Khởi tố kẻ đoạt mạng nữ giáo viên vì đòi chia tay

VOV.VN - Nhiều lần ngỏ ý muốn kết hôn nhưng cô Ch. không đồng ý và nhất quyết đòi chia tay, Sơn bực tức xuống tay đoạt mạng người tình bằng 11 nhát dao.

Ngày 6/7, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự  - Công an tỉnh Nghệ An (PC45) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Hữu Sơn (SN 1965 trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) để điều tra hành vi Giết người. Nguyễn Hữu Sơn là nghi can đã sát hại bà Dương Thị Ch (SN 1969, giáo viên mầm non, trú tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ).

Ngôi nhà của cô giáo Ch nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Nguyễn Hữu Sơn đã ly hôn vợ, sống một mình cách nhà nạn nhân khoảng 4 km. Bà Ch. cũng đã ly hôn chồng và có 2 người con nhưng đều đi làm ở xa. Trong một lần tình cờ gặp mặt, ông Sơn nảy sinh tình cảm với bà Ch. và thường xuyên qua nhà bà ăn ở.

Ông Sơn nhiều lần đề xuất đi đến hôn nhân nhưng bà Ch. nhất quyết không chịu và đòi chia tay. Khoảng 1h30 ngày 3/7, ông Sơn đến nhà bà Ch. để nói chuyện tình cảm nhưng sau đó giữa 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ông Sơn bất ngờ vớ con dao ở trên đầu giường và đoạt mạng người tình bằng 11 nhát dao oan nghiệt.

Sau khi gây án, Sơn vứt con dao lại hiện trường rồi bình tĩnh khóa cửa, lấy xe máy của nạn nhân ra về. Khoảng hơn 5h cùng ngày, nghi phạm đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Sơn khai vì có tình cảm sâu nặng với nạn nhân nên khi biết bà Ch. muốn chấm dứt tình cảm, ông ta đã rất bực tức, trong lúc không kiềm chế được bản thân đã gây nên vụ án mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô giáo mầm non vận chuyển gần 3 kg ma túy đá
Cô giáo mầm non vận chuyển gần 3 kg ma túy đá

Công an Hải Phòng vừa bắt quả tang một cô giáo mầm non tại huyện Thủy Nguyên vận chuyển gần 3 kg ma túy đá, tiền công 10 triệu đồng.  

Cô giáo mầm non vận chuyển gần 3 kg ma túy đá

Cô giáo mầm non vận chuyển gần 3 kg ma túy đá

Công an Hải Phòng vừa bắt quả tang một cô giáo mầm non tại huyện Thủy Nguyên vận chuyển gần 3 kg ma túy đá, tiền công 10 triệu đồng.  

Vụ sát hại cô giáo mầm non: Thủ ác tàn nhẫn vì tình
Vụ sát hại cô giáo mầm non: Thủ ác tàn nhẫn vì tình

VOV.VN - Nhiều lần ngỏ lời muốn đi đến hôn nhân với cô giáo mầm non nhưng bị từ chối, trong lúc cãi vã nghi can đã nhẫn tâm đoạt mạng người tình.

Vụ sát hại cô giáo mầm non: Thủ ác tàn nhẫn vì tình

Vụ sát hại cô giáo mầm non: Thủ ác tàn nhẫn vì tình

VOV.VN - Nhiều lần ngỏ lời muốn đi đến hôn nhân với cô giáo mầm non nhưng bị từ chối, trong lúc cãi vã nghi can đã nhẫn tâm đoạt mạng người tình.

Sát hại cô giáo mầm non rồi khóa cửa đến công an đầu thú
Sát hại cô giáo mầm non rồi khóa cửa đến công an đầu thú

VOV.VN - Sau khi sát hại cô giáo mầm non, đối tượng Sơn đã khóa cửa và đến công an đầu thú.

Sát hại cô giáo mầm non rồi khóa cửa đến công an đầu thú

Sát hại cô giáo mầm non rồi khóa cửa đến công an đầu thú

VOV.VN - Sau khi sát hại cô giáo mầm non, đối tượng Sơn đã khóa cửa và đến công an đầu thú.

Nguyên Trưởng công an xã sát hại cô giáo mầm non bỏ xác vào bao tải
Nguyên Trưởng công an xã sát hại cô giáo mầm non bỏ xác vào bao tải

VOV.VN -Sau khi sát hại cô giáo mầm non, đối tượng Thông (thời điểm đó đang là Trưởng công an xã) đã bỏ xác vào bao tải mang ra bãi rác phi tang.

Nguyên Trưởng công an xã sát hại cô giáo mầm non bỏ xác vào bao tải

Nguyên Trưởng công an xã sát hại cô giáo mầm non bỏ xác vào bao tải

VOV.VN -Sau khi sát hại cô giáo mầm non, đối tượng Thông (thời điểm đó đang là Trưởng công an xã) đã bỏ xác vào bao tải mang ra bãi rác phi tang.

Nóng trong ngày: Cô giáo mầm non bị sát hại trong căn nhà khóa cửa
Nóng trong ngày: Cô giáo mầm non bị sát hại trong căn nhà khóa cửa

VOV.VN - Qua khám nghiệm ban đầu, cô Ch. bị tử vong với nhiều vết chém trên người. Nghi can vụ án cũng đã đến công an đầu thú vào sáng 3/7.

Nóng trong ngày: Cô giáo mầm non bị sát hại trong căn nhà khóa cửa

Nóng trong ngày: Cô giáo mầm non bị sát hại trong căn nhà khóa cửa

VOV.VN - Qua khám nghiệm ban đầu, cô Ch. bị tử vong với nhiều vết chém trên người. Nghi can vụ án cũng đã đến công an đầu thú vào sáng 3/7.