Nam thanh niên bị đánh chấn thương não trong quán ăn đêm
VOV.VN - Ấm ức vì bị tát vào mặt, Long mang gậy đến quán ăn đêm tấn công liên tiếp vào đầu khiến nam thanh niên ở cùng thị trấn chấn thương sọ não.
Anh Nguyễn Công Phong (SN 1993, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) với Võ Hoàng Long (SN 1992, trú cùng thị trấn) vốn có mâu thuẫn.
Đêm 3/10/2013, khi Long khu vực quán nước gần trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thì gặp Phong. Vừa vào đến quán, Long văng lời nói tục với Phong thì liền bị nam thanh niên này đánh một tát vào mặt. Xung đột giữa hai thanh niên 9X được can ngăn nên không có sự việc đáng tiếc gì xảy ra.
Về đến nhà, dù đã khuya nhưng Long vẫn chưa thôi ấm ức vì bị tát vào mặt. Anh ta gọi điện cho Đinh Tuấn Bảo (SN 1997) và Phạm Tiến Hùng (SN 1994, cùng trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đến hỗ trợ việc trả thù Phong.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. |
Đến điểm hẹn, Long rút thanh gỗ dài hơn 1m ở vệ đường rồi lao vào quán ăn đêm ở ngã tư Trâu Quỳ, nơi anh Phong và bạn đang ngồi. Long bắt đầu dùng gậy tấn công. Cú đánh đầu tiên của Long, anh Phong giơ điếu cày ra đỡ. Nhưng những cú đánh tiếp theo của Long vào đầu khiến nam thanh niên 23 tuổi choáng váng, máu chảy ướt đẫm vỉa hè.
Nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người. Kết quả giám định, anh Phong bị chấn thương sọ não, tổn hại 59% sức khỏe. Về phần Long, anh ta bỏ trốn khỏi địa phương, đến đầu tháng 12/2013 mới ra đầu thú.
Tại phiên tòa ngày 26/4, HĐXX nhận định, nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn của Võ Hoàng Long. Với hành vi giết người mang tính côn đồ, Long cần phải có một mức án xứng đáng. Bởi vậy, HĐXX tuyên phạt Long mức án 18 năm tù giam.
Đứng nhìn Long tấn công nạn nhân, dù không tham gia đánh nhau nhưng cũng không có lời can ngăn bị cáo phạm tội Phạm Tiến Hùng và Đinh Tuấn Bảo bị truy tố tội Không tố giác tội phạm.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt Hùng 9 tháng tù giam, Bảo phạm tội khi mới hơn 16 tuổi nên nhận mức án 6 tháng tù treo./.