Thời tiết ngày 2/3: Hà Nội có sương mù, trưa chiều trời nắng

VOV.VN - Ngày 2/3, Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ.

Hà Nội có sương mù, trưa, chiều trời nắng (Ảnh minh họa: KT)

Dự báo thời tiết ngày 2/3 các vùng trên cả nước:

Phía Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; từ chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C .

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi 34-36 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay: Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét
Thời tiết hôm nay: Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét

VOV.VN - Hôm nay (26/2), các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết trời nắng ấm vào trưa chiều. Đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét.

Thời tiết hôm nay: Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét

Thời tiết hôm nay: Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét

VOV.VN - Hôm nay (26/2), các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết trời nắng ấm vào trưa chiều. Đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét.

Thời tiết ngày 29/2: Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng ấm
Thời tiết ngày 29/2: Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng ấm

VOV.VN - Theo dự báo, ngày 29/2, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Thời tiết ngày 29/2: Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng ấm

Thời tiết ngày 29/2: Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng ấm

VOV.VN - Theo dự báo, ngày 29/2, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc dịu mát, miền Nam nắng nóng
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc dịu mát, miền Nam nắng nóng

VOV.VN - Các tỉnh miền Trung sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất có nơi 32 độ.

Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc dịu mát, miền Nam nắng nóng

Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc dịu mát, miền Nam nắng nóng

VOV.VN - Các tỉnh miền Trung sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất có nơi 32 độ.