Luật sư đề nghị áp giải nguyên Giám đốc BV đa khoa Hòa Bình đến Tòa

VOV.VN - Luật sư bị cáo đề nghị áp giải nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình đến Tòa nhưng HĐXX xét thấy không cần thiết vì nội dung vụ án đã nêu trong cáo trạng.

Sáng nay (15/5), tại TAND TP Hòa Bình mở phiên sơ thẩm xét xử 3 bị cáo liên quan đến sự cố chạy thận làm 8 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình.

Phiên tòa sơ thẩm sáng nay.

3 bị cáo trong vụ án gồm: Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh, bị truy tố về tội Vô ý làm chết người), Trần Văn Sơn (SN 1990, cán bộ Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế - BVĐK tỉnh Hòa Bình) và Hoàng Công Lương (SN 1986, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - BVĐK tỉnh Hòa Bình, bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng).

Trình bày tại tòa, Luật sư Lê Văn Thiệp (bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương) yêu cầu triệu tập hội đồng chuyên môn của Sở Y tế và đại diện Sở Y tế để làm rõ thẩm quyền của người liên quan. Việc những người liên quan trên có mặt tại tòa để đảm bảo việc không bỏ lọt tội phạm.

Đồng thời, luật sư cũng yêu cầu triệu tập ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để làm rõ trách nhiệm liên quan với tư cách là người đứng đầu bệnh viện.

Luật sư cũng đề nghị xác lập tư cách người làm chứng của ông Dương để tham gia tố tụng, ông Dương có thể bị áp giải tới tòa nếu không có mặt. Nếu không triệu tập ông Dương, sẽ bỏ lọt tội phạm theo Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư, ông Dương là người đứng đầu BVĐK tỉnh Hòa Bình thời điểm xảy ra tai biến y khoa khiến 8 người chạy thận tử vong. Ông Dương là Giám đốc, đồng thời là người ký toàn bộ hợp đồng lắp đặt thiết bị vật tư y tế, giám sát và nghiệm thu. Việc ông Dương có mặt sẽ giúp làm rõ việc sửa chữa, mua sắm thiết bị trong quá trình này.

Luật sư Thiệp đề nghị triệu tập đại diện Bộ Y tế và Sở Y tế Hòa Bình để làm rõ những văn bản liên quan. Việc triệu tập đại diện Sở Y tế Hòa Bình nhằm làm rõ việc có hay không việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa bệnh viện và Công ty Thiên Sơn để trục lợi của bệnh viện, cũng như để mở rộng điều tra có hay không việc lọt tội phạm.

Các luật sư cũng đề nghị triệu tập các công ty đã gửi báo giá tới BVĐK Hòa Bình. Luật sư Thiệp cho rằng việc sử dụng dịch vụ Công ty Thiên Sơn có dấu hiệu thông thầu, vi phạm Luật Đấu thầu dẫn đến hậu quả làm chết 8 người. "Thân chủ của chúng tôi bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, chúng tôi muốn biết quy tắc, quy trình được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, như thế mới làm sáng tỏ được có hay không bác sỹ Lương thiếu trách nhiệm”, luật sư Lê Văn Thiệp nói.

Luật sư Trần Vũ Hải (bào chữa cho bị cáo) cho rằng, phải mời được hai người ký hợp đồng. 

Các luật sư cũng đề nghị triệu tập các công ty đã gửi báo giá tới BVĐK Hòa Bình.

Luật sư Nguyễn Chiến (bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương) đề nghị HĐXX triệu tập những người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan xuất phát từ hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Luật sư Nguyễn Chiến cũng đề nghị triệu tập những người giám định tham gia có mặt tại phiên tòa để làm rõ nguyên nhân dẫn đến hậu quả vụ án. Ông còn đề nghị Tòa triệu tập người tham gia tố tụng khác, liên quan đến việc lắp đặt vận hành và sửa chữa máy lọc RO để giúp HĐXX nắm rõ quy trình, lỗi trách nhiệm thuộc về bộ phận nào.

Ông Bùi Nghĩa Thịnh, Tiến sỹ - Bác sỹ Bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM) là một chuyên gia, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này được mời đến Tòa tham gia tố tụng, giúp HĐXX sáng tỏ thêm các tình tiết.

