của Mai.

Sau khi gây ra sự việc, cả nhóm của Bình bỏ trốn. Đến ngày 20/5/2015, Hiếu, Bình, Ngọc, Châu bị Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ.

Một ngày sau, Nguyễn Văn Thắng đến Công an xã Thủy Xuân Tiên đầu thú. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án, Thắng đã tử vong nên cơ quan điều tra đình chỉ bị can.

Về phần anh Nguyễn Văn Mai được mọi người đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong.

Phiên tòa kéo dài gần trọn ngày. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Vũ Văn Bình mức án 14 năm, 6 tháng tù; Nguyễn Minh Hiếu 13 năm tù; Đoàn Minh Ngọc 14 năm tù và Bùi Văn Châu 4 năm tù về cùng tội Giết người. Trong 4 bị cáo, riêng Bùi Văn Châu phạm tội ở độ tuổi vị thành niên.

Trước đó, Vũ Văn Bình cũng đã bị Tòa án Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích khi gây ra cái chết của Đỗ Đăng Dư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại giam Công an Hà Nội sắp hầu tòa
Kẻ đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại giam Công an Hà Nội sắp hầu tòa

VOV.VN -Đỗ Đăng Dư là nghi phạm đang bị tạm giam đã bị bạn cùng buồng giam đánh thương tích dẫn đến tử vong.

Kẻ đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại giam Công an Hà Nội sắp hầu tòa

Kẻ đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại giam Công an Hà Nội sắp hầu tòa

VOV.VN -Đỗ Đăng Dư là nghi phạm đang bị tạm giam đã bị bạn cùng buồng giam đánh thương tích dẫn đến tử vong.

Hôm nay, xét xử kẻ đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại tạm giam
Hôm nay, xét xử kẻ đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại tạm giam

VOV.VN - Vì rửa bát không sạch, Đỗ Đăng Dư đã bị bạn tù đánh. Sau vụ việc, Dư nhập viện và tử vong.

Hôm nay, xét xử kẻ đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại tạm giam

Hôm nay, xét xử kẻ đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại tạm giam

VOV.VN - Vì rửa bát không sạch, Đỗ Đăng Dư đã bị bạn tù đánh. Sau vụ việc, Dư nhập viện và tử vong.

Kẻ đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại tạm giam lĩnh án 10 năm tù
Kẻ đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại tạm giam lĩnh án 10 năm tù

VOV.VN - Do rửa bát bẩn, Đỗ Đăng Dư đã bị bạn tù đánh. Sau lần đánh đó, Dư được đưa đi bệnh viện và tử vong ngay sau đó.

Kẻ đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại tạm giam lĩnh án 10 năm tù

Kẻ đánh chết Đỗ Đăng Dư trong trại tạm giam lĩnh án 10 năm tù

VOV.VN - Do rửa bát bẩn, Đỗ Đăng Dư đã bị bạn tù đánh. Sau lần đánh đó, Dư được đưa đi bệnh viện và tử vong ngay sau đó.

Hoãn xử phúc thẩm vụ Đỗ Đăng Dư bị đánh chết ở buồng giam
Hoãn xử phúc thẩm vụ Đỗ Đăng Dư bị đánh chết ở buồng giam

VOV.VN -Bản án sơ thẩm cho biết, do Đỗ Đăng Dư rửa bát bẩn nên đã bị bạn cùng buồng giam đánh, sau đó tử vong.

Hoãn xử phúc thẩm vụ Đỗ Đăng Dư bị đánh chết ở buồng giam

Hoãn xử phúc thẩm vụ Đỗ Đăng Dư bị đánh chết ở buồng giam

VOV.VN -Bản án sơ thẩm cho biết, do Đỗ Đăng Dư rửa bát bẩn nên đã bị bạn cùng buồng giam đánh, sau đó tử vong.