Mua xe máy trộm cắp để tặng vợ

VOV.VN - Biết Vũ Đạt vừa trộm xe máy, Huy không báo công an mà mua lại rồi mang về tặng vợ.

TAND Hà Nội ngày 16/9 đưa Bùi Văn Huy (28 tuổi, quê Bắc Giang), Đỗ Văn Thắng (21 tuổi), Đỗ Xuân Trường (21 tuổi) – cùng trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội ra xét xử về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong vụ án này, Vũ Đạt (38 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) bị xét xử về tội Trộm cắp tài sản.

Nhóm đối tượng tại phiên tòa sáng 16/9.

Là chủ cửa hàng xe máy ở phố Vĩnh Phúc - quận Ba Đình - Hà Nội, Bùi Văn Huy thường xuyên tiêu thụ xe máy do Vũ Đạt trộm cắp mang đến bán.

Ngày 25/1/2013, Đạt trộm được chiếc xe máy hiệu Honda Air Blade ở phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội và mang đến cửa hàng của Huy. Biết xe máy trộm cắp, Huy vẫn đề nghị mua với giá 6 triệu đồng. Chiếc xe được Huy mang về tặng vợ.

Tối 9/3/2015, Đạt mang chiếc xe máy hiệu Wace màu trắng – đen vừa trộm được ở phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội đến nhờ Huy tiêu thụ. Anh ta gọi cho Nguyễn Văn Nghiệp (28 tuổi trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) đến mua với giá 4,4 triệu đồng. Phi vụ này, Huy bỏ túi 700.000 đồng tiền công môi giới.

Không chỉ có Huy, mà thợ học sửa xe tại đây gồm Đỗ Văn Thắng và Đỗ Xuân Trường cũng vì hám lợi đã môi giới xe gian của Đạt trộm về để kiếm lời.

Chiếc xe máy Wace mà Đạt trộm được ở đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội vào ngày 11/3/2015 chuẩn bị được nhóm học nghề tại cửa hàng sửa chữa xe máy của Huy bán cho một người ở huyện Đan Phượng với giá 5,5 triệu đồng thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Với hành vi trộm cắp 3 xe máy, Vũ Đạt bị HĐXX tuyên phạt 48 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Với tội danh Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Bùi Văn Huy nhận án 36 tháng tù giam. Còn Trường và Thắng cùng nhận mức án 15 tháng tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thay chip điện tử liên tục đột nhập cửa hàng trộm cắp
Thay chip điện tử liên tục đột nhập cửa hàng trộm cắp

VOV.VN - Sau khi lấy trộm được chíp điều khiển cửa, Phương liên tục trộm cắp đồ nhưng mỗi lần lấy từng ít một để tránh bị phát hiện.

Thay chip điện tử liên tục đột nhập cửa hàng trộm cắp

Thay chip điện tử liên tục đột nhập cửa hàng trộm cắp

VOV.VN - Sau khi lấy trộm được chíp điều khiển cửa, Phương liên tục trộm cắp đồ nhưng mỗi lần lấy từng ít một để tránh bị phát hiện.

Ra tù, lại đột nhập nhà dân phá két sắt trộm cắp tài sản
Ra tù, lại đột nhập nhà dân phá két sắt trộm cắp tài sản

VOV.VN - Đã có 3 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản, ra tù tháng 5/2014, Chủ lại đi trộm cắp, đột nhập nhà dân phá két sắt.

Ra tù, lại đột nhập nhà dân phá két sắt trộm cắp tài sản

Ra tù, lại đột nhập nhà dân phá két sắt trộm cắp tài sản

VOV.VN - Đã có 3 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản, ra tù tháng 5/2014, Chủ lại đi trộm cắp, đột nhập nhà dân phá két sắt.

Mang điện thoại trộm cắp đi tặng... bạn gái
Mang điện thoại trộm cắp đi tặng... bạn gái

VOV.VN -Ngày 2/9, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang tạm giữ Dương Thành Quang (25 tuổi, quê Phú Thọ) làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Mang điện thoại trộm cắp đi tặng... bạn gái

Mang điện thoại trộm cắp đi tặng... bạn gái

VOV.VN -Ngày 2/9, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang tạm giữ Dương Thành Quang (25 tuổi, quê Phú Thọ) làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy bán sang Campuchia
Băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy bán sang Campuchia

Các đối tượng móc nối với nhau thành đường dây thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe gắn máy ở địa bàn TP.HCM, rồi vận chuyển sang Campuchia tiêu thụ.

Băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy bán sang Campuchia

Băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy bán sang Campuchia

Các đối tượng móc nối với nhau thành đường dây thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe gắn máy ở địa bàn TP.HCM, rồi vận chuyển sang Campuchia tiêu thụ.