Các luật sư cho rằng nếu không có mặt những người liên quan đã yêu cầu thì đề nghị hoãn phiên tòa hôm nay.

Đối với yêu cầu triệu tập đại diện Bộ Y tế và Sở Y tế Hòa Bình, HĐXX cho rằng không cần thiết. Còn với yêu cầu triệu tập ông Trương Quý Dương, HĐXX cho biết đã hai lần triệu tập nhưng ông Dương vẫn không có mặt.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tiếp tục phiên xét xử vì các nội dung liên quan đã nêu trong cáo trạng.

Sau ít phút hội ý, HĐXX quyết định không hoãn phiên tòa vì nội dung vụ án và tình tiết liên quan đã nêu trong cáo trạng./.

Trước đó, sáng 7/5, TAND TP Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vô ý làm chết người, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.
3 bị cáo trong vụ án này gồm: Hoàng Công Lương (SN 1986, bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình), Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh - đơn vị bán và lắp đặt, thay thế vật liệu lọc RO số 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình), Trần Văn Sơn (SN 1990, cán bộ Phòng Vật tư – Trang thiết bị của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình).
Sau khi xem xét ý kiến từ các luật sư và bị cáo, HĐXX sơ thẩm quyết định tạm hoãn phiên tòa. Phiên tòa dự kiến sẽ được mở lại vào sáng nay (15/5).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp xét xử 3 người trong vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình
Sắp xét xử 3 người trong vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình

VOV.VN - Bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bác sĩ  Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình đau xót, cho rằng bản thân đã thực hiện đúng quy trình.

Sắp xét xử 3 người trong vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình

Sắp xét xử 3 người trong vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình

VOV.VN - Bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bác sĩ  Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình đau xót, cho rằng bản thân đã thực hiện đúng quy trình.

Hoãn phiên tòa xử vụ chạy thận khiến 8 người tử vong ở Hòa Bình
Hoãn phiên tòa xử vụ chạy thận khiến 8 người tử vong ở Hòa Bình

VOV.VN - Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa. Phiên tòa dự kiến sẽ được mở lại vào ngày 15/5.

Hoãn phiên tòa xử vụ chạy thận khiến 8 người tử vong ở Hòa Bình

Hoãn phiên tòa xử vụ chạy thận khiến 8 người tử vong ở Hòa Bình

VOV.VN - Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa. Phiên tòa dự kiến sẽ được mở lại vào ngày 15/5.

Vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong: Quên rửa hóa chất trong đường nước
Vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong: Quên rửa hóa chất trong đường nước

Quá trình sục rửa Quốc quên xả 2 đầu máy khiến tồn dư hóa chất trong các đường ống dẫn nước vào máy lọc thận

Vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong: Quên rửa hóa chất trong đường nước

Vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong: Quên rửa hóa chất trong đường nước

Quá trình sục rửa Quốc quên xả 2 đầu máy khiến tồn dư hóa chất trong các đường ống dẫn nước vào máy lọc thận

Truy tố 3 bị can vụ 8 người chạy thận tử vong ở Hòa Bình
Truy tố 3 bị can vụ 8 người chạy thận tử vong ở Hòa Bình

VOV.VN -Do vụ án có tính chất phức tạp, CQTT ở tỉnh Hòa Bình mất nhiều thời gian công sức, phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị có liên quan để làm rõ vụ án.

Truy tố 3 bị can vụ 8 người chạy thận tử vong ở Hòa Bình

Truy tố 3 bị can vụ 8 người chạy thận tử vong ở Hòa Bình

VOV.VN -Do vụ án có tính chất phức tạp, CQTT ở tỉnh Hòa Bình mất nhiều thời gian công sức, phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị có liên quan để làm rõ vụ án.

Vì sao phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương vụ chạy thận tạm hoãn?
Vì sao phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương vụ chạy thận tạm hoãn?

VOV.VN -Hầu hết các luật sư liên quan vụ án không có mặt, chủ tọa Nghiêm Hoài Anh quyết định hoãn phiên tòa. 

Vì sao phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương vụ chạy thận tạm hoãn?

Vì sao phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương vụ chạy thận tạm hoãn?

VOV.VN -Hầu hết các luật sư liên quan vụ án không có mặt, chủ tọa Nghiêm Hoài Anh quyết định hoãn phiên tòa.