Người phụ nữ Philippines mang ma túy vào Việt Nam thoát án tử

Do hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi 4 con, người phụ nữ Philippines vận chuyển 1,5 kg ma túy vào Việt Nam được tòa cấp phúc thẩm giảm án tử hình.  

Ngày 16/8, TAND Cấp cao tại TP HCM chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên giảm án tử hình xuống tù chung thân đối với Dona Buenagua Mazon (41 tuổi) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Theo HĐXX, xét hoàn cảnh bị cáo khó khăn, một mình nuôi 4 con nhỏ, hàm lượng ma túy sau khi giám định giảm gần một nửa, tòa giảm hình phạt cho bị cáo là thể hiện sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Do hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi 4 con nhỏ, người phụ nữ Philippines vận chuyển ma túy vào Việt Nam được thoát án tử. Ảnh. N. T. 
Quá trình điều tra và xét xử, Mazon khai nhận, tháng 8/2013, chị ta quen với Precious Rudica (một người gốc Phi). Ba tháng sau, người này gọi điện thuê chị ra nước ngoài mang hàng về cho gã. Ngoài chi phí đi lại, người này hứa trả cho Mazon 3.000 USD. 

Đầu tháng 12/2013, Rudica chuyển trước cho Mazon 1.500 USD để mua vé máy bay đi Việt Nam. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, người phụ nữ này được Rudica làm visa và hướng dẫn bay đến Brazil nhận hàng.

Mấy ngày sau, Mazon đến Brazil, được đồng phạm của Rudica thuê khách sạn ở chờ lệnh. Đến ngày 30/12/2013, theo sự hướng dẫn của Rudica, chị ta xuống chân cầu thang khách sạn nhận chiếc cặp táp từ một người da đen. 

Tối hôm sau, khi Mazon nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng hải quan phát hiện trong chiếc cặp táp có hai gói giấy bạc chứa hơn 2 kg cocaine. Kết quả giám định cho thấy hàm lượng ma túy trong hai gói còn 1,5 kg.

Ngày 15/4, TAND TP HCM đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Mazon mức án tử hình. Chị ta kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì còn 4 con nhỏ không ai nuôi dưỡng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ bà 76 tuổi người Australia mang gần 3kg heroin tại Tân Sơn Nhất
Cụ bà 76 tuổi người Australia mang gần 3kg heroin tại Tân Sơn Nhất

VOV.VN -Lực lượng chức năng phát hiện 9 bánh heroin, nặng khoảng 3kg được giấu trong 5 hũ đựng mắm cá rô để lẫn trong đồ dùng cá nhân của cụ bà 76 tuổi

Cụ bà 76 tuổi người Australia mang gần 3kg heroin tại Tân Sơn Nhất

Cụ bà 76 tuổi người Australia mang gần 3kg heroin tại Tân Sơn Nhất

VOV.VN -Lực lượng chức năng phát hiện 9 bánh heroin, nặng khoảng 3kg được giấu trong 5 hũ đựng mắm cá rô để lẫn trong đồ dùng cá nhân của cụ bà 76 tuổi

Tử hình người nước ngoài vận chuyển ma túy vào Việt Nam
Tử hình người nước ngoài vận chuyển ma túy vào Việt Nam

VOV.VN - Vận chuyển ma túy vào Việt Nam, một công dân Philippines đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ tại chỗ.

Tử hình người nước ngoài vận chuyển ma túy vào Việt Nam

Tử hình người nước ngoài vận chuyển ma túy vào Việt Nam

VOV.VN - Vận chuyển ma túy vào Việt Nam, một công dân Philippines đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ tại chỗ.

Lời khai của người nước ngoài mang gần 2kg cocain qua đường hàng không
Lời khai của người nước ngoài mang gần 2kg cocain qua đường hàng không

VOV.VN - Qua lời khai ban đầu, do hoàn cảnh túng quẫn, thiếu nợ, đối tượng đã nhận vận chuyển số cocaine trên để lấy tiền công 3.500 USD.

Lời khai của người nước ngoài mang gần 2kg cocain qua đường hàng không

Lời khai của người nước ngoài mang gần 2kg cocain qua đường hàng không

VOV.VN - Qua lời khai ban đầu, do hoàn cảnh túng quẫn, thiếu nợ, đối tượng đã nhận vận chuyển số cocaine trên để lấy tiền công 3.500 USD.

Mang ma túy giá 10 tỷ qua Australia, bà lão khóc khi nhận án tử
Mang ma túy giá 10 tỷ qua Australia, bà lão khóc khi nhận án tử

Bị phát hiện có hơn 2,8 kg chất ma túy giấu trong 36 cục xà bông, bà lão Việt kiều phải nhận mức án cao nhất.

Mang ma túy giá 10 tỷ qua Australia, bà lão khóc khi nhận án tử

Mang ma túy giá 10 tỷ qua Australia, bà lão khóc khi nhận án tử

Bị phát hiện có hơn 2,8 kg chất ma túy giấu trong 36 cục xà bông, bà lão Việt kiều phải nhận mức án cao nhất.