Nghi án kiểm lâm viên nhận 2,8 tỷ đồng để vận chuyển ma túy

VOV.VN - Phạm Xuân Lân - đối tượng cùng em trai nhận chuyển 20 bánh heroin cho Triệu Ký Voòng - là một kiểm lâm viên, công tác tại Chi cục Kiểm lâm Sơn La

Liên quan vụ triệt phá đường dây ma túy của trùm ma túy đội lốt đại gia Triệu Ký Voòng, thông tin trên Công an Nhân dân, cho biết, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định tạm giam 4 tháng đối với Triệu Ký Voòng và đối tượng Phạm Xuân Lân để điều tra, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy. Trong ảnh, chiếc xe ô tô Phạm Xuân Lân cùng em là Phạm Xuân Dũng sử dụng để vận chuyển 20 bánh heroin cho Triêu Ký Voòng.
Trước đó, sau một thời gian theo dõi và lập chuyên án đấu tranh, chiều 16/5, tại Km 62+500 thuộc thôn Minh Khai (xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 29C - 806.74 do Phạm Xuân Lân (SN 1981) lái, trên xe có Phạm Xuân Dũng (SN 1983) là em ruột của Lân, cùng trú tại thị trấn Mộc Châu (tỉnh Sơn La).

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe tải có 20 bánh chất bột màu trắng (nghi heroin) được giấu kín trong khung sườn xe. Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê 20 bánh heroin từ Sơn La về Lạng Sơn cho một đại gia ở khu Phú Lộc 4 thành phố Lạng Sơn với giá 2,8 tỷ đồng. 

Mở rộng điều tra, tối 16/5, lực lượng công an tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với đối tượng Triệu Ký Voòng - ảnh (SN 1969, trú tại đường Lý Thường Kiệt, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ,TP Lạng Sơn) thu giữ 57 triệu đồng, 1 ô tô, 10 điện thoại di động, 41 viên đạn và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Qua đấu tranh khai thác, Triệu Ký Vòong khai nhận thuê Lân và Dũng vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 2,8 tỷ đồng.(Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Thông tin trên Công an Nhân dân mới đây cho biết thêm, quá trình khám xét đối tượng Lân (ảnh) và Dũng, lực lượng chức năng phát hiện có thẻ ngành Kiểm lâm số hiệu T1810228129 mang tên Phạm Xuân Lân, chức vụ Kiểm lâm viên trung cấp, đơn vị công tác: Chi cục kiểm lâm Sơn La.(Ảnh: Công an Nhân dân)

Lân khai nhận, bản thân là cán bộ nhà nước nhưng do hám lợi, Lân đã cùng Dũng vận chuyển thuê số ma túy trên cho ông trùm Triệu Ký Voòng - một đại gia ở Khu đô thị Phú Lộc 4, Lạng Sơn để lấy số tiền công 2,8 tỷ đồng. Trong ảnh, đối tượng Lân tại cơ quan công an. (Ảnh: Zing)
Thẻ kiểm lâm cùng một số giấy tờ khác của Phạm Xuân Lân

Phạm Xuân Dũng - em trai Phạm Xuân Lân

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy đang tích cực đấu tranh, khai thác các đối tượng để mở rộng chuyên án.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ ngơi hoành tráng của trùm ma túy đội lốt 'đại gia' ở Lạng Sơn
Cơ ngơi hoành tráng của trùm ma túy đội lốt 'đại gia' ở Lạng Sơn

Triệu Ký Voòng (49 tuổi) là Giám đốc Công Ty TNHH MTV Triệu Ký Voòng kinh doanh đa ngành nghề: Đồ dùng gia đình; nông, lâm sản, buôn bán động vật sống...

Cơ ngơi hoành tráng của trùm ma túy đội lốt 'đại gia' ở Lạng Sơn

Cơ ngơi hoành tráng của trùm ma túy đội lốt 'đại gia' ở Lạng Sơn

Triệu Ký Voòng (49 tuổi) là Giám đốc Công Ty TNHH MTV Triệu Ký Voòng kinh doanh đa ngành nghề: Đồ dùng gia đình; nông, lâm sản, buôn bán động vật sống...

Bắt đại gia nghi cầm đầu đường dây ma túy “khủng” ở Lạng Sơn
Bắt đại gia nghi cầm đầu đường dây ma túy “khủng” ở Lạng Sơn

VOV.VN - Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Triệu Ký Vòong, phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy do kẻ này cầm đầu.

Bắt đại gia nghi cầm đầu đường dây ma túy “khủng” ở Lạng Sơn

Bắt đại gia nghi cầm đầu đường dây ma túy “khủng” ở Lạng Sơn

VOV.VN - Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Triệu Ký Vòong, phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy do kẻ này cầm đầu.

Đại gia Lạng Sơn dùng 10 điện thoại di động giao dịch với trùm ma túy
Đại gia Lạng Sơn dùng 10 điện thoại di động giao dịch với trùm ma túy

VOV.VN - Không tin tưởng ai, đại gia Voòng trực tiếp giao dịch với một “ông trùm” ở Sơn La. Voòng thường xuyên sử dụng 10 chiếc điện thoại di động và thay sim liên tục.

Đại gia Lạng Sơn dùng 10 điện thoại di động giao dịch với trùm ma túy

Đại gia Lạng Sơn dùng 10 điện thoại di động giao dịch với trùm ma túy

VOV.VN - Không tin tưởng ai, đại gia Voòng trực tiếp giao dịch với một “ông trùm” ở Sơn La. Voòng thường xuyên sử dụng 10 chiếc điện thoại di động và thay sim liên tục.