Mẹ kế hành hạ con chồng nhận án 3 năm tù

Bị mẹ kế đánh bầm dập khắp người, sáng hôm sau khi cháu A. đi học thì cô giáo mới phát hiện trên người cháu có nhiều vết thương nên báo công an.

Ngày 23/8, TAND tỉnh Tây Ninh xử phúc thẩm bác kháng cáo tuyên phạt bị cáo Trương Thị Thúy Ái (SN 1981, ngụ xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) ba năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Trước đó TAND huyện Gò Dầu đã xử sơ thẩm tuyên mức án trên, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đối tượng Trương Thị Thúy Ái 
Theo hồ sơ cháu A. (8 tuổi) là con riêng của anh Nguyễn Minh Khôi. Tháng 8/2014, sau khi kết hôn với bị cáo Ái, anh Khôi đưa cháu A. về sống chung với gia đình cùng với một người con con riêng của bị cáo.

Sáng 22/3, bị cáo đưa cho cháu A. 5.000 đồng để đi học và nói là phải mang về 1.000 đồng, nhưng khi về cháu A. nói là đã lỡ xài hết. Nghe vậy, bị cáo chặt hai cây tầm vong đánh nhiều cái vào mông, lưng, chân và vai cháu A. Sau đó lại ngắt, nhéo nhiều cái vào người cháu A.

Sáng hôm sau khi cháu A. đi học thì cô giáo phát hiện trên người cháu có nhiều vết thương nên báo công an.

Kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh kết luận, tỉ lệ tổn thương cơ thể của cháu A. hiện tại là 16%.

Quá trình điều tra, bị cáo còn thừa nhận trước đó đã nhiều lần đánh cháu A.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cho rằng do hoàn cảnh khó khăn nên bị cáo thường xuyên nóng nảy nên dẫn đến việc đánh đập trên. Anh Khôi là cha ruột của cháu A. không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại.

HĐXX xét thấy vụ án mang tính chất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo đối với cháu A. đã gây tổn hại về thể chất lẫn tinh thần, sức khỏe của cháu. Bị cáo đã xâm phạm đến đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ trong xã hội.

Đây là tình tình tiết tăng năng nên mức án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là phù hợp, vì thế tòa không chấp nhận kháng cáo của bị cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con trai dùng búa đánh mẹ kế rồi chém cha
Con trai dùng búa đánh mẹ kế rồi chém cha

Khi bị bắt giữ, Hùng khai rằng Hùng nghe bà Minh và bố bàn bạc việc sát hại Hùng nên Hùng đã ra tay trước.

Con trai dùng búa đánh mẹ kế rồi chém cha

Con trai dùng búa đánh mẹ kế rồi chém cha

Khi bị bắt giữ, Hùng khai rằng Hùng nghe bà Minh và bố bàn bạc việc sát hại Hùng nên Hùng đã ra tay trước.

Mẹ kế hành hạ con riêng của chồng vì 1.000 đồng bị khởi tố
Mẹ kế hành hạ con riêng của chồng vì 1.000 đồng bị khởi tố

Sau khi giáo viên phát hiện em N.T.K.A có rất nhiều vết thương bầm tím, ban giám hiệu nhà trường hỏi thăm thì cháu A. cho biết bị mẹ kế đánh đập.

Mẹ kế hành hạ con riêng của chồng vì 1.000 đồng bị khởi tố

Mẹ kế hành hạ con riêng của chồng vì 1.000 đồng bị khởi tố

Sau khi giáo viên phát hiện em N.T.K.A có rất nhiều vết thương bầm tím, ban giám hiệu nhà trường hỏi thăm thì cháu A. cho biết bị mẹ kế đánh đập.

Tin nóng trong ngày: Khởi tố mẹ kế đánh con chồng
Tin nóng trong ngày: Khởi tố mẹ kế đánh con chồng

VOV.VN -Bà Ái đưa 5.000 đồng, trong đó cho A. 2.000 đồng và con riêng bà Ái 2.000 đồng, còn 1.000 đồng mang về. Tuy nhiên, do tiêu hết tiền thừa nên A bị đánh.

Tin nóng trong ngày: Khởi tố mẹ kế đánh con chồng

Tin nóng trong ngày: Khởi tố mẹ kế đánh con chồng

VOV.VN -Bà Ái đưa 5.000 đồng, trong đó cho A. 2.000 đồng và con riêng bà Ái 2.000 đồng, còn 1.000 đồng mang về. Tuy nhiên, do tiêu hết tiền thừa nên A bị đánh.

Mẹ kế môi giới bán dâm con chồng lấy tiền tiêu xài
Mẹ kế môi giới bán dâm con chồng lấy tiền tiêu xài

Cháu P.V.T ở với cha và người mẹ kế. Cao Thị Lệ (mẹ kế của cháu T) đã môi giới cho một người quen mua dâm con gái của chồng để lấy tiền tiêu xài.

Mẹ kế môi giới bán dâm con chồng lấy tiền tiêu xài

Mẹ kế môi giới bán dâm con chồng lấy tiền tiêu xài

Cháu P.V.T ở với cha và người mẹ kế. Cao Thị Lệ (mẹ kế của cháu T) đã môi giới cho một người quen mua dâm con gái của chồng để lấy tiền tiêu xài